Tiền Giang đón đoàn khách du lịch quốc tế đông kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay 17/7, tỉnh Tiền Giang tổ chức đón đoàn khách du lịch quốc tế có số lượng đông nhất kể từ khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Lượng du khách quốc tế tăng dần báo hiệu ngành du lịch địa phương này đang phục hồi nhanh.

Đoàn du khách gồm 420 người gồm lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Công ty Volvo-Eicher (doanh nghiệp chuyên sản xuất xe buýt và xe tải của Ấn Độ) đi từ TP. Hồ Chí Minh đến thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).

Sau đó đoàn đến Bến Tàu thủy du lịch Mỹ Tho, xuống thuyền đi tham quan sông Tiền, ghé cồn Thới Sơn nghe đàn ca tài tử, uống trà mật ong, ăn trái cây và đi đò chèo trên mương rạch...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Ngoại vụ và Phòng văn hóa – thông tin thành phố Mỹ Tho tiếp đón đoàn khách Ấn Độ rất chu đáo, nhiệt tình tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách phương xa.

Theo ông Nguyễn Vũ Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch (thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tiền Giang), đây là đoàn khách du lịch ngoại quốc đông nhất từ khi dịch bệnh lắng dịu.

“Đoàn này là đoàn khách quốc tế lớn nhất. Trước đây bến tàu Du lịch chỉ có đoàn 100 khách của Mỹ, đoàn này tới 420 khách. Họ rất thích và ngạc nhiên khi đến đây được đón tiếp chu đáo. Ai cũng hào hứng chụp ảnh kỷ niệm, Sở Ngoại vụ có phát biểu cảm ơn còn chúng tôi tặng khách nón lá...”, ông Khanh cho hay.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tỉnh Tiền Giang tích cực triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nên du khách tăng dần nhất là khách quốc tế. 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh đã đón tiếp hơn 287.000 lượt du khách, tăng 9% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó có hơn 9.200 khách quốc tế. Năm nay, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đón tiếp 580.000 du khách, gấp 2 lần so với năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch tâm linh đêm tháng 7 tại Quảng Trị
Du lịch tâm linh đêm tháng 7 tại Quảng Trị

VOV.VN - Từ tháng 7 này, tỉnh Quảng Trị thí điểm đón khách viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ vào buổi tối. Các di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Du lịch tâm linh đêm tháng 7 tại Quảng Trị

Du lịch tâm linh đêm tháng 7 tại Quảng Trị

VOV.VN - Từ tháng 7 này, tỉnh Quảng Trị thí điểm đón khách viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ vào buổi tối. Các di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Lạng Sơn khai thác giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch
Lạng Sơn khai thác giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch

VOV.VN - Bản sắc văn hóa bản địa đa dạng là lợi thế để ngành du lịch Lạng Sơn tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lạng Sơn khai thác giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch

Lạng Sơn khai thác giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch

VOV.VN - Bản sắc văn hóa bản địa đa dạng là lợi thế để ngành du lịch Lạng Sơn tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Du lịch phục hồi tích cực, mỗi du khách đến Huế chi tiêu khoảng 2,1 triệu đồng
Du lịch phục hồi tích cực, mỗi du khách đến Huế chi tiêu khoảng 2,1 triệu đồng

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế có chiều hướng tăng trở lại.

Du lịch phục hồi tích cực, mỗi du khách đến Huế chi tiêu khoảng 2,1 triệu đồng

Du lịch phục hồi tích cực, mỗi du khách đến Huế chi tiêu khoảng 2,1 triệu đồng

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế có chiều hướng tăng trở lại.