Trải nghiệm sắc màu Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… ngay tại Hà Nội

VOV.VN - Những gian hàng du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... tại hội chợ du lịch quốc tế VITM 2020 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị và mới mẻ cho du khách.

Hội chợ du lịch lớn nhất trong năm tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 18 - 21/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

Theo Văn phòng đại diện Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, gian hàng Visit Japan tại hội chợ VITM sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản như: Vẽ hình mèo Maneki Neko nghệ thuật lên tay, tô tượng, gấp giấy Origami theo phong cách Nhật Bản, viết chữ thư pháp, mặc thử áo Yukata truyền thống và chụp hình trên phông nền phong cảnh của Nhật Bản. Du khách có thể tìm hiểu thông tin về du lịch Nhật Bản thông qua tờ rơi, video, tham gia minigame và nhận nhiều phần quà độc đáo. 

Ông TAKAHASHI Ayumi – Trưởng đại diện JNTO Việt Nam cho biết: "Cùng với những điểm đến đã được du khách Việt Nam lựa chọn nhiều như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto, Osaka; lần này, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sự hấp dẫn của nhiều vùng miền địa phương khác của Nhật Bản thông qua các video được chiếu cũng như các tờ rơi, ấn phẩm đặt tại gian hàng. Hy vọng du khách có được những trải nghiệm thú vị với du lịch Nhật Bản, ngay trong giai đoạn hiện nay khi chưa thể thực hiện được những chuyến đi".

Gian hàng du lịch Hàn Quốc có chủ đề “Imagine Your Korea – Khám phá Hàn Quốc theo cách riêng của bạn”, không chỉ giới thiệu những thông tin du lịch Hàn Quốc mà còn mang tới nhiều hoạt động thú vị như: Mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc (Hanbok) miễn phí; xem trình diễn K-Pop Cover Dance; tự làm vòng tay Hàn Quốc; giải đố nhận quà… Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội chụp hình với những chú mascot mặc trang phục truyền thống Hanbok lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Hàn Quốc, thông qua những thước phim được trình chiếu trên màn hình LED tại gian hàng.

“Thông qua việc tham gia Hội chợ VITM Hà Nội 2020 lần này, KTO hy vọng sẽ thu hút trở lại sự quan tâm của khách du lịch Việt Nam với điểm đến Hàn Quốc. Đồng thời, KTO cũng sẽ đồng hành cùng với các công ty du lịch để thúc đẩy sự phục hồi của thị trường du lịch, ngay sau khi các đường bay kết nối hai quốc gia được thiết lập lại trong thời gian tới; từ đó thúc đẩy trở lại sự giao lưu du lịch giữa hai quốc gia.” – Ông Park Jong Sun - Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết.

Ngoài ra, gian hàng du lịch Thái Lan đã tham gia hội chợ nhiều năm và luôn tạo ra không gian sôi động, hấp dẫn khách tham quan. Năm nay, gian hàng Thái Lan được thiết kế theo chủ đề Loi Krathong - lễ hội thả đèn nổi tiếng ở Chiang Mai. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) sẽ giới thiệu về các điểm đến lớn và quen thuộc với du khách Việt Nam như Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai…; phát brochure, cập nhật thông tin du lịch, tổ chức một số minigame để tương tác với khách tham quan./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020
Hoãn tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020

VOV.VN - Đây là lần thứ ba, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 bị lùi lại do dịch Covid-19.

Hoãn tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020

Hoãn tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020

VOV.VN - Đây là lần thứ ba, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 bị lùi lại do dịch Covid-19.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số du lịch tại hội chợ VITM 2020
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số du lịch tại hội chợ VITM 2020

VOV.VN - Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) năm 2020 sẽ giới thiệu các công cụ, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh du lịch, hướng doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số du lịch tại hội chợ VITM 2020

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số du lịch tại hội chợ VITM 2020

VOV.VN - Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) năm 2020 sẽ giới thiệu các công cụ, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh du lịch, hướng doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số.

Tăng "lượng" và "chất" cho sản phẩm, du lịch Hà Nội bắt đầu hồi phục 
Tăng "lượng" và "chất" cho sản phẩm, du lịch Hà Nội bắt đầu hồi phục 

VOV.VN - Nhờ chú trọng xây dựng mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, lượng khách đến Hà Nội bắt đầu tăng trở lại, mang đến nét tươi sáng hơn cho du lịch Thủ đô. 

Tăng "lượng" và "chất" cho sản phẩm, du lịch Hà Nội bắt đầu hồi phục 

Tăng "lượng" và "chất" cho sản phẩm, du lịch Hà Nội bắt đầu hồi phục 

VOV.VN - Nhờ chú trọng xây dựng mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, lượng khách đến Hà Nội bắt đầu tăng trở lại, mang đến nét tươi sáng hơn cho du lịch Thủ đô.