BTC Miss Grand Vietnam xin lỗi về phần thi áo tắm nhiều "sạn"

VOV.VN - "BTC xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ khán giả. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các thí sinh và theo dõi những vòng thi sắp tới", phía Miss Grand Vietnam 2022 cho biết.

Cách đây ít giờ, BTC Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2022 đã lên tiếng thừa nhận những sai sót và xin lỗi khán giả vì khâu tổ chức vòng thi Best in Swimsuit.

Phía BTC giải thích chương trình diễn ra muộn hơn một tiếng so với dự kiến vì thời tiết. Ngoài ra, để thay đổi không gian mới lạ cho phần thi trình diễn bikini, ban tổ chức quyết định lựa chọn khu vực hồ bơi làm sàn catwalk. Tuy nhiên, trời mưa kéo dài khiến cho việc chuẩn bị của ê-kíp chương trình gặp nhiều sự cố.

"BTC xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ khán giả. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các thí sinh và theo dõi những vòng thi sắp tới", phía Miss Grand Vietnam 2022 cho biết.

Vòng thi áo tắm gồm 50 thí sinh tham gia, thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra tại khuôn viên gần bể bơi của một tòa nhà cổ kính (địa điểm du lịch) tại TP.HCM.

Phần thi gây tranh cãi khi lên sóng trễ 1h30 phút so với dự kiến. Ngoài ra, vòng thi còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Từ phong cách tổ chức, cho thí sinh catwalk trên cỏ, hay khâu quay phim, âm thanh, ánh sáng của phần thi này đều khiến khán giả thất vọng. Đơn cử, nhiều góc quay bị đánh giá là dìm dáng thí sinh hoặc "zoom" vào những nơi không cần thiết như... gốc cây.

Sau vòng thi trình diễn áo tắm, kết quả top 10 gồm Nguyễn Anh Thư (SBD 113), Võ Thị Thương (SBD 490), Trần Thị Thùy Trâm (SBD 232), Đỗ Trần Tuệ Anh (SBD 400), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 208), Trần Tuyết Như (SBD 345), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 103), Chế Nguyễn Quỳnh Châu (SBD 228), Chu Lê Vi Anh (SBD 111), Vũ Thị Thảo Ly (SBD 340).

Trong 10 cái tên kể trên, một cô gái chiến thắng sẽ giành được tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc. Tuy nhiên, kết quả được công bố ở đêm chung kết (dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tại TP.HCM).

Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tổ chức, nhằm tìm kiếm thí sinh tham dự Miss Grand International. Cuộc thi diễn ra trong hơn một tháng với các nội dung: Vietnam Beauty Fashion Fest (16-17/9), Trang phục áo tắm (19/9), Trang phục văn hóa, dân tộc (23/9), chung khảo toàn quốc (27/9), chung kết (1/10). Người đẹp đăng quang sẽ kế nhiệm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, lên đường thi Miss Grand International 2022 ở Indonesia.

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nhà thiết kế Đỗ Long, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, á hậu Lona Kiều Loan, người mẫu Minh Tú, Anh Thư, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Minh Tiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên