Trả lại tài sản và 240 triệu khách bỏ quên ở chốt kiểm dịch

VOV.VN - Lực lượng trực chốt kiểm dịch tại xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa trao trả lại số tiền hơn 240 triệu đồng cho người bỏ quên khi vào khai báo y tế.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 18/7, trong khi thực hiện nhiệm vụ trực chốt khai báo y tế tại xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, anh Phạm Hữu Trí (Bí thư Chi đoàn thôn 6, xã Hoà Phú) phát hiện một chiếc balo của khách bị bỏ quên nên đã báo cho lãnh đạo chốt biết.

Sau nhiều lần phát loa thông báo nhưng không có người đến nhận, lãnh đạo chốt đã tiến hành niêm phong, cất giữ. Khoảng 2 tiếng sau, anh Lê Trọng Linh (trú tại xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa đi qua chốt để trở về Đắk Lắk) cùng 3 người bạn khác quay lại chốt để hỏi xin lại chiếc balo bị bỏ quên.

Qua đối chiếu, xác minh đúng chiếc balo của anh Linh nên tổ trực chốt đã tiến hành trao trả lại cho chủ nhân. Theo anh Linh, trong chiếc balo bỏ quên có số tiền mặt hơn 240 triệu đồng cùng một số tài sản khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không yêu cầu xét nghiệm với lái xe trong nội bộ tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16
Không yêu cầu xét nghiệm với lái xe trong nội bộ tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16

VOV.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu, Bộ Y tế đề nghị không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe, người đi theo xe chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16.

Không yêu cầu xét nghiệm với lái xe trong nội bộ tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16

Không yêu cầu xét nghiệm với lái xe trong nội bộ tỉnh, thành áp dụng Chỉ thị 16

VOV.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu, Bộ Y tế đề nghị không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe, người đi theo xe chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16.

Tích trữ, sử dụng bình khí oxy tại nhà có thể gây cháy nổ
Tích trữ, sử dụng bình khí oxy tại nhà có thể gây cháy nổ

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Bộ Y tế trong bối cảnh người dân với tâm lý lo ngại đã mua và tích trữ các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy tại nhà.

Tích trữ, sử dụng bình khí oxy tại nhà có thể gây cháy nổ

Tích trữ, sử dụng bình khí oxy tại nhà có thể gây cháy nổ

VOV.VN - Đây là cảnh báo của Bộ Y tế trong bối cảnh người dân với tâm lý lo ngại đã mua và tích trữ các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy tại nhà.

Hà Nội ngày đầu siết chặt chống dịch Covid-19: Chợ dân sinh đông đúc, siêu thị thưa người
Hà Nội ngày đầu siết chặt chống dịch Covid-19: Chợ dân sinh đông đúc, siêu thị thưa người

VOV.VN - Trong ngày đầu Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tại các siêu thị, lượng người đến mua sắm thưa thớt, còn tại chợ dân sinh, người dân đến mua hàng vẫn đông đúc.

Hà Nội ngày đầu siết chặt chống dịch Covid-19: Chợ dân sinh đông đúc, siêu thị thưa người

Hà Nội ngày đầu siết chặt chống dịch Covid-19: Chợ dân sinh đông đúc, siêu thị thưa người

VOV.VN - Trong ngày đầu Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tại các siêu thị, lượng người đến mua sắm thưa thớt, còn tại chợ dân sinh, người dân đến mua hàng vẫn đông đúc.