TP.HCM đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đã thu hút gần 1,4 triệu khách quốc tế, hơn 10,5 triệu khách du lịch nội địa với tổng doanh thu ước đạt 51.147 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, chỉ tính riêng trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch nội địa khoảng 320.000 lượt, tăng 71,1% so với cùng kỳ. Khách quốc tế khoảng 48.000 lượt, tăng 263,6%.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đón khoảng 180.000 lượt khách, tăng 89,5% so với cùng kì 2022. Công suất phòng ước đạt xấp xỉ 70-75%, tăng 7,1%. Lượng khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, kéo theo doanh thu tăng 94,4% so với năm 2022, ước đạt 3.130 tỷ đồng.

Theo đó, các du khách thường lựa chọn đến tham quan, nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực của thành phố.

Dịp lễ năm nay, TP.HCM có nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút du khách. Bên cạnh 60 sản phẩm du lịch nội đô được các doanh nghiệp khai thác thút hút du khách, chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM - một điểm nhấn đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức.

Sau 2 ngày mở cửa, ban tổ chức đón tiếp hơn 1.500 lượt khách tham quan gồm người dân thành phố và nhiều tỉnh thành khác cùng du khách quốc tế. Nhiều người dân và du khách rất hào hứng về giá trị văn hoá - lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của Toà nhà hơn 100 năm tuổi và ủng hộ việc mở cửa Trụ sở cho người dân và du khách tham quan. Hoạt động du lịch mới này góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền TP.HCM thân thiện, cởi mở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu vui chơi tham quan tại TP.HCM nhộn nhịp ngày đầu nghỉ lễ
Khu vui chơi tham quan tại TP.HCM nhộn nhịp ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 29/4, ngày đầu tiên nghỉ lễ trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, ghi nhận tại một số khu vui chơi tham quan của TP.HCM, có khá nhiều khách tham quan, đặc biệt là những địa điểm có những yếu tố lịch sử.

Khu vui chơi tham quan tại TP.HCM nhộn nhịp ngày đầu nghỉ lễ

Khu vui chơi tham quan tại TP.HCM nhộn nhịp ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 29/4, ngày đầu tiên nghỉ lễ trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, ghi nhận tại một số khu vui chơi tham quan của TP.HCM, có khá nhiều khách tham quan, đặc biệt là những địa điểm có những yếu tố lịch sử.

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM
Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Sở Du lịch TP.HCM thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Sở Du lịch TP.HCM thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?
Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?

VOV.VN - Nhiều người dân cho rằng đây là dịp để người dân có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc độc đáo, giúp gần gũi hơn giữa người dân với cán bộ, công chức Nhà nước.

Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?

Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?

VOV.VN - Nhiều người dân cho rằng đây là dịp để người dân có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc độc đáo, giúp gần gũi hơn giữa người dân với cán bộ, công chức Nhà nước.

Các “địa chỉ đỏ” ở TP.HCM hấp dẫn du khách quốc tế
Các “địa chỉ đỏ” ở TP.HCM hấp dẫn du khách quốc tế

VOV.VN - “Địa chỉ đỏ” thường gắn với du lịch về nguồn vốn dĩ chỉ thu hút du khách trong nước, như: Cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, gia đình cách mạng, thân nhân liệt sĩ... Thế nhưng gần đây, loại hình du lịch này tại TP.HCM ngày càng hấp dẫn và trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Các “địa chỉ đỏ” ở TP.HCM hấp dẫn du khách quốc tế

Các “địa chỉ đỏ” ở TP.HCM hấp dẫn du khách quốc tế

VOV.VN - “Địa chỉ đỏ” thường gắn với du lịch về nguồn vốn dĩ chỉ thu hút du khách trong nước, như: Cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, gia đình cách mạng, thân nhân liệt sĩ... Thế nhưng gần đây, loại hình du lịch này tại TP.HCM ngày càng hấp dẫn và trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM
Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM

VOV.VN - Tối 20/4, tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) khai mạc Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon năm 2023. Qua đó giới thiệu đến du khách và người dân hơn 350 món ăn, thức uống đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM

Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM

VOV.VN - Tối 20/4, tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) khai mạc Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon năm 2023. Qua đó giới thiệu đến du khách và người dân hơn 350 món ăn, thức uống đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.