Xây dựng tuyến du lịch “Con đường hành hương theo dấu chân các Thánh tổ triều Lý”

VOV.VN - Các chuyên gia, nhà khoa học và tỉnh Ninh Bình đang nghiên cứu, tổ chức hội thảo nhằm nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thánh tổ triều Lý; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng tuyến du lịch văn hóa - tâm linh, kết nối các di tích, không gian văn hóa và trung tâm Phật giáo tiêu biểu.

Ngày 27/12, tại Khu du lịch văn hóa tâm linh Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình; Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Chân Tâm cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các vị Thánh tổ triều Lý trong lịch sử Phật giáo Việt Nam”.

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, hội thảo lần này không chỉ là dịp để ôn lại công hạnh của các bậc tiền nhân, mà còn là một diễn đàn học thuật giải mã những vấn đề lịch sử, tôn giáo và văn hóa dưới lăng kính khoa học hiện đại, mang tính liên ngành và xuyên nhiều lĩnh vực học thuật. Qua đó, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Một trong những định hướng quan trọng của Hội thảo là khởi xướng và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng tuyến du lịch văn hóa - tâm linh “Con đường hành hương theo dấu chân các Thánh tổ triều Lý”, kết nối các di tích, không gian văn hóa và trung tâm Phật giáo tiêu biểu. Đây được kỳ vọng sẽ là mô hình kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và phát triển bền vững, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa - tinh thần của Phật giáo Việt Nam.

"Để trả lời câu hỏi về việc di sản của các vị Thánh tổ đóng góp gì cho sự phát triển của Việt Nam và đặc biệt là Ninh Bình ngày nay, cần nhận diện rõ hệ thống di sản vật thể như chùa Bái Đính, chùa Keo, chùa Thầy... và di sản phi vật thể như các lễ hội, truyền thuyết, diễn xướng dân gian gắn liền với các Thánh tổ. Trong bối cảnh Ninh Bình đang vươn mình trở thành một trung tâm du lịch văn hóa tâm linh tầm cỡ, di sản của các vị Thánh tổ chính là một nguồn tài nguyên vô giá. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để khai thác giá trị kinh tế từ di sản mà không làm biến dạng tính thiêng, không thương mại hóa các giá trị tâm linh", GS.TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Về phía tỉnh Ninh Bình, hiện nay địa phương đã và đang thực hiện chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, du lịch, dịch vụ. Nguồn tài nguyên di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh phong phú, đa dạng, giàu bản sắc đã và đang mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản của tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có diện tích gần 4.000km2 với bề dày lịch sử văn hoá kéo dài liên tục từ thời tiền sử đến ngày nay, lưu giữ những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc như Cố đô Hoa Lư và Nhà nước Đại Cồ Việt, hành cung nhà Lý, nơi phát tích nhà Trần... cùng nhiều giá trị di sản văn hóa, hệ sinh thái thiên nhiên có giá trị nổi bật toàn cầu.

Theo bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình, địa phương đang phối hợp với nhà khoa học cùng làm rõ thêm thân thế, sự nghiệp, các vị Thánh tổ triều Lý trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, trong đó có những vị quê quán và hành trạng gắn bó với vùng đất Ninh Bình, đồng thời mở ra các định hướng cho các nhà nghiên cứu khai thác, bổ sung, hướng tới vinh danh cũng như dự kiến xây dựng, phục dựng Con đường hành hương theo dấu chân các Thánh tổ triều Lý. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản Phật giáo Việt Nam nói chung, di sản văn hóa tỉnh Ninh Bình nói riêng. Việc nghiên cứu, làm dày sâu thêm giá trị di sản là cơ hội để Ninh Bình tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững.

Xác định rõ tiềm năng, nguồn lực và vai trò của kinh tế di sản, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế di sản. Địa phương khẩn trương hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh như: Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động; Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn...; xây dựng Cố đô Hoa Lư trở thành bảo tàng sống về một kinh đô trong quá khứ của Nhà nước Đại Cồ Việt, trở thành điểm du lịch lịch sử văn hóa, tâm linh hấp dẫn mang tầm quốc gia và khu vực; xây dựng các trục du lịch văn hóa tâm linh: Chùa Bái Đính - Cố đô Hoa Lư - Phủ Dầy - Đền Trần, chùa Tháp - chùa Cổ Lễ - nhà thờ Bùi Chu...; lập hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là di sản thế giới.

du-lich-ninh-binh2.jpg

Tỉnh Ninh Bình (mới) chọn thương hiệu du lịch gì?

VOV.VN - Việc hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định tạo sức mạnh cộng hưởng đưa tỉnh Ninh Bình (mới) có cơ hội trở thành một trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam, với đầy đủ các loại hình du lịch từ phổ thông đến cao cấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tìm về chốn bình yên tại chùa Phật Quang, Ninh Bình
Tìm về chốn bình yên tại chùa Phật Quang, Ninh Bình

VOV.VN - Đến với cảnh sắc thiên nhiên yên bình của thôn Dư Nhân, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình, hành trình về với chùa Phật Quang không chỉ là chuyến đi, mà còn là cơ hội tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Tìm về chốn bình yên tại chùa Phật Quang, Ninh Bình

Tìm về chốn bình yên tại chùa Phật Quang, Ninh Bình

VOV.VN - Đến với cảnh sắc thiên nhiên yên bình của thôn Dư Nhân, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình, hành trình về với chùa Phật Quang không chỉ là chuyến đi, mà còn là cơ hội tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Chốn an yên dưới bóng cây trăm tuổi tại chùa Cây Thị, Ninh Bình
Chốn an yên dưới bóng cây trăm tuổi tại chùa Cây Thị, Ninh Bình

VOV.VN - Cách không xa Địa Tạng Phi Lai tự, nằm tại thôn Chè Trình, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình, chùa Cây Thị (Tịnh Viện Di Đà) là một điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân và Phật tử. Nơi đây nổi bật với vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh, là nơi lý tưởng để tham quan, tu tập và chiêm bái.

Chốn an yên dưới bóng cây trăm tuổi tại chùa Cây Thị, Ninh Bình

Chốn an yên dưới bóng cây trăm tuổi tại chùa Cây Thị, Ninh Bình

VOV.VN - Cách không xa Địa Tạng Phi Lai tự, nằm tại thôn Chè Trình, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình, chùa Cây Thị (Tịnh Viện Di Đà) là một điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân và Phật tử. Nơi đây nổi bật với vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh, là nơi lý tưởng để tham quan, tu tập và chiêm bái.

Thăm Địa Tạng Phi Lai tự - chốn linh thiêng tĩnh lặng ở Ninh Bình
Thăm Địa Tạng Phi Lai tự - chốn linh thiêng tĩnh lặng ở Ninh Bình

VOV.VN - Nằm giữa vùng non xanh trầm tích, Địa Tạng Phi Lai tự là một trong những ngôi chùa mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử tại tỉnh Ninh Bình. Với cảnh quan tự nhiên hài hòa và không gian thanh tịnh, yên bình, ngôi chùa trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách và Phật tử gần xa.

Thăm Địa Tạng Phi Lai tự - chốn linh thiêng tĩnh lặng ở Ninh Bình

Thăm Địa Tạng Phi Lai tự - chốn linh thiêng tĩnh lặng ở Ninh Bình

VOV.VN - Nằm giữa vùng non xanh trầm tích, Địa Tạng Phi Lai tự là một trong những ngôi chùa mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử tại tỉnh Ninh Bình. Với cảnh quan tự nhiên hài hòa và không gian thanh tịnh, yên bình, ngôi chùa trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách và Phật tử gần xa.