2020 - Năm "biến động" của đấu trường sắc đẹp quốc tế vì Covid-19

VOV.VN - Có thể nói, 2020 là một năm "biến động" với cả thế giới nói chung và các cuộc thi sắc đẹp nói riêng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là: Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational chính thức bị hoãn. Chỉ riêng Miss Earth vẫn diễn ra nhưng bằng hình thức trực tuyến.

Các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới đồng loạt bị hoãn vì Covid-19

Nếu như các năm trước, ở những tháng cuối năm, các cuộc thi sắc đẹp đồng loạt diễn ra với mong muốn tìm được "cô gái vàng". Tuy nhiên, năm2020, mọi thứ như đảo lộn, các cuộc thi đều bị trì hoãn, điều này vô hình chung gây ra thiệt hại không nhỏ đến BTC cuộc thi cũng như các đơn vị tài trợ.

Cụ thể, với Miss World, BTC đã quyết định hoãn cuộc thi. Bà Julia Morley - Chủ tịch cuộc thi Miss World cho biết: "Tổ chức Hoa hậu Thế giới biết rằng có những quốc gia đã hoàn thành cuộc thi trong nước và chọn lựa được thí sinh tiềm năng để gửi đến Hoa hậu Thế giới năm nay. Nhưng rất tiếc, tình hình thế giới vẫn chưa sẵn sàng để chúng ta có thể tổ chức cuộc thi. Vì vậy, ban tổ chức quyết định hoãn cuộc thi năm nay và tổ chức Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 vào tháng 10, 11 hoặc sớm hơn trong năm 2021".

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Miss World bị hủy kể từ khi ra mắt công chúng vào năm 1951. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, quyết định này được xem là phương án tốt nhất để bảo đảm cho sức khỏe của các thí sinh, cũng như ban tổ chức trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Cùng chung số phận đó, Miss Universe cũng không ngoại lệ. Trên fanpage chính thức của Miss Universe Việt Nam cũng đã đăng tải thông báo về việc hoãn lại cuộc thi Miss Universe do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Theo dự kiến ban đầu, Hoa hậu Khánh Vân sẽ đại diện Việt Nam đi chinh chiến trong năm 2020.

Theo thông báo trên fanpage, "Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tổ chức Miss Universe Vietnam UniMedia đã chính thức nhận được thông báo từ tổ chức Miss Universe rằng, để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh, BTC và các giám đốc Quốc gia, cuộc thi Miss Universe sẽ được tổ chức vào Quý I năm 2021 tại Mỹ". Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Miss Universe cũng bị hoãn do dịch Covid-19.

Kế đó, các cuộc thi sắc đẹp đình đám khác như Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational đều tạm dừng tổ chức và chưa có thông báo về lịch trình tổ chức tiếp theo. Chưa kể, do Covid-19 mà nhiều cuộc thi tại các nước cũng bị hoãn, khiến việc lựa chọn và cử đại diện đi thi quốc tế gặp khó khăn. Điển hình như Miss Universe, theo thông lệ sẽ diễn ra vào cuối năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhiều thí sinh đăng ký tham gia.

Hoa hậu, Á hậu phải chịu cảnh "thất nghiệp" sau đăng quang

Các cuộc thi sắc đẹp quốc tế bị hoãn đã kéo theo nhiều hệ lụy. Không chỉ BTC mà ngay cả một số Hoa hậu cùng các nàng Á hậu ở mỗi quốc gia sau khi đăng quang cũng sẽ phải chịu cảnh "thất nghiệp". Ngoài việc phải nỗ lực duy trì tên tuổi và các hoạt động khi nhiệm kỳ của mình bị kéo dài hơn so với dự kiến thì việc quanh quẩn ở nhà hay làm việc khác cũng là điều dễ hiểu. Bởi khi tất cả các sự kiện bị hủy bỏ, hạn chế, rất khó để họ sắp xếp lịch trình và tập trung cho các hoạt động cộng đồng một cách hiệu quả.

Hoàng Gia Văn được gọi là "Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hong Kong" khi vừa đăng quang đã thất nghiệp. Suốt một năm qua, cô không tìm được việc làm do biến động chính trị và dịch bệnh. Giới truyền thông cũng đăng tải tin tức xoay quanh cuộc sống của Hoa hậu Hoàng Gia Văn. Theo đó, cô hầu như không có việc làm sau đăng quang. "Cô ấy vừa đăng quang tháng 9/2019, vài tuần sau đó xảy ra biến động chính trị. Đến đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến xã hội tê liệt" - theo nguồn tin trên Hk01.

Bên cạnh đó, cũng có những người đẹp không ngại ngần phải cất đi chiếc vương miện danh giá của mình để trở về quê nhà làm việc có ích hơn. Điển hình hơn cả là Hoa hậu Anh 2019 Bhasha Mukherjee và Á hậu 3 Miss World 2013 Marine Lorphelin khi cả hai người đẹp này đều sẵn sàng cất đi chiếc vương miện danh giá để trở về quê nhà, trở thành các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trong thời điểm đang hoạt động tại Ấn Độ, Mukherjee đã nhận được tin nhắn từ các đồng nghiệp cũ tại bệnh viện Pilgrim ở Boston, miền đông nước Anh, về tình hình chống dịch Covid-19 khó khăn như thế nào. Không chút chần chừ, người đẹp đã quyết định trở về để giúp đỡ các đồng nghiệp tại quê nhà.

Hoa hậu Anh 2019 Bhasha Mukherjee từng chia sẻ trên CNN rằng, bản thân cô cảm thấy sai lầm khi đeo chiếc vương miện. Nó chẳng có ý nghĩa gì ngay cả đối với hoạt động nhân đạo, trong khi mọi người trên khắp thế giới đang phải ra đi vì Covid-19, còn những đồng nghiệp của cô đang ngày đêm cố gắng cứu chữa cho người bệnh.

"Bạn biết đấy! Phụ nữ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, ở mọi lúc, mọi nơi. Nhưng thực sự lúc này này tôi chỉ muốn được về quê nhà và lao thẳng đến bệnh viện, với công việc của một bác sĩ. Nhân dân của tôi cần một người thầy thuốc, không cần một người đẹp!", Bhasha Mukherjee nói.

Á hậu 3 Miss World 2013 Marine Lorphelin cũng vậy, cô đã trở về với công việc thường ngày của mình là một bác sĩ cứu người thay vì mong muốn được tung hô với vai trò là một Á hậu.

Đổi hướng tổ chức các cuộc thi Hoa hậu theo hình thức online?

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, một vài quốc gia trên thế giới đã tái khởi động theo hình thức online như: Miss Universe Philippines, Miss Hong Kong, Miss Sound Africa, Miss Venezuela…

Với Miss Venezuela, phía nhà tổ chức từng cho biết, 22 thí sinh đã buộc cách ly nghiêm ngặt tại nhà theo yêu cầu kiểm dịch mà Venezuela áp đặt vào giữa tháng 3. Quá trình đào tạo 6 tháng để chuẩn bị cho các cô gái được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Ricardo Di Salvatore, giám đốc điều hành của Venevision cho biết cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm nay là một “cuộc thử nghiệm”. Tất cả đều được gói gọn trong chương trình trực tuyến kéo dài khoảng 3 giờ, sau hơn 2 tháng ghi hình.

Đồng thời, giám đốc điều hành của Venevision cũng cho biết BTC đã tham khảo cách thức tổ chức của các quốc gia khác. Salvatore tiết lộ, họ đã vay mượn ý tưởng từ các buổi trình diễn tương tự ở Tây Ban Nha, Mỹ và Italia. Các quốc gia như Panama và Colombia cũng đã đi trước với các cuộc thi sắc đẹp trong đại dịch.

Thi online đồng nghĩa với việc hình thức thi cũng sẽ khác. Theo Lorraine Schuck, bản thân các cô gái cũng phải điều chỉnh bản thân theo loại hình thi mới này.

Nếu như ở hình thức truyền thống, các thí sinh chỉ việc đến tham gia và thể hiện trên sân khấu thì ở hình thức thi online, ngoài việc thể hiện tốt trước ống kính, bản thân thí sinh còn phải làm quen với việc tự thân vận động, bao gồm trang điểm, kỹ năng giao tiếp, trình diễn và thực hiện các video. Và đặc biệt là sự linh hoạt trong môi trường internet.

Các cuộc thi sắc đẹp bị tạm hoãn còn kéo theo biết bao hệ lụy, gây ảnh hưởng đến BTC, đối tác, đầu tư và ngay cả các nàng Hậu cũng vậy. Vì lẽ đó, nhiều cuộc thi chuyển hướng sang hình thức trực tuyến và đã thành công bước đầu. Đây có lẽ là một năm đặc biệt, nhiều biến động chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng trên thế giới. Covid-19 thực sự đã làm đảo lộn tất cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi không nghĩ bản thân sẽ bị lu mờ khi Hoa hậu mới lên ngôi"
Hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi không nghĩ bản thân sẽ bị lu mờ khi Hoa hậu mới lên ngôi"

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy đã có những trải lòng, chia sẻ về cảm xúc của mình trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi không nghĩ bản thân sẽ bị lu mờ khi Hoa hậu mới lên ngôi"

Hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi không nghĩ bản thân sẽ bị lu mờ khi Hoa hậu mới lên ngôi"

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy đã có những trải lòng, chia sẻ về cảm xúc của mình trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngắm dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ Vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020
Ngắm dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ Vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

VOV.VN - Tối 10/10, thảm đỏ đêm Bán kết toàn quốc Hoa Hậu Việt Nam 2020 không ngừng giảm nhiệt khi dàn người đẹp Việt liên tục đổ bộ về.

Ngắm dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ Vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Ngắm dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ Vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

VOV.VN - Tối 10/10, thảm đỏ đêm Bán kết toàn quốc Hoa Hậu Việt Nam 2020 không ngừng giảm nhiệt khi dàn người đẹp Việt liên tục đổ bộ về.

Á hậu Phương Anh: “Tôi rất có thiện cảm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà”
Á hậu Phương Anh: “Tôi rất có thiện cảm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà”

VOV.VN - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cho biết, cô rất ấn tượng và có thiện cảm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định, sẽ sử dụng sức trẻ và thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là về giáo dục.

Á hậu Phương Anh: “Tôi rất có thiện cảm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà”

Á hậu Phương Anh: “Tôi rất có thiện cảm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà”

VOV.VN - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cho biết, cô rất ấn tượng và có thiện cảm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định, sẽ sử dụng sức trẻ và thời gian để làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là về giáo dục.