Con gái Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Tôi tự hào về tên gọi “Hiếu Dân” ba tôi đặt cho mình

VOV.VN - Bà Phan Hiếu Dân chia sẻ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thật ra không kỳ vọng lớn lao hay đặt mục tiêu gì lớn đối với con. Cách dạy của ông rất nhẹ nhàng và giản đơn. Đó là ông hướng con cái vào những việc làm đúng, sống đúng bằng cách lấy thực tế cuộc sống, những câu chuyện rất đời thường để con tự suy ngẫm.

Nghe tại đây

Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân. Nếu tên gọi Võ Văn Kiệt gắn với sự nghiệp cách mạng thì tên gọi thân thương “Sáu Dân” có lẽ là gắn với cái tình, cái nghĩa của ông với mọi người, với nhân dân. Bởi từ bí danh “Sáu Dân” trong thời kỳ hoạt động bí mật, cho đến sau này và tận bây giờ, người Nam bộ vẫn gọi ông là anh/chú/bác “Sáu Dân”. Người của dân, vì dân mà chiến đấu và cống hiến, tất cả việc làm của ông là vì Dân. Và con gái của ông cũng được ông đặt cho một cái tên rất đặc biệt “Phan Hiếu Dân”. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2022), phóng viên VOV có cuộc trò chuyện với bà Phan Hiếu Dân xung quanh tên gọi đặc biệt ý nghĩa này.

PVThưa bà Hiếu Dân, bà được nghe kể như thế nào về tên gọi rất đặc biệt của mình ạ?

Bà Phan Hiếu Dân: Thời điểm mẹ tôi sinh ra tôi, ba tôi đang giữ trọng trách trong Xứ uỷ Nam bộ và bối cảnh lúc đó rất khó khăn, căng thẳng. Đặt tên tôi ngoài mong đợi đón nhận đứa con ra đời, ông còn muốn gửi gắm vào tên đặt cho con mình một ý chí mạnh mẽ, tinh thần sống và chiến đấu, trung với nước hiếu với dân.

PV: Có bao giờ Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói về kỳ vọng của mình khi đặt tên con là“Hiếu Dân”?

Bà Phan Hiếu Dân: Thật ra ông không kỳ vọng gì lớn lao hay đặt mục tiêu gì cụ thể cho tôi. Cách dạy con của ông luôn ôn tồn, nhẹ nhàng và đơn giản nhưng không kém phần nghiêm khắc và hiệu quả, ông luôn lấy thực tế cuộc sống, từ những câu chuyện đời thường để con tự suy ngẫm, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với bản thân.

PV: Trước đó, trong quá trình hoạt động cách mạng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chọn bí danh “Sáu Dân”.  Là người gần gũi Ba nhất, đã bao giờ bà hỏi ba mình về cái tên “Sáu Dân” mà ông lựa chọn? 

Bà Phan Hiếu Dân: Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của ông, ông có rất nhiều bí danh và bí danh Sáu Dân được ông dùng nhiều nhất. Ông có kể, chính họ Võ cũng là ông lấy họ của bà nội. Khi bà nội mất, cô Năm trước đó cũng mất sớm, gia đình còn người con gái duy nhất là cô Sáu và cô Sáu đã là người thay bà nội chăm lo cho các anh em trong nhà. Để nhớ tới cô, thương cô thì ba tôi đã lấy thứ Sáu của cô và tên Dân của con gái mình, ghép lại thành bí danh. Chứ thực ra trong gia đình ông là thứ Chín.

PV: Và như chia sẻ của bà, Thủ tướng đã chọn tên con gái mình là “Hiếu Dân” để bày tỏ tấm lòng trung hiếu với nhân dân. Tư tưởng lớn của Ba đã có tác động như thế nào đến bà trong công việc cũng như lựa chọn lẽ sống cho mình?

Bà Phan Hiếu Dân: Được ba đặt cho cái tên rất đặc biệt, nhiều ý nghĩa và là bí danh ông thường dùng. Tôi có chút áp lực nhưng cũng tự hào. Tư tưởng lớn của ông ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của tôi và các thành viên trong gia đình, chúng tôi luôn tự răn mình có thái độ sống đúng đắn, tích cực. Luôn có trách nhiệm với gia đình và xã hội, bằng cách luôn quan tâm và sẽ chia trong khả năng có thể. Lẽ sống của tôi cũng khá bình dị và thực tế vậy thôi. 

 PVDịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, rất nhiều hồi ức, kỷ niệm về ông được nhắc nhớ. Là con gái Thủ tướng, chắc hẳn bà Hiếu Dân cũng đầy ắp những xúc cảm như vậy?

Bà Phan Hiếu Dân: Đúng vậy, rất nhiều cảm xúc, nhớ thương và chút hối tiếc khi hiểu quá ít về ba mình. Trong dịp này, gia đình chúng tôi rất may mắn được thực hiện lại Khu trưng bày “Vườn ông Sáu Dân” trong Khu tưởng niệm Võ Văn Kiệt ở Vũng Liêm. Rất nhiều tư liệu từ các cơ quan văn hóa, các ban ngành gửi về cho gia đình. Nhiều câu chuyện từ các cô, các chú, các bác đã từng làm việc cùng ông được ghi lại. Nhờ vậy, chúng tôi hiểu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn sự nghiệp cách mạng mà ông đã dấn thân trong gần 70 năm qua. Và những cuốn sổ tay ông để lại, thầm hiểu hơn những trăn trở, những đau đáu của ông về: Sự phát triển của đất nước? Cuộc sống của người dân ra sao? Tại sao ông tin tưởng con cháu mình? Ông chuẩn bị cho chuyến đi xa như thế nào?... Tôi thấy mình thật nhỏ bé và lại hối tiếc, sao trước đây không để ý nhiều không hiểu ông nhiều hơn. Chúng tôi thầm hứa với ông tiếp tục sống tử tế, kinh doanh tử tế, làm một công dân tốt để xứng đáng với mong muốn âm thầm lặng lẽ của ông.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà Phan Hiếu Dân về cuộc trò chuyện rất ý nghĩa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương, TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long đã đến dâng hương, dâng hoa phần mộ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang TP.HCM ở phường Linh Trung, TP. Thủ Đức.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương, TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long đã đến dâng hương, dâng hoa phần mộ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang TP.HCM ở phường Linh Trung, TP. Thủ Đức.

Những hình ảnh tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Những hình ảnh tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), chúng tôi giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý hiếm về ông do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cung cấp.

Những hình ảnh tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Những hình ảnh tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), chúng tôi giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý hiếm về ông do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cung cấp.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng cải trang thành Việt kiều để hỏi chuyện dân ở Yên Phụ
Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng cải trang thành Việt kiều để hỏi chuyện dân ở Yên Phụ

VOV.VN - Bài phỏng vấn là hồi ức của nhà báo Ngô Mnh Đạo về Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong những năm làm phóng viên chuyên trách.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng cải trang thành Việt kiều để hỏi chuyện dân ở Yên Phụ

Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng cải trang thành Việt kiều để hỏi chuyện dân ở Yên Phụ

VOV.VN - Bài phỏng vấn là hồi ức của nhà báo Ngô Mnh Đạo về Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong những năm làm phóng viên chuyên trách.