Quảng bá du lịch Thanh Hóa tại Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Thanh Hóa có nhiều thế mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái vùng núi… sẽ là những điều thu hút du khách miền Tây Nam Bộ.

Chiều 16/11, tại Cần Thơ, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện nhằm liên kết, hợp tác, kết nối các khu, điểm du lịch tại tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh/thành phố ĐBSCL, khai thác hiệu quả đường bay Cần Thơ - Thanh Hóa. 

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương xác định Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL là thị trường du lịch trọng điểm, có khả năng thu hút lượng lớn du khách đến với Thanh Hóa. Việc hợp tác, liên kết du lịch giữa tỉnh Thanh Hoá và các địa phương khu vực ĐBSCL trong thời gian qua đã và đang được tỉnh Thanh Hóa chú trọng thực hiện. Thanh Hóa rất coi trọng định hướng mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch từ sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, thời tiết và các đặc trưng văn hóa của tỉnh Thanh Hóa so với các tỉnh/thành phố khu vực ĐBSCL.

"Tỉnh Thanh Hóa mong muốn Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp du lịch của địa phương và của tỉnh Thanh Hóa hợp tác, khai thác các tour du lịch, đưa ngày càng nhiều khách du lịch từ ĐBSCL đến với Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất để các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển du lịch giữa các địa phương được triển khai" - ông Nguyễn Văn Thi nói.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch tại ĐBSCL và tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu đến các đại biểu nhiều sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút du khách hai vùng.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định Thanh Hóa có nhiều thế mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái vùng núi… sẽ là những điều thu hút du khách miền Tây Nam Bộ. Ngược lại, Cần Thơ có thế mạnh về du lịch miệt vườn, văn hóa sông nước… sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách Thanh Hóa nói riêng và miền Trung nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An với nhiều dịch vụ chất lượng, hấp dẫn
Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An với nhiều dịch vụ chất lượng, hấp dẫn

VOV.VN - Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, sự kiện này sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc sắc của Long An.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An với nhiều dịch vụ chất lượng, hấp dẫn

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An với nhiều dịch vụ chất lượng, hấp dẫn

VOV.VN - Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, sự kiện này sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc sắc của Long An.

Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung
Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung

VOV.VN - Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có đầy đủ các yếu tố tiềm năng, lợi thế trong liên kết, hợp tác du lịch với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, thu hút càng nhiều hơn khách du lịch.

Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung

Du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử sẽ định vị thương hiệu du lịch miền Trung

VOV.VN - Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có đầy đủ các yếu tố tiềm năng, lợi thế trong liên kết, hợp tác du lịch với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, thu hút càng nhiều hơn khách du lịch.

Thanh Hóa đón đoàn khách MICE kỷ lục
Thanh Hóa đón đoàn khách MICE kỷ lục

VOV.VN - Ngày 17/7, đoàn MICE với gần 2.000 khách đã nhận được sự chào đón cùng những hỗ trợ đặc biệt của ngành du lịch và cảnh sát giao thông tại Thanh Hóa.

Thanh Hóa đón đoàn khách MICE kỷ lục

Thanh Hóa đón đoàn khách MICE kỷ lục

VOV.VN - Ngày 17/7, đoàn MICE với gần 2.000 khách đã nhận được sự chào đón cùng những hỗ trợ đặc biệt của ngành du lịch và cảnh sát giao thông tại Thanh Hóa.