Thái Lan nới lỏng quy định phòng Covid-19, du lịch kỳ vọng khởi sắc

VOV.VN - Du lịch Thái Lan có thể sẽ khởi sắc mạnh mẽ, đưa nước này trở lại vị trí là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới sau khi Chính phủ nới lỏng hầu hết các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho rằng việc nới lỏng hầu hết các yêu cầu nhập cảnh sẽ giúp du khách tiết kiệm chi phí và đây sẽ là yếu tố quyết định trong việc thuyết phục du khách lựa chọn Thái Lan hơn các điểm đến khác. Qua đó, Thái Lan có thể sớm giành lại vị trí là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, vốn đã bị các quốc gia khác chiếm lĩnh trong thời gian vừa qua.

Ông Yuthasak bày tỏ lạc quan ngành du lịch Thái Lan có thể đón 10 triệu khách du lịch quốc tế và đạt doanh thu tối thiểu 500 tỷ baht (gần 15 tỷ USD) trong năm nay. Ông cũng cho rằng mục tiêu lấp đầy 50% phòng khách sạn tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Krabi, Chon Buri… hoàn toàn có thể thực hiện được.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn còn đặt kỳ vọng cao hơn khi nhấn mạnh Chính phủ mong muốn sẽ đón từ 7-13 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, tạo ra doanh thu 700 tỷ baht.

Trong khi đó, dù rất lạc quan vào triển vọng phục hồi và phát triển của ngành du lịch, song Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan Marisa Sukosol Nunbhakdi cho rằng việc Chính phủ vẫn duy trì một số yêu cầu khi nhập cảnh như phải đăng ký Thailand Pass… sẽ gây rắc rối cho du khách. Ngoài ra, việc kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng và chính sách bảo hiểm đối với du khách chưa có sự thống nhất trên phạm vi cả nước, đòi hỏi Chính phủ phải có những chỉ đạo, định hướng các địa phương và hãng hàng không để tạo điều kiện thông thoáng nhất cho du khách.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan hôm 22/4 công bố những thay đổi lớn về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với du khách nhập cảnh nước này. Theo đó, kể từ ngày 1/5, du khách tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ không cần xét nghiệm Covid-19 cũng như đặt trước khách sạn cách ly. Du khách có thể tự do di chuyển ngay sau khi nhập cảnh vào Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5
Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5

VOV.VN - Không cần xét nghiệm Covid-19 cũng như đặt trước khách sạn cách ly, du khách tiêm đủ hai mũi vaccine có thể tự do di chuyển ngay sau khi nhập cảnh vào Thái Lan, bắt đầu từ ngày 1/5.

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5

Thái Lan bỏ xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh từ tháng 5

VOV.VN - Không cần xét nghiệm Covid-19 cũng như đặt trước khách sạn cách ly, du khách tiêm đủ hai mũi vaccine có thể tự do di chuyển ngay sau khi nhập cảnh vào Thái Lan, bắt đầu từ ngày 1/5.

Sau Coachella, Thái Lan xúc tiến đưa “xôi xoài” vào danh sách di sản UNESCO
Sau Coachella, Thái Lan xúc tiến đưa “xôi xoài” vào danh sách di sản UNESCO

VOV.VN - Món tráng miệng “xôi xoài” của Thái bỗng chốc trở nên bán chạy như tôm tươi tại thủ đô Bangkok và nhiều nơi khác ở Thái Lan. Cục Xúc tiến Văn hóa Thái Lan đang có kế hoạch đưa món ăn này vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của xứ sở chùa vàng. 

Sau Coachella, Thái Lan xúc tiến đưa “xôi xoài” vào danh sách di sản UNESCO

Sau Coachella, Thái Lan xúc tiến đưa “xôi xoài” vào danh sách di sản UNESCO

VOV.VN - Món tráng miệng “xôi xoài” của Thái bỗng chốc trở nên bán chạy như tôm tươi tại thủ đô Bangkok và nhiều nơi khác ở Thái Lan. Cục Xúc tiến Văn hóa Thái Lan đang có kế hoạch đưa món ăn này vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của xứ sở chùa vàng. 

Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 tăng cường cho thanh thiếu niên trên diện rộng
Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 tăng cường cho thanh thiếu niên trên diện rộng

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm nay (17/04) cho biết, sẽ tiến hành tiêm tăng cường vaccine Pfizer cho học sinh từ 12-17 tuổi đã được tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ hai trước đó từ 4 đến 6 tháng.

Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 tăng cường cho thanh thiếu niên trên diện rộng

Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 tăng cường cho thanh thiếu niên trên diện rộng

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm nay (17/04) cho biết, sẽ tiến hành tiêm tăng cường vaccine Pfizer cho học sinh từ 12-17 tuổi đã được tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ hai trước đó từ 4 đến 6 tháng.