Vườn hoa lớn nhất thế giới

Hội hoa Keukenhof là nơi hấp dẫn khách quốc tế nhất ở Hà Lan

Nói đến Hà Lan là nói tới hoa Tulip. Người Hà Lan rất tự hào về loài hoa này và cũng biết cách sử dụng thế mạnh từ hoa của mình để phát triển du lịch, thương mại, cũng như quảng quá hình ảnh của đất nước.

Bãi đỗ xe ôtô vào vườn hoa Keukenhof lớn gấp vài lần một sân bóng đá, nhưng đã chật cứng vào thời điểm chúng tôi tới vườn hoa này đúng giữa hội hoa (diễn ra từ 23/4 -20/5). Những chiếc xe ôtô mang biển số của rất nhiều quốc gia châu Âu như: Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Hungaria, Ba Lan... là một bằng chứng về sức hấp dẫn của vườn hoa Keukenhof đối với người nước ngoài.

Năm nay, số lượng khách tham quan ước tính có thể lên đến 800.000 người chỉ trong hai tháng diễn ra lễ hội. Điều đáng lưu ý là có tới 75% khách tham quan là nước ngoài, và chỉ 25% còn lại là người Hà Lan.

Trồng hoa vốn là một nghề của người dân Hà Lan, nhưng ý tưởng đưa những bông hoa từ cánh đồng vào triển lãm lại xuất phát từ sự quan sát thực tế. Bà Elisabeth van Waveren, nhân viên của Hội Keukenhof, cơ quan đứng ra tổ chức hội hoa cho biết: “Từ rất lâu, trên những cánh đồng hoa, đôi khi người ta lại thấy khách du lịch dừng lại để ngắm cánh đồng hoa. Từ thực tế đó, chúng tôi đặt ra câu hỏi: Tại sao lại không đưa hoa tập trung vào một nơi để giới thiệu với khách tham quan? Và ý tưởng tổ chức hội hoa ra đời như vậy năm 1946”. 

Hơn 60 năm tồn tại, vườn hoa Keukenhof giờ đây được gắn với khá nhiều kỷ lục: Là điểm tham quan được yêu thích nhất ở Hà Lan với khoảng 45 triệu lượt người trong vòng hơn 60 năm qua; là vườn hoa lớn nhất thế giới và đồng thời cũng là nơi được chụp ảnh nhiều nhất thế giới. 

Bí quyết thành công của hội hoa Keukenhof, trước tiên chính là vẻ đẹp và sự đồ sộ của vườn hoa này. Trên diện tích 32 ha, Ban Tổ chức cho trồng 4,5 triệu cây hoa tulip với khoảng 100 loại khác nhau. Các vườn hoa tulip được trồng xen kẽ trong công viên rất nhiều cây xanh và những con đường nhỏ. Nếu đi bộ hết tất cả các con đường, có lẽ phải mất nhiều thời gian vì tổng cộng quãng đường là 15 km.

Để có được sự đa dạng, phong phú của các loài hoa tulip, Hội Keukenhof đã biết huy động sự đóng góp của nhiều chủ thể khác nhau. Bà Elisabeth van Waveren cho biết:  “Nhiệm vụ của chúng tôi là sắp đặt làm sao cho thật đẹp. Các cây hoa này không phải là tài sản của chúng tôi mà là của những người trồng và xuất khẩu hoa đóng góp cho vườn hoa Keukenhof ”.

Với cách làm này, lợi ích được chia đều cho tất cả các bên. Hội hoa có thể tập hợp được nhiều nhất các loại hoa đặc sắc, người cung cấp hoa có cơ hội giới thiệu các sản phẩm của mình thông qua các tấm biển được đặt ở mỗi khu trưng bày, còn người xem được chiêm ngưỡng số lượng hoa ngày càng phong phú.

Thành công của hội hoa Keukenhof cũng một phần nhờ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, như giải thích của bà Elisabeth van Waveren: “Có rất nhiều hội hoa trên thế giới, nhưng thường diễn ra vào mùa hè. Hội hoa Keukenhof là hội hoa duy nhất diễn ra vào mùa xuân”.

Một nguyên nhân khác có lẽ cũng rất quan trọng góp phần vào thành công của hội hoa Keukenhof và cách quảng bá của Hội Keukenhof. Nếu đăng ký trước, các phóng viên nước ngoài sẽ không phải bỏ ra khoản tiền 15 euro để mua vé vào cửa. Không những thế, các phóng viên báo chí còn được cung cấp đầy đủ thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về hội hoa đặc sắc này.

Mỗi năm, Hà Lan trồng khoảng 10 tỷ cây hoa và có tới 75% dành cho xuất khẩu. Có thể chắc chắn một điều rằng thành công của ngành xuất khẩu hoa của Hà Lan có một phần đóng góp quan trọng của hội hoa Keukenhof, nơi quảng bá loài hoa Tulip của Hà Lan đến với đông đảo bạn bè trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên