Tuần Văn hóa du lịch Bắc Kạn mang đến nhiều trải nghiệm mới

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đã sẵn sàng các điều kiện để du khách có những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị tại Tuần Văn hóa du lịch năm 2023 diễn ra từ ngày 19/5, với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của mảnh đất, con người nơi đây.

Mở đầu cho các sự kiện của Tuần Văn hóa du lịch Bắc Kạn 2023, ngày 18/5 tỉnh Bắc Kạn phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khai mạc giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ IX, năm 2023. Giải có sự tham gia của 66 đội bóng chuyền nam, nữ các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Còn tại huyện Ba Bể, địa điểm chính diễn ra các hoạt động của Tuần văn hóa du lịch gắn với trải nghiệm vườn Bí xanh thơm Ba Bể, công tác chuẩn bị cho sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất trong năm đã được hoàn tất. Là năm thứ hai tổ chức nên chính quyền, người dân đã có thêm kinh nghiệm triển khai. Việc bố trí nơi tiếp đón, điểm tham quan, nơi ăn, chốn nghỉ đến các hoạt động văn hóa, ẩm thực phục vụ du khách đều đã sẵn sàng.

Chị Nông Thị Bé, một người dân xã Yến Dương, huyện Ba Bể cho biết: “Khu vực ruộng bí này sẽ là điểm mọi người tham quan nên bà con đã ra chăm sóc, sửa sang, dọn dẹp cỏ, quả nào hỏng thì cắt bỏ đi…”

Tuần Văn hóa du lịch Bắc Kạn năm 2023 chính thức khai mạc tối nay (19/5) tại Trung tâm hành chính Vườn quốc gia Ba Bể (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể) và một số điểm đến tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tỉnh Bắc Kạn đã bố trí các chuỗi hoạt động dày đặc nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm không gian văn hóa phong phú, đa dạng nhất. Đó là các hoạt động như trưng bày, giới thiệu, quảng bá ẩm thực dân tộc và các sản phẩm nông sản OCOP Bắc Kạn; trải nghiệm không gian văn hóa Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh Bắc Kạn; giới thiệu, biểu diễn hoạt động văn hóa dân gian; hội thi người đẹp trong trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch như thác nước - rừng trúc - bản người Dao, khu trồng bí xanh thơm… tại xã Yến Dương và xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Ông Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn cho biết thêm: “Chùm sự kiện năm nay sẽ gồm các hoạt động liên thông gồm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, với chùm sự kiện như vậy chúng tôi hy vọng sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách. Việc cùng lúc đông khách về như vậy cũng sẽ có những khó khăn về phòng nghỉ, chỗ ăn và tổ chức hoạt động giải trí, tuy nhiên với nỗ lực của Ban tổ chức, chính quyền và nhân dân địa phương, công tác tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện thành công”.

Dịp này tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức nhiều sự kiện như hội thảo khoa học, thả cá giống trên hồ Ba Bể, triển lãm tranh, ảnh và mít tinh kỷ niệm ngày Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách
Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách

VOV.VN - Quý I vừa qua, Bắc Kạn đón hơn 435.000 lượt khách du lịch, cao hơn cả năm 2022 và bằng một nửa kế hoạch năm 2023. Dù vậy, lượng khách lưu trú lại khá thấp, chỉ từ 20-30% cho thấy du lịch Bắc Kạn cần có sự thay đổi phù hợp để "níu chân du khách".

Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách

Du lịch Bắc Kạn vẫn khó níu chân du khách

VOV.VN - Quý I vừa qua, Bắc Kạn đón hơn 435.000 lượt khách du lịch, cao hơn cả năm 2022 và bằng một nửa kế hoạch năm 2023. Dù vậy, lượng khách lưu trú lại khá thấp, chỉ từ 20-30% cho thấy du lịch Bắc Kạn cần có sự thay đổi phù hợp để "níu chân du khách".

Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể
Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể

VOV.VN - Nếu ai từng thất vọng khi đến với hồ Ba Bể (Bắc Kạn) do các loại hình dịch vụ du lịch nghèo nàn thì giờ đây, chính những du khách ấy có dịp trở lại sẽ không khỏi bất ngờ trước nhiều loại hình dịch vụ mới được hình thành. Nhiều giá trị văn hóa bản địa được phát huy tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, với phần đóng góp không nhỏ từ sáng tạo, kiên trì và nhạy bén của những người phụ nữ nơi đây.

Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể

Những người phụ nữ "tô điểm" cho du lịch vùng hồ Ba Bể

VOV.VN - Nếu ai từng thất vọng khi đến với hồ Ba Bể (Bắc Kạn) do các loại hình dịch vụ du lịch nghèo nàn thì giờ đây, chính những du khách ấy có dịp trở lại sẽ không khỏi bất ngờ trước nhiều loại hình dịch vụ mới được hình thành. Nhiều giá trị văn hóa bản địa được phát huy tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, với phần đóng góp không nhỏ từ sáng tạo, kiên trì và nhạy bén của những người phụ nữ nơi đây.

Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn
Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch Ba Bể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Bắc Kạn đã có những chính sách cụ thể và phù hợp, từng bước tạo nét khác biệt, riêng có với những giá trị cảnh quan và nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.

Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn

Từng bước tạo nét riêng cho du lịch Ba Bể, Bắc Kạn

VOV.VN - Cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch Ba Bể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Bắc Kạn đã có những chính sách cụ thể và phù hợp, từng bước tạo nét khác biệt, riêng có với những giá trị cảnh quan và nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.

Chùm ảnh: Thả hồn cùng "Sắc thu Ba Bể"
Chùm ảnh: Thả hồn cùng "Sắc thu Ba Bể"

VOV.VN - Hồ Ba Bể (thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) được ví như "Viên ngọc xanh giữa núi rừng". Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng mùa thu Ba Bể luôn tạo ra những ấn tượng đặc biệt với du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên riêng có.

Chùm ảnh: Thả hồn cùng "Sắc thu Ba Bể"

Chùm ảnh: Thả hồn cùng "Sắc thu Ba Bể"

VOV.VN - Hồ Ba Bể (thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) được ví như "Viên ngọc xanh giữa núi rừng". Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng mùa thu Ba Bể luôn tạo ra những ấn tượng đặc biệt với du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên riêng có.