Trung Quốc bác thông tin nói các nhà khoa học có triệu chứng Covid-19 từ tháng 11/2019

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận thông tin truyền thông cho rằng 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán đã có các triệu chứng mắc Covid-19 từ tháng 11/2019.

Viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, ông Từ Nghĩa Cương (Tong Yigang) vừa qua đã lên tiếng phủ nhận thông tin truyền thông cho rằng 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán đã có các triệu chứng mắc Covid-19 từ hồi tháng 11/2019.

Theo ông Từ Nghĩa Cương, trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia Trung Quốc đã thu thập 1.001 mẫu xét nghiệm trong khoảng thời gian 1 năm từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020. Trong số các mẫu xét nghiệm có 4 kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tất cả 4 trường hợp đều là bệnh nhân của bệnh viện mà viện này hợp tác, không phải nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán.

Trong khi đó, người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc thuộc phái bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc Covid-19 tại thành phố Vũ Hán – ông Lương Vạn Niên (Liang Wannian) khẳng định, ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 8/12/2019 và ca đầu tiên liên quan đến chợ Hải sản Hoa Nam được xác nhận vào ngày 12/12/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO sẽ hủy bỏ báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán?
WHO sẽ hủy bỏ báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, đội điều tra nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang có kế hoạch hủy bỏ bản báo cáo tạm thời về nhiệm vụ tới Trung Quốc gần đây của nhóm này.

WHO sẽ hủy bỏ báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán?

WHO sẽ hủy bỏ báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, đội điều tra nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang có kế hoạch hủy bỏ bản báo cáo tạm thời về nhiệm vụ tới Trung Quốc gần đây của nhóm này.

WHO kết thúc 28 ngày điều tra ở Vũ Hán: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ
WHO kết thúc 28 ngày điều tra ở Vũ Hán: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

VOV.VN - Đội ngũ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khép lại nhiệm vụ 28 ngày tới Vũ Hán, Trung Quốc mà không tìm được bằng chứng về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

WHO kết thúc 28 ngày điều tra ở Vũ Hán: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

WHO kết thúc 28 ngày điều tra ở Vũ Hán: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

VOV.VN - Đội ngũ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khép lại nhiệm vụ 28 ngày tới Vũ Hán, Trung Quốc mà không tìm được bằng chứng về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán
WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán

VOV.VN - WHO sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sau khi nhóm chuyên gia của họ kết thúc 1 tháng điều tra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán

WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán

VOV.VN - WHO sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sau khi nhóm chuyên gia của họ kết thúc 1 tháng điều tra tại Vũ Hán, Trung Quốc.