Giám đốc gây "bão mạng" khi kêu gọi công nhân ở lại nhà máy phòng dịch

VOV.VN - Chiều nay (2/7), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, người đàn ông xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội vận động, kêu gọi công nhân ở lại nhà máy để phòng dịch Covid-19 là Giám đốc Công ty Cổ phần Trần Đức, ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video được cho là của công nhân quay và đăng tải ghi lại cảnh một người đàn ông đang thuyết phục công nhân ở lại công ty để phòng, chống lây lan dịch Covid-19. Người này hứa với công nhân, công ty sẽ lo mỗi ngày 3 bữa miễn phí, người nào tăng ca sẽ có thêm phần ăn khuya. Ngoài ra, công nhân ở lại công ty sẽ được phụ cấp thêm mỗi tháng 1 triệu đồng.

Khi công nhân thắc mắc về chỗ ở, người này giải thích, quản lý công ty sẽ phối hợp với các bên chuẩn bị chỗ ngủ, lắp đặt vòi sen trong nhà tắm cho người lao động. Công ty còn liên hệ với Bệnh viện Medic Bình Dương đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho toàn bộ công nhân, người lao động trước khi tiến hành lưu trú, tránh dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người chia sẻ kèm bình luận khen ngợi. Trong lúc dịch bệnh đang len lỏi trong các khu công nghiệp thì việc doanh nghiệp bố trí chỗ ăn, ở để công nhân hạn chế đi về là điều cần thiết, vừa đảm bảo chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất.

Hiện Bình Dương có 510 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An được coi là một trong những ổ dịch có nguy cơ lây lan rộng. Địa phương cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; phong tỏa các điểm dịch tễ có liên quan đến ca mắc Covid-19 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân, công nhân ở trọ.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện nay số công nhân mắc Covid-19 trong công ty, khu nhà trọ tăng mỗi ngày. Để phòng chống dịch bệnh bùng phát trong khu, cụm công nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh khuyến khích công đoàn cơ sở tham mưu Ban giám đốc tạo điều kiện cho công nhân ở lại doanh nghiệp. Các điều kiện ăn, ở cho người lao động tại doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn và giãn cách theo quy định phòng chống dịch Covid-19./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 1/8, Bình Dương thí điểm cấm xe theo giờ trên các tuyến đường huyết mạch
Từ 1/8, Bình Dương thí điểm cấm xe theo giờ trên các tuyến đường huyết mạch

VOV.VN - Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với xe trọng tải lớn lưu thông trên một số tuyến đường. 

Từ 1/8, Bình Dương thí điểm cấm xe theo giờ trên các tuyến đường huyết mạch

Từ 1/8, Bình Dương thí điểm cấm xe theo giờ trên các tuyến đường huyết mạch

VOV.VN - Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với xe trọng tải lớn lưu thông trên một số tuyến đường. 

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 
Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm Covid-19 sàng lọc trên diện rộng bằng phương pháp Realtime-PCR cho 1 triệu dân tại các khu vực nguy cơ cao.

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm Covid-19 sàng lọc trên diện rộng bằng phương pháp Realtime-PCR cho 1 triệu dân tại các khu vực nguy cơ cao.

Thêm 42 ca dương tính, Sở Công thương Bình Dương đề xuất phát thẻ vào chợ 
Thêm 42 ca dương tính, Sở Công thương Bình Dương đề xuất phát thẻ vào chợ 

VOV.VN - Tối 1/7, Bình Dương ghi nhận thêm 42 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát thẻ vào chợ cho người dân để phòng dịch.

Thêm 42 ca dương tính, Sở Công thương Bình Dương đề xuất phát thẻ vào chợ 

Thêm 42 ca dương tính, Sở Công thương Bình Dương đề xuất phát thẻ vào chợ 

VOV.VN - Tối 1/7, Bình Dương ghi nhận thêm 42 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát thẻ vào chợ cho người dân để phòng dịch.