Tàu chở khách trên vịnh Hạ Long hoạt động trở lại

Sáng 11/6, gần 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã hoạt động trở lại sau 1 ngày ngừng hoạt động.

Sau khi xảy ra sự cố các tàu đồng loạt “ngủ bến”, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi các chủ tàu, thông báo gia hạn thời gian lắp đặt các thiết bị an toàn theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời kêu gọi các tàu nhanh chóng hoạt động trở lại để phục vụ khách du lịch.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 716 yêu cầu các chủ tàu muốn tiếp tục hoạt động chở khách trên vịnh Hạ Long phải đảm bảo các nội dung như nhân viên phục vụ trên tàu phải tốt nghiệp Trung học phổ thông, diện tích buồng ngủ đạt 8 m2, nhà vệ sinh rộng 2,5 m2... Đối với các tàu đăng ký nghỉ đêm trên vịnh phải có thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định, những quy định mới là cần thiết trong tình hình tai nạn giao thông đường thủy ngày càng nhiều, đặc biệt là cách đây 3 tháng, trên vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn đắm tàu Trường Hải, làm 12 du khách thiệt mạng, trong đó có 10 du khách nước ngoài. Tuy nhiên, để tạo lộ trình hợp lý, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý gia hạn điều kiện cho các chủ tàu tới cuối tháng 9/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên