Hơn 100 khách Trung Quốc du lịch Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

VOV.VN - Chiều 15/3, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình khởi động khai thông du lịch xuyên biên giới Việt- Trung và đón đoàn khách du lịch Trung Quốc trở lại Việt Nam.

Đúng 15h30 chiều nay (15/3), 124 du khách Trung Quốc chính thức nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Đây là đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh tại Lạng Sơn sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ông Trương Minh Đức - Giám đốc Công ty Du lịch Phương Nam chi nhánh Hà Nội (đơn vị đón đoàn khách) cho biết đoàn sẽ có hành trình 3 ngày 2 đêm trải nghiệm các điểm đến ở Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, sau đó di chuyển tới Hạ Long.

“Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đón đoàn ngày hôm nay. Trong thời gian tới chắc chắn các đơn vị lữ hành sẽ quan tâm, cung cấp tới thị trường này những dịch vụ du lịch 4-5 sao, đẳng cấp hơn, hiện đại hơn” - ông Trương Minh Đức nói.

Về phía Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Lạng Sơn, các ngành khối cửa khẩu cùng các đơn vị du lịch đã đến tặng hoa, nón lá truyền thống cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương tới đoàn khách.

Bà Lương Vân Yến, du khách tới từ Bằng Tường, Quảng Tây hào hứng chia sẻ: “Cả đoàn đều rất vui mừng, phấn khởi tham gia chuyến du lịch hôm nay. Việt Nam có rất nhiều phong cảnh đẹp, con người thì tình cảm, thân thiện. Chúng tôi muốn thông qua chuyến du lịch đặc biệt này sẽ quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới khách Trung Quốc được nhiều hơn nữa”.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt. Tròn 1 năm kể từ khi nước ta chính thức mở cửa hoạt động du lịch quốc tế (15/3/2022), ngày hôm nay, việc Trung Quốc nối lại hoạt động du lịch tới Việt Nam được cho là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Lạng Sơn nói riêng cũng như của cả nước nói chung.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: "Đón khách du lịch quốc tế, đối với khách du lịch Trung Quốc, chúng ta hướng tới nhóm khách cao cấp, đa dạng và làm sao phục vụ tốt để người ta lưu lại, đi đến nhiều hơn ở Việt Nam. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ về nhu cầu của họ để có những sản phẩm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng. Sản phẩm du lịch phải gắn với văn hóa riêng có, đặc sắc của Việt Nam cũng như khai thác tốt những giá trị về thiên nhiên, con người, đặc biệt là sự nồng hậu, hiếu khách của người Việt… để từ đó hiểu được du khách và phục vụ du khách tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhộn nhịp khách du lịch Trung Quốc
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhộn nhịp khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (15/3), Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh đã đón những đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đi du lịch theo nhóm.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhộn nhịp khách du lịch Trung Quốc

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhộn nhịp khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (15/3), Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh đã đón những đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đi du lịch theo nhóm.

Khánh Hòa kỳ vọng từ dòng khách du lịch Trung Quốc
Khánh Hòa kỳ vọng từ dòng khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Khi có thông tin từ ngày 15/3, Chính phủ Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn, các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương chuẩn bị để đón dòng khách này.

Khánh Hòa kỳ vọng từ dòng khách du lịch Trung Quốc

Khánh Hòa kỳ vọng từ dòng khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Khi có thông tin từ ngày 15/3, Chính phủ Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn, các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương chuẩn bị để đón dòng khách này.

Khách Trung Quốc dồn dập đến Việt Nam
Khách Trung Quốc dồn dập đến Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành cho biết nhiều đoàn khách Trung Quốc đã chốt lịch sang Việt Nam, sau thời điểm hoạt động du lịch theo nhóm được khôi phục kể từ hôm nay (15/3).

Khách Trung Quốc dồn dập đến Việt Nam

Khách Trung Quốc dồn dập đến Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành cho biết nhiều đoàn khách Trung Quốc đã chốt lịch sang Việt Nam, sau thời điểm hoạt động du lịch theo nhóm được khôi phục kể từ hôm nay (15/3).

Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc
Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở hợp tác sẵn có, các chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai luôn sẵn sàng kích hoạt để khôi phục trở lại như trước thời điểm Covid-19.

Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc

Lào Cai sẵn sàng kích hoạt nhiều chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở hợp tác sẵn có, các chương trình kết nối du lịch với Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai luôn sẵn sàng kích hoạt để khôi phục trở lại như trước thời điểm Covid-19.