Thưởng thức hương vị Hà Giang tại Hà Nội

VOV.VN - Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang đang được tổ chức tại khu vực Nhà Bát Giác (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 25 – 27/12/2020.

Chương trình có sự tham gia của 24 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu tỉnh Hà Giang như cam vàng Hà Giang, cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết, mật ong bạc hà, các sản phẩm nông sản và thực phẩm qua chế biến…

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang cũng mang đến những tiết mục trình diễn kỹ thuật làm sợi lanh và dệt lanh; nghệ nhân múa khèn, tổ chức triển lãm ảnh đẹp về vùng đất và con người Hà Giang. Đặc biệt, ban tổ chức bố trí không gian văn hóa thưởng trà, giới thiệu bản sắc và đặc sản chè shan tuyết cổ thụ của tỉnh Hà Giang đến với nhân dân và du khách.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Hà Giang mong muốn mang đến Thủ đô Hà Nội một không gian văn hóa, du lịch và thương mại độc đáo; nơi du khách có thể trải nghiệm những nét đặc sắc, tinh túy nhất của thiên nhiên, văn hóa, con người và sản vật Hà Giang.

"Giữa lòng thủ đô Hà Nội, du khách có thể thưởng thức đúng vị gốc của cam sành Hà Giang, chè shan tuyết cổ thụ, lúa gạo trồng trên các thửa ruộng bậc thang, mật ong bạc hà, bánh và các sản phẩm chế biến từ tam giác mạch… và nhiều sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn khác" - ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Tại sự kiện, du khách sẽ được tìm hiểu về vẻ đẹp kỳ vĩ, giá trị di tích lịch sử, địa chất vùng cao nguyên đá UNESCO Đồng Văn, thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, cung đường hạnh phúc huyền thoại, núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, chợ phong lưu Khâu Vai, hẻm vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng, phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú hay những sắc hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa đào, hoa lê.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2020 cũng góp phần thúc đẩy, gắn kết giao thương; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác nhằm thúc đẩy tiêu thụ ổn định sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh Hà Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm đi thuyền vượt hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế
Trải nghiệm đi thuyền vượt hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế

VOV.VN - Đến hẻm Tu Sản, hãy thử một lần ngồi trên thuyền ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng cao hun hút tưởng như chạm tới tận đỉnh trời.

Trải nghiệm đi thuyền vượt hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế

Trải nghiệm đi thuyền vượt hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế

VOV.VN - Đến hẻm Tu Sản, hãy thử một lần ngồi trên thuyền ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng cao hun hút tưởng như chạm tới tận đỉnh trời.

Mê đắm sắc hoa tam giác mạch nở rộ ở Hà Giang
Mê đắm sắc hoa tam giác mạch nở rộ ở Hà Giang

VOV.VN - Những ngày này, mảnh đất Hà Giang trở nên thơ mộng hơn với những triền hoa tam giác mạch nở hồng rực trong nắng.

Mê đắm sắc hoa tam giác mạch nở rộ ở Hà Giang

Mê đắm sắc hoa tam giác mạch nở rộ ở Hà Giang

VOV.VN - Những ngày này, mảnh đất Hà Giang trở nên thơ mộng hơn với những triền hoa tam giác mạch nở hồng rực trong nắng.