Thăm làng chài Trí Nguyên

Nằm trên đảo Hòn Miễu (thuộc vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cách Nha Trang chỉ chừng 15 phút đi bằng thuyền máy, đây là điểm du lịch hấp dẫn du khách nước ngoài

Chúng tôi đến làng chài vào buổi sáng. Dưới nước, thuyền đậu san sát, nghỉ ngơi để tối lại ra khơi đánh bắt. Thường tàu ra khơi vào khoảng 16h và trở về cảng cá vào sáng sớm hôm sau, tầm 4-5h. Tàu lớn thì đi những chuyến dài 2-3 tuần.

Nằm trên đảo Hòn Miễu

Làng chài Trí Nguyên là một điểm tham qua phổ biến của các tour du lịch. Từ tàu chính, du khách được thuyền thúng đưa vào bờ. Rồi họ đi thuyền thúng hoặc tự chèo thuyền, ngắm phong cảnh và tham quan cuộc sống thường nhật của người dân; rồi thưởng thức hải sản tươi ngon từ các lồng nuôi cá bè hoặc thuyền đánh bắt. (Ở đây, người ta nuôi mực, cua, ghẹ và nhiều loại cá để cung cấp cho TP Nha Trang).

Cá từ tàu đánh bắt

Cá bò

Lồng nuôi hải sản

Cá nuôi trong lồng

Du khách thích thú tự chèo thuyền thúng

Gom thuyền thúng

Những đứa trẻ vùng biển chèo thuyền rất thành thạo

Đi thuyền ra xa làng một chút, ngắm dưới biển, cảnh rất ngoạn mục


Bà Sabine, du khách đến từ Dresden- Đức: “Mong các bạn luôn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn, đừng vì phát triển du lịch mà phá hỏng cảnh quan, cuộc sống thường nhật ở làng chài như tự nó vốn có”.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên