Thúc đẩy các tour du lịch giữa Hà Nội, Ninh Bình và miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 10/11, Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng được tổ chức tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy liên kết, quảng bá, tăng cường thu hút khách du lịch từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và ngược lại.

Tại hội nghị "Xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng giữa tỉnh Ninh Bình - thành phố Hà Nội với các tỉnh Tây Nguyên”, tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh thông điệp của 2 điểm đến là “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền Cố đô” và “Hà Nội - Đến để yêu”.

Bên cạnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch cũng như các sự kiện tiêu biểu, chương trình kích cầu du lịch năm 2024 của Ninh Bình và Hà Nội, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch Ninh Bình, Hà Nội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác với doanh nghiệp các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định việc liên kết, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch để thu hút du khách từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình và ngược lại có ý nghĩa rất quan trọng. "Trong quá trình hợp tác phát triển, điều cần thiết là khai thác hiệu quả bản sắc của mỗi địa phương, nhưng vẫn tạo ra được những tour tuyến, gắn kết các thế mạnh hay các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng riêng của các địa phương".

Không chỉ thu hút khách từ Tây Nguyên ra Hà Nội và Ninh Bình, ông Trần Song Tùng cho rằng Tây Nguyên cũng là điểm đến hấp dẫn với du khách từ miền Bắc: "Bề dày lịch sử, tài nguyên thiên nhiên, cảnh sắc phong phú, văn hóa bản địa đặc sắc của Tây Nguyên như Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các lễ hội, giá trị kiến trúc truyền thống độc đáo... là cơ hội để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch trải nghiệm".

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết thời gian qua, lượng du khách từ Hà Nội, Ninh Bình đến Tây Nguyên ngày một tăng lên. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong việc xây dựng và triển khai các chương trình liên kết, phát triển du lịch đảm bảo đi vào thực chất, hiệu quả. Qua đó, hình thành và phát triển các tour, tuyến, sản phẩm du lịch liên kết thực sự chất lượng, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

Ra mắt các sản phẩm du lịch mới

Dịp này, các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và ngược lại. Sản phẩm kết nối Hà Nội - Ninh Bình 3 ngày 2 đêm sử dụng đường bay từ Pleiku hoặc Buôn Mê Thuột, du khách dành 1 ngày tham quan các điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội như hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Bác, trải nghiệm ẩm thực, du ngoạn hồ Tây được giới thiệu. Tiếp đó 1 ngày tại Ninh Bình, du khách tham quan Tràng An - Bái Đính, du thuyền trên sông, thưởng thức đặc sản địa phương.

Với du khách từ Hà Nội và Ninh Bình muốn khám phá miền Trung - Tây Nguyên, chương trình du lịch caravan "Từ biển lên rừng - 1 hành trình 5 điểm đến" với nhiều trải nghiệm tại Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk được giới thiệu. Tính đa dạng và linh hoạt điểm đến giúp chương trình này có thể đón khách quanh năm, góp phần giải bài toán du lịch mùa vụ vì khi miền Trung mưa nhiều thì Tây Nguyên nắng ráo hoặc ngược lại.

Ông Nguyễn Tấn Thành - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai kỳ vọng hợp tác liên kết du lịch giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Ninh Bình, Hà Nội sẽ tiếp tục được mở rộng. Ngoài nền tảng và hàng lang liên kết do các cơ quan quản lý thiết lập thì rất cần sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hơn nữa, nhất là các công ty lữ hành đóng vai trò khai mở, xây dựng sản phẩm mới, giúp du khách từ Tây Nguyên khi đến Hà Nội, Ninh Bình thì có thêm nhiều lựa chọn khác tại miền Bắc như Quảng Ninh hay Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Hà Nội thiếu sản phẩm quà tặng du lịch đặc sắc?
Vì sao Hà Nội thiếu sản phẩm quà tặng du lịch đặc sắc?

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đang mang những sản phẩm thông thường ra bán cho du khách, chứ chưa phải là quà tặng du lịch đặc trưng, chưa truyền tải được thông điệp văn hóa hay bản sắc của Hà Nội.

Vì sao Hà Nội thiếu sản phẩm quà tặng du lịch đặc sắc?

Vì sao Hà Nội thiếu sản phẩm quà tặng du lịch đặc sắc?

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đang mang những sản phẩm thông thường ra bán cho du khách, chứ chưa phải là quà tặng du lịch đặc trưng, chưa truyền tải được thông điệp văn hóa hay bản sắc của Hà Nội.

Hà Nội - Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023
Hà Nội - Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023

VOV.VN - Vượt qua Kuala Lumpur, Đài Bắc, Kyoto, Hà Nội đã giành giải “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023” - Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2023 tại lễ trao Giải thưởng Ẩm thực Thế giới 2023 (World Culinary Awards).

Hà Nội - Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023

Hà Nội - Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023

VOV.VN - Vượt qua Kuala Lumpur, Đài Bắc, Kyoto, Hà Nội đã giành giải “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023” - Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2023 tại lễ trao Giải thưởng Ẩm thực Thế giới 2023 (World Culinary Awards).

9 xu hướng của du khách nội địa sau đại dịch Covid-19
9 xu hướng của du khách nội địa sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch chỉ ra 9 xu hướng nổi trội của du khách nội địa sau đại dịch Covid-19, với một số phát hiện đáng chú ý.

9 xu hướng của du khách nội địa sau đại dịch Covid-19

9 xu hướng của du khách nội địa sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch chỉ ra 9 xu hướng nổi trội của du khách nội địa sau đại dịch Covid-19, với một số phát hiện đáng chú ý.

Phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội qua tà áo dài
Phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội qua tà áo dài

VOV.VN - Được tổ chức từ ngày 27 - 29/10, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 là chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội và khách du lịch; đồng thời là hoạt động gắn kết thời trang với du lịch, lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng.

Phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội qua tà áo dài

Phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội qua tà áo dài

VOV.VN - Được tổ chức từ ngày 27 - 29/10, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 là chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội và khách du lịch; đồng thời là hoạt động gắn kết thời trang với du lịch, lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng.

Du lịch Bình Thuận - Ninh Thuận kết nối thành một điểm đến
Du lịch Bình Thuận - Ninh Thuận kết nối thành một điểm đến

VOV.VN - Chiều nay (24/10), tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023 - 2025.

Du lịch Bình Thuận - Ninh Thuận kết nối thành một điểm đến

Du lịch Bình Thuận - Ninh Thuận kết nối thành một điểm đến

VOV.VN - Chiều nay (24/10), tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023 - 2025.