Sơn La phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa công bố quyết định phê duyệt các đề án phát triển và định hướng phát triển các khu du lịch quốc gia, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030 du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo quyết định phê duyệt Đề án phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025, trong 5 điều kiện với 20 tiêu chí, đã có 16 tiêu chí đạt, trong đó 8 tiêu chí đạt ở mức khá. UBND tỉnh Sơn La đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu năm 2023 - 2024, lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; năm 2024 - 2025, tổ chức công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

UBND tỉnh Sơn La cũng công bố quyết định phê duyệt Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia; với 3 phân khu gồm du lịch biển hồ Quỳnh Nhai, du lịch nghỉ dưỡng Mường La, du lịch gắn với khu bảo tồn thiên nhiên. Mục tiêu đến năm 2024, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đưa vào danh mục là khu du lịch tiềm năng phát triển thành du lịch quốc gia; năm 2025, định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La theo hướng thành khu du lịch Quốc gia.

Các mục tiêu, giải pháp với lộ trình cụ thể được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, xác định mục tiêu du lịch của tỉnh đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu đến năm 2025 Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Định hướng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia.

Hiện Sơn La đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế, hình ảnh du lịch Sơn La; xây dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương...

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La cho biết, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành đặc biệt quan tâm đến việc chuyển đổi số trong phát triển du lịch: "Sở đang xây dựng kế hoạch, nghiên cứu để triển khai chuyển đổi số đảm bảo số hóa các dữ liệu về du lịch, các khu, điểm, các tài nguyên du lịch, số hóa dữ liệu hoạt động quản lý… để đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, quản lý và nâng cao hiệu quả trong hoạt động phát triển du lịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long
Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc nhằm thống nhất các biện pháp đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn.

Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long

Đề xuất khôi phục lại tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải, Quảng Tây đến Hạ Long

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc nhằm thống nhất các biện pháp đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn.

Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế?
Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế?

VOV.VN - Còn 2 ngày nữa là tròn một năm nước ta chính thức mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay?

Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế?

Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế?

VOV.VN - Còn 2 ngày nữa là tròn một năm nước ta chính thức mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Việt Nam phải làm gì để không lỡ hẹn với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay?

Thị trường du lịch dịp 30/4: 2 chiều trái ngược
Thị trường du lịch dịp 30/4: 2 chiều trái ngược

VOV.VN - Theo các doanh nghiệp du lịch, còn hơn 1 tháng mới tới kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 nhưng nhiều tuyến du lịch nước ngoài đã hết chỗ. Trong khi đó, các sản phẩm du lịch trong nước tiêu thụ chậm, nhiều nơi công suất phòng nghỉ vẫn dưới 60%.

Thị trường du lịch dịp 30/4: 2 chiều trái ngược

Thị trường du lịch dịp 30/4: 2 chiều trái ngược

VOV.VN - Theo các doanh nghiệp du lịch, còn hơn 1 tháng mới tới kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 nhưng nhiều tuyến du lịch nước ngoài đã hết chỗ. Trong khi đó, các sản phẩm du lịch trong nước tiêu thụ chậm, nhiều nơi công suất phòng nghỉ vẫn dưới 60%.