Rét dưới 5 độ C, hàng chục nghìn học sinh Lào Cai phải nghỉ học tránh rét

VOV.VN - Sáng nay 21/2, nhiệt độ nhiều địa phương vùng cao Lào Cai giảm xuống dưới 5 độ C, khiến hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học tránh rét.

Tại thị xã Sa Pa, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 1,8 độ C, thấp nhất kể từ đầu đông, hơn 20.000 học sinh các cấp từ trung học cơ sở trở xuống đã tạm dừng đến trường để ở nhà tránh rét.

Ở địa bàn vùng cao, nhiều tiểu vùng khí hậu như Sa Pa có quy định đặc thù là khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, các nhà trường sẽ căn cứ vào đó để chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh rét, thay vì dưới 10 độ C như các địa phương khác.

Một địa bàn vùng cao khác là Bát Xát, trong ngày hôm nay cũng có 8 trường ở các khu vực khó khăn như Y Tý, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, Pa Cheo, Sàng Ma Sáo và một số điểm trường tại Trịnh Tường phải cho học sinh nghỉ học vì rét.

Các khu vực có điều kiện hơn, như thị trấn và xã Bản Qua thì tổ chức cho học sinh học trực tuyến tại nhà. Ngoài ra, 5 trường học khác trên địa bàn Bát Xát vừa cho học sinh nghỉ tránh rét, vừa nghỉ phòng dịch Covid-19 vì đang nằm trong địa bàn có cấp độ dịch ở mức vùng đỏ và cam.

Tại Bắc Hà hôm nay cũng ghi nhận nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Theo ông Bùi Văn Tiến – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà, ngoại trừ một số ít địa bàn vùng thấp vẫn tổ chức dạy và học trực tiếp, còn tại khu vực thị trấn - nơi nhiệt độ chỉ còn 4 độ C và một số xã thượng huyện như Bản Già, Tả Van Chư, Hoàng Thu Phố, Lùng Phình, Lùng Cải chỉ còn 2-3 độ C, nên các nhà trường tại đây cũng chủ động ra thông báo cho học sinh nghỉ học.

"Quy định nhiệt độ như thế thì các trường chủ động thông báo tới phụ huynh để cho học sinh nghỉ tại nhà, sau đó thì báo cáo về Phòng, chứ không phải điện xin ý kiến thêm. Còn trong trường hợp học sinh lỡ đến trường thì vẫn giữ lại để tổ chức cho các em sinh hoạt, sưởi ấm tại trường, vì các thầy cô vẫn đi làm bình thường", ông Tiến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết
Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết

VOV.VN -    Mặc dù đi học hơn một tuần sau kỳ nghỉ tết, thế nhưng các trường vùng cao ở Lai Châu vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động và duy trì tỷ lệ chuyên cần học sinh. Để đảm bảo sĩ số và chất lượng năm học, hiện nay các nhà trường trên địa bàn đang nỗ lực để “níu chân” học sinh.

Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết

Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết

VOV.VN -    Mặc dù đi học hơn một tuần sau kỳ nghỉ tết, thế nhưng các trường vùng cao ở Lai Châu vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động và duy trì tỷ lệ chuyên cần học sinh. Để đảm bảo sĩ số và chất lượng năm học, hiện nay các nhà trường trên địa bàn đang nỗ lực để “níu chân” học sinh.

500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết
500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

VOV.VN - Hai trường học ở vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đang có khoảng 500 học sinh trong diện F2, F3 cùng hàng trăm học sinh F1 phải dừng việc học, cách ly tập trung dài ngày trong nhà trường.

500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

500 học sinh F2, F3 cách ly tập trung tại trường, thầy cô vùng cao Lào Cai lo mất Tết

VOV.VN - Hai trường học ở vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai đang có khoảng 500 học sinh trong diện F2, F3 cùng hàng trăm học sinh F1 phải dừng việc học, cách ly tập trung dài ngày trong nhà trường.

Tri ân khách hàng: EVNNPC thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao
Tri ân khách hàng: EVNNPC thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

VOV.VN - Sáng 8/12, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 4 trường học vùng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với tổng trị giá 425 triệu đồng.

Tri ân khách hàng: EVNNPC thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

Tri ân khách hàng: EVNNPC thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

VOV.VN - Sáng 8/12, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 4 trường học vùng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với tổng trị giá 425 triệu đồng.

Đừng đặt chuẩn cao với học sinh từ vùng dịch về
Đừng đặt chuẩn cao với học sinh từ vùng dịch về

VOV.VN - Một làn sóng trẻ em, trong đó có học sinh theo cha mẹ về quê từ vùng dịch. Việc đón nhận và tạo điều kiện hòa nhập cho các em, trong đó có cả việc học tập không đơn giản chỉ ở việc giảm thiểu thủ tục, tìm lớp học phù hợp trình độ...

Đừng đặt chuẩn cao với học sinh từ vùng dịch về

Đừng đặt chuẩn cao với học sinh từ vùng dịch về

VOV.VN - Một làn sóng trẻ em, trong đó có học sinh theo cha mẹ về quê từ vùng dịch. Việc đón nhận và tạo điều kiện hòa nhập cho các em, trong đó có cả việc học tập không đơn giản chỉ ở việc giảm thiểu thủ tục, tìm lớp học phù hợp trình độ...

Để học sinh vùng cao không còn gian nan tìm “sóng”
Để học sinh vùng cao không còn gian nan tìm “sóng”

VOV.VN - Bên cạnh việc huy động nguồn lực để các em có đủ máy tính hay điện thoại thông minh, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để có sóng 3G phục vụ cho nhu cầu học tập cũng là mối quan tâm hàng đầu.    

Để học sinh vùng cao không còn gian nan tìm “sóng”

Để học sinh vùng cao không còn gian nan tìm “sóng”

VOV.VN - Bên cạnh việc huy động nguồn lực để các em có đủ máy tính hay điện thoại thông minh, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để có sóng 3G phục vụ cho nhu cầu học tập cũng là mối quan tâm hàng đầu.    

Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu
Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Năm học mới 2021-2022 tại Lai Châu thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác, khi học sinh được đến trường. Song chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn thay đổi khiến đường đến trường của các em lại gian nan hơn, khi không còn được hỗ trợ tiền ăn bán trú, SGK, học phí...

Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu

Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Năm học mới 2021-2022 tại Lai Châu thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác, khi học sinh được đến trường. Song chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn thay đổi khiến đường đến trường của các em lại gian nan hơn, khi không còn được hỗ trợ tiền ăn bán trú, SGK, học phí...