TP.HCM đón đoàn 130 khách quốc tế tới tham quan, du lịch

VOV.VN - Sáng nay (8/4), tại TP.HCM, ngành du lịch TP.HCM tổ chức Lễ đón đoàn 130 khách du lịch quốc tế.

Đoàn du khách có 130 thành viên, phần lớn là doanh nhân các hiệp hội của Mỹ lần đầu tiên đến TP.HCM và Việt Nam. 

Hành trình trải nghiệm của đoàn tại Việt Nam kéo dài từ Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, TP.HCM và Tây Nam Bộ. Trong đó, đoàn chọn TP.HCM là điểm dừng chân, lưu trú dài nhất để tham quan, trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao. 

Tại buổi lễ, Sở Du lịch và các doanh nghiệp của TP.HCM đã gửi tặng đoàn một số món quà lưu niệm đặc sắc như nón lá, khăn rằn và các combo ưu đãi về lưu trú, ẩm thực, mua sắm… cho các chuyến du lịch tới TP.HCM và Việt Nam tiếp theo.

Bà Nancy LeSage - một du khách trong đoàn bày tỏ: “Thật tuyệt khi thấy người dân ở đây đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi. Vì thế tôi thấy rất an toàn khi ở đây, tôi không lo sợ Covid-19. Đây là một điểm đến rất đẹp và tôi rất vui khi được đến đây. Tôi dự định sẽ kể cho càng nhiều người càng tốt về nơi này và cho họ xem những bức ảnh. Tôi đã chia sẻ một số bức ảnh lên mạng xã hội và mọi người rất hào hứng khi xem ảnh của tôi. Tôi chắc chắn sẽ quy lại đây để khám phá nhiều hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu làm gì để giữ chân du khách?
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu làm gì để giữ chân du khách?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, lượng khách đến Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng tăng nhưng thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu thấp. Vì vậy để giữ chân du khách, ngành du lịch địa phương cần có các sản phẩm đặc thù, độc đáo, riêng biệt.

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu làm gì để giữ chân du khách?

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu làm gì để giữ chân du khách?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, lượng khách đến Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng tăng nhưng thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu thấp. Vì vậy để giữ chân du khách, ngành du lịch địa phương cần có các sản phẩm đặc thù, độc đáo, riêng biệt.

Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022
Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/4), thành phố Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022 với chủ đề “Hãy đến và tận hưởng những điều thú vị - Enjoy Danang”. Chương trình có sự tham gia của Tổng cục Du lịch và hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022

Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/4), thành phố Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022 với chủ đề “Hãy đến và tận hưởng những điều thú vị - Enjoy Danang”. Chương trình có sự tham gia của Tổng cục Du lịch và hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Về Cần Thơ thưởng thức bánh dân gian rực rỡ sắc màu
Về Cần Thơ thưởng thức bánh dân gian rực rỡ sắc màu

VOV.VN - Từ ngày 7 – 11/4, tại Cần Thơ diễn ra Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX, năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP. Cần Thơ tổ chức.

Về Cần Thơ thưởng thức bánh dân gian rực rỡ sắc màu

Về Cần Thơ thưởng thức bánh dân gian rực rỡ sắc màu

VOV.VN - Từ ngày 7 – 11/4, tại Cần Thơ diễn ra Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX, năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP. Cần Thơ tổ chức.