Thời sự chiều 2/10:

Công dân Việt Nam không nên đến những nơi có biểu tình ở Hồng Kông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu biểu tình ở Hồng Kông, tránh xảy ra những việc đáng tiếc.

 Chương trình thời sự chiều 2/10

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 2/10 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước làn sóng biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lê Hải Bình nêu rõ, đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong có những biện pháp thích hợp, nhằm sớm ổn định tình hình, bảo vệ hiệu quả sự an toàn về người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của công dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở Hong Kong.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở Hong Kong, ông Lê Hải Bình cho biết: Ngay sau khi có thông tin về tình hình biểu tình ở Hong Kong, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán tại Hong Kong có những biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong.

Ông Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc, Bộ Ngoại giao khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực có xảy ra biểu tình, để tránh những tình huống phức tạp có thể nảy sinh.

** Ngày 2/10, Thái Lan tuyên bố đã phát hiện được một loại kháng thể chống Ebola, dịch bệnh đang bùng phát ngoài tầm kiểm soát tại Trung Đông và châu Phi.

Các bác sĩ ở bệnh viện Siriraj tại Thủ đô Bangkok cho biết, họ đã nghiên cứu và phát hiện được một loại kháng thể hoàn toàn mới chưa từng có trên thế giới, do có cấu trúc khác hẳn loại kháng thể đã biết trước đây.

Các bác sĩ bệnh viện Siriraj thông báo, họ có kế hoạch phát triển kháng thể này ở khỉ và sau đó là người. Loại huyết thanh này có khả năng ngăn chặn virus Ebola nhân bản tại các tế bào.

Sắp tới, Thái Lan sẽ thông báo kết quả nghiên cứu này tới tổ chức Y tế thế giới và gửi mẫu kháng thể này đi nước ngoài để thử nghiệm với virus Ebola.

Phần tin còn có một số nội dung chính:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc  Park Geun Hye. Kết thúc hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt truyền thống chiến sĩ cách mạng của TP Hà Nội bị địch bắt, tù đày.

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 31 sau 10 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu vực xảy ra biểu tình ở Đặc khu Hong Kong.

Trong phần tin quốc tế:

Nhiều nước trên thế giới kỉ niệm ngày quốc tế phi bạo lực với thông điệp mỗi người hãy theo đuổi giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng.

Hơn 3.000 người biểu tình tụ tập bên ngoài Văn phòng Trưởng Đặc khu Hong Kong tạo nên diễn biến mới trong những ngày biểu tình vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay không người lái giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine
Máy bay không người lái giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Pháp và Đức đã đề xuất triển khai các máy bay không người lái tham gia hoạt động giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Máy bay không người lái giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Máy bay không người lái giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Pháp và Đức đã đề xuất triển khai các máy bay không người lái tham gia hoạt động giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả
Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Nội dung có trong quy định về đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Nội dung có trong quy định về đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.