Thử nghiệm hướng dẫn viên ảo dịp Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 14/5 – 20/5/2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn, Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 ước tính đón 20.000 khách chỉ trong ngày khai mạc.

Hôm nay (14/5), Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản chính thức được khai mạc tại khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Ông Ngô Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nam cho biết Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 gồm chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư đến Hà Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch. 

Trong ngày khai mạc, nhiều hoạt động đã được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 như trải nghiệm khinh khí cầu, giải chạy, giải đua thuyền, biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản, thưởng thức trà đạo Nhật Bản… Theo ông Ngô Thanh Tuân, dự kiến chỉ trong ngày khai mạc, Hà Nam đón và phục vụ khoảng 20.000 lượt khách.

Dịp này, khu du lịch Tam Chúc còn triển khai thử nghiệm công nghệ hướng dẫn viên du lịch ảo, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Du khách sử dụng thiết bị di động cá nhân để truy cập vào nền tảng này, sau đó hướng dẫn viên ảo sẽ thuyết minh, trả lời, tương tác với người dùng, tương ứng với thắc mắc và hành trình của du khách khi tham quan, du lịch tại Tam Chúc. 

Một điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 là Festival Khinh khí cầu Hà Nam diễn ra từ ngày 12 - 16/5/2023. Đây là sự kiện quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nam với sự kết hợp trình diễn khinh khí cầu với âm nhạc và các hiệu ứng ấn tượng. 

Ngoài ra, tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, cùng với các hoạt động thúc đẩy du lịch trên địa bàn như triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nam, ảnh đẹp du lịch Nhật Bản; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Hà Nam; tổ chức đoàn khảo sát, liên kết xây dựng tour, tuyến du lịch Hà Nam gắn với các điểm tham quan như đền Trần Thương, chùa Địa Tạng Phi Lai, khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao, khu nhà Bá Kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ số thu thập dữ liệu thị trường du lịch
Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ số thu thập dữ liệu thị trường du lịch

VOV.VN - Hôm nay (11/5), Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox ký kết thỏa thuận, hợp tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, thu thập dữ liệu thị trường để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ số thu thập dữ liệu thị trường du lịch

Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ số thu thập dữ liệu thị trường du lịch

VOV.VN - Hôm nay (11/5), Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox ký kết thỏa thuận, hợp tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, thu thập dữ liệu thị trường để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Thêm nhiều tiện ích hỗ trợ khách quốc tế đến Việt Nam
Thêm nhiều tiện ích hỗ trợ khách quốc tế đến Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/5, Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam (VTGA) phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) và Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC) tổ chức Hội nghị giới thiệu “Thẻ Du lịch Quốc gia” thuộc Chương trình Thẻ Việt - Một thẻ Quốc gia.

Thêm nhiều tiện ích hỗ trợ khách quốc tế đến Việt Nam

Thêm nhiều tiện ích hỗ trợ khách quốc tế đến Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/5, Hội Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam (VTGA) phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) và Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC) tổ chức Hội nghị giới thiệu “Thẻ Du lịch Quốc gia” thuộc Chương trình Thẻ Việt - Một thẻ Quốc gia.

Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch
Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch

VOV.VN - Dự án “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam” với nguồn vốn từ chính phủ Pháp và các đối tác khác sẽ giúp Vườn quốc gia Cúc Phương, Cù Lao Chàm và một số bảo tàng ở TP.HCM bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch.

Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch

Đưa công nghệ Pháp vào bảo tồn di sản ở Việt Nam, thu hút khách du lịch

VOV.VN - Dự án “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam” với nguồn vốn từ chính phủ Pháp và các đối tác khác sẽ giúp Vườn quốc gia Cúc Phương, Cù Lao Chàm và một số bảo tàng ở TP.HCM bảo tồn di sản và thu hút khách du lịch.