Bệnh sốt xuất huyết tăng cao tại Quảng Ngãi

Từ đầu năm đến nay, chủ yếu là vào tháng 7, 8, 9, trên toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 250 ca mắc bệnh sốt xuất huyết.

Con số này sẽ tăng nhanh nếu không ngăn chặn kịp thời vì thời điểm này tỉnh Quảng Ngãi đã bước vào mùa mưa bão- thời điểm muỗi mang mầm bệnh sinh sôi và nảy nở rất nhanh và càng khó khăn hơn cho công tác phòng chống và dập dịch.

Các địa phương có bệnh sốt xuất huyết nhiều là Bình Sơn, chủ yếu tập trung các xã khu đông và Khu kinh tế Dung Quất. Ông Hồ Minh Nên-Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân số người mắc bệnh số xuất huếyt cao là do thời tiết có những đợt nắng, mưa xen kẽ, nên muỗi phát triển nhanh; sự giao lưu đi lại giữa các vùng miền nhiều, nên một số người đã mang mầm bệnh từ các tỉnh phía Nam về tỉnh. Hơn nữa, trong mùa khô vừa qua, người dân đã tích trữ nước nhiều, nên muỗi sinh sôi, nẩy nở nhanh...

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố tiến hành các biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để lây lan thành dịch. Đặc biệt là các ca bệnh tại cộng đồng; tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, thu gom dụng cụ phế thải trên toàn thôn, huy động tất cả các ban, ngành, đoàn thể và học sinh cùng tham gia; tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có bệnh và vùng lân cận có nguy cơ lây nhiễm cao./.                                                                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên