Cao Bằng nâng cấp tuyến du lịch động Ngườm Ngao

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 100 năm khám phá động Ngườm Ngao, ngày 18/12 tuyến du lịch nhánh Bản Thuôn của động Ngườm Ngao (Cao Bằng) chính thức đi vào hoạt động.

Động Ngườm Ngao được phát hiện năm 1921, nằm trong lòng một quả núi thuộc xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cách thác Bản Giốc chỉ khoảng 5km. Theo nghiên cứu đây là hang động đá vôi được hình thành khoảng 400 triệu năm về trước, tổng chiều dài gần 3km. Trong động có nhiều nhũ thạch kỳ vĩ nhiều màu sắc và những vòm mái cao uốn lượn.

Ngườm Ngao tiếng địa phương nghĩa là hang Hổ đã được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1996 và được công nhận là danh thắng quốc gia năm 1998. Tuyến du lịch nhánh Bản Thuôn được khai trương và có các hoạt động thử nghiệm từ tháng 4/2021 đồng thời được đầu tư hệ thống chiếu sáng, đường, cầu dẫn cùng một số hạng mục hạ tầng phục vụ trải nghiệm đi bộ, chèo thuyền trong hang...

Việc đưa thêm nhánh Bản Thuôn vào khai thác chính thức giúp du khách khám phá, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của động Ngườm Ngao, qua đó góp phần nâng cao giá trị của một trong những hang động đẹp nhất Việt Nam và tạo đà cho du lịch Cao Bằng phục hồi sau thời gian dài tạm lắng do dịch bệnh COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương
Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. 

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. 

Lạng Sơn công bố Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch
Lạng Sơn công bố Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch

VOV.VN - Sáng nay (15/12), Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch của tỉnh Lạng Sơn, góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch Xứ Lạng với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Lạng Sơn công bố Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch

Lạng Sơn công bố Biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch

VOV.VN - Sáng nay (15/12), Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch của tỉnh Lạng Sơn, góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch Xứ Lạng với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Hướng tới xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk
Hướng tới xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (15/12), UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) ký ghi nhớ hợp tác về triển khai mô hình du lịch sinh thái thân thiện với voi, nhằm hướng tới chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk.

Hướng tới xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk

Hướng tới xóa bỏ du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (15/12), UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) ký ghi nhớ hợp tác về triển khai mô hình du lịch sinh thái thân thiện với voi, nhằm hướng tới chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk.