Vì sao Paris khiến nhiều du khách thất vọng?

VOV.VN - "Hội chứng Paris" xảy ra khi du khách đặt quá nhiều kỳ vọng trước chuyến đi, khiến cho những trải nghiệm thực tế không được như mong đợi. 

Nghiên cứu mới đây của Radical Storage cho thấy, rất nhiều du khách từng có những suy nghĩ và cảm nhận thất vọng khi tới thủ đô nước Pháp, tạm gọi là "hội chứng Paris". Báo cáo này nhận định: "Paris luôn được đánh giá quá cao so với thực tế, du khách thì luôn kỳ vọng rất lớn. Hình ảnh cổ tích và kỳ ảo của Paris được mô tả trong văn học và điện ảnh quá nhiều, khác xa với thực tế bận rộn và đông đúc của thành phố".

Khảo sát của Radical Storage còn cho biết, do quá kỳ vọng vào vẻ đẹp lãng mạn trên phim ảnh của Paris, nhiều du khách lần đầu đến đây cảm thấy vô cùng thất vọng. Cảm giác sửng sốt, thất vọng trước thực tế khác xa tưởng tượng khiến nhiều du khách có các triệu chứng như lo âu, chóng mặt, đổ mồ hôi…

Radical Storage đã phân tích đánh giá của 140.000 khách về 20 thành phố du lịch lớn nhất thế giới, và Paris cũng đứng đầu trong danh sách những điểm đến bị cường điệu hóa và gây thất vọng. Xếp ngay sau Paris là Hong Kong (Trung Quốc), Seoul, Bangkok và Singapore.

Ở chiều ngược lại, những điểm đến đứng đầu danh sách vượt quá kỳ vọng của du khách gồm Stockholm, Dubai, Cape Town, Amsterdam, Kuala Lumpur. Radical Storage mô tả: "Có lẽ thủ đô của Thụy Điển không lãng mạn trên các phương tiện truyền thông như Paris, và do đó, kỳ vọng của du khách không cao khi họ đến thăm thành phố Bắc Âu này. Hoặc du khách chỉ đơn giản là bị choáng ngợp bởi lịch sử phong phú, vẻ đẹp bình dị hoặc các nhà hàng tuyệt vời tại đây".

Đây không phải lần đầu du khách đánh giá Paris là điểm đến bị "thổi phồng" quá mức. Hồi tháng 5/2021, trang Euronews khảo sát 50.000 du khách trên mạng xã hội, và rất nhiều người cho rằng Paris không được như mong đợi. Với dân số chỉ gần 3 triệu người, trước đại dịch Covid-19 thành phố này đón từ 20-30 triệu lượt khách mỗi năm, khiến cho các điểm du lịch luôn chật kín du khách.

Theo Reuters, năm 2009, khảo sát 2.400 người dùng của trang TripAdvisor cũng cho thấy Paris là thành phố bị đánh giá quá cao so với thực tế. Du khách phàn nàn rằng thủ đô hoa lệ của nước Pháp kém thân thiện và đắt đỏ hơn so với kỳ vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Paris thúc đẩy du lịch xanh
Paris thúc đẩy du lịch xanh

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Paris thúc đẩy du lịch xanh

Paris thúc đẩy du lịch xanh

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris
Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris

VOV.VN - Những bức ảnh cũ cho thấy hình ảnh một Paris mơ mộng từ những năm 1800.

Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris

Ảnh cũ đẹp mơ màng của “thành phố tình yêu” Paris

VOV.VN - Những bức ảnh cũ cho thấy hình ảnh một Paris mơ mộng từ những năm 1800.

Tháp Eiffel chứng kiến màn cầu hôn đầu tiên sau 8 tháng
Tháp Eiffel chứng kiến màn cầu hôn đầu tiên sau 8 tháng

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên mở lại sau 8 tháng, tháp Eiffel tại Paris chứng kiến màn cầu hôn của cặp đôi du khách người Đức. 

Tháp Eiffel chứng kiến màn cầu hôn đầu tiên sau 8 tháng

Tháp Eiffel chứng kiến màn cầu hôn đầu tiên sau 8 tháng

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên mở lại sau 8 tháng, tháp Eiffel tại Paris chứng kiến màn cầu hôn của cặp đôi du khách người Đức.