Lam Trường: "Từng có fan cuồng bế con đến tận nhà đòi nhận cha"

VOV.VN - Vì quá chiều và gần gũi fan nên Lam Trường đã từng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Trong đó có chuyện fan cuồng bế con đến nhà đòi nhận cha.

Ca sĩ Lam Trường không còn là cái tên quá xa lạ với người yêu nhạc Việt. Là một trong những thế hệ thần tượng đời đầu, những đóng góp của “anh Hai” cho làng nhạc Việt là không thể phủ nhận. Suốt những năm làm nghề, Lam Trường cũng có những góc khuất “không biết tỏ cùng ai”. Ở tập mới nhất của chương trình "Bài hát đầu tiên" sẽ lên sóng vào tối 2/11, những bí mật ấy sẽ được Lam Trường “đưa ra ánh sáng”.  

Là một nghệ sĩ được săn đón bậc nhất Vbiz, ít ai biết đã có thời gian Lam Trường đi hát không có thù lao lại còn bị quản lý sân khấu tìm cách cho nghỉ hát. Những đồng cát-xê đầu tiên của giọng ca "Tiếng sáo phiêu bồng" chỉ ở mức 20.000 đồng, tương đương với bốn tô phở lúc bấy giờ.

Tuy là một nghệ sĩ mới nhưng phong cách làm việc của “anh Hai” rất rõ ràng: “Người ta hẹn Trường 9h30 mà 10h00 Trường vẫn chưa được hát, Trường vô gặp thẳng chị Giám đốc của sân khấu để hỏi thì được trả lời: “Em đừng nói nhiều. Em là ca sĩ mới không được ý kiến ở đây. Phải để anh Sơn hát xong em mới được lên hát. Em không hát thì em đi về đi”. Và Trường bỏ đi về luôn. Sau này, khi "Tình thôi xót xa" nổi lên, chị Giám đốc đó có gọi mời Trường đi hát lại nhưng Trường từ chối”. 

Nghiêm túc trong công vệc là thế nhưng đối với fan thì Lam Trường lại có một thái độ khác. Nói về độ chiều fan thì “anh Hai” Lam Trường nổi tiếng bậc nhất showbiz. Anh từng “gọi điện thoại chỉ để đàn hát cho fan nghe vì bạn ấy nói bạn ấy ở xa không được nghe Trường hát, đến mức bạn gái ghen luôn”.

Cũng vì quá chiều và gần gũi fan nên Lam Trường đã từng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”: “Đi làm về, má la quá chừng: “Con sống kiểu gì vậy? Tại sao con làm rồi giấu không cho má biết?”. Trường hỏi có chuyện gì thì má kể lại rằng có một bạn gái ôm con đến nói là con của Trường, mặc dù Trường không muốn nhưng bạn gái đó muốn đứa bé biết bà nội là ai”. Còn có những người cuồng “anh Hai” đến mức vào nhà Lam Trường để... lấy đồ cá nhân.

Tham dự với tư cách khách mời, Hoà Minzy khiến khán giả bất ngờ khi song ca hát live ca khúc "Bỗng dưng muốn khóc" cùng với Lam Trường. Chia sẻ với chương trình, Hoà Minzy cho biết: “Cách đây 7 năm, Hoà hát lót cho anh Lam Trường ở phòng trà. Hôm nay được hát cùng anh Lam Trường ở "Bài hát đầu tiên", Hoà cảm thấy rất hãnh diện”.

Đáp lại tình cảm của đàn em, Lam Trường cũng vui vẻ chia sẻ: “Ấn tượng của Trường đối với Hoà Minzy là thấy Hoà đóng giả Lam Trường trong một chương trình truyền hình và Trường rất ấn tượng”. Không những thế, Lam Trường còn dành những “lời khen có cánh” cho đàn em.

Ngoài Hòa Minzy, khán giả cũng sẽ được nghe một phiên bản cực đặc biệt của "Con đường tình yêu" với sự góp mặt của Đạt G. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Vinh Râu cùng màn bắt chước giọng "anh Hai" Lam Trường với bản hit "Kathy Kathy" cũng khiến khán giả bất ngờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị “ép” hôn Mạc Văn Khoa, Lam Trường bất ngờ giành cúp “Ơn giời“
Bị “ép” hôn Mạc Văn Khoa, Lam Trường bất ngờ giành cúp “Ơn giời“

VOV.VN -Hoá thân xuất sắc vào vai người chồng của Mạc Văn Khoa, xử lý tình huống thông minh, duyên dáng, Lam Trường giành cúp trong tập 7 "Ơn giời! Cậu đây rồi"

Bị “ép” hôn Mạc Văn Khoa, Lam Trường bất ngờ giành cúp “Ơn giời“

Bị “ép” hôn Mạc Văn Khoa, Lam Trường bất ngờ giành cúp “Ơn giời“

VOV.VN -Hoá thân xuất sắc vào vai người chồng của Mạc Văn Khoa, xử lý tình huống thông minh, duyên dáng, Lam Trường giành cúp trong tập 7 "Ơn giời! Cậu đây rồi"

Lam Trường, Trấn Thành rơi nước mắt thương bé gái 2 tuổi bị suy tuỷ
Lam Trường, Trấn Thành rơi nước mắt thương bé gái 2 tuổi bị suy tuỷ

VOV.VN - Câu chuyện bé Quỳnh, hơn 2 tuổi bị suy tủy, cơ thể không thể tự tạo bạch cầu nên phải nhờ thuốc khiến các giám khảo "Hát mãi ước mơ" nghẹn ngào.

Lam Trường, Trấn Thành rơi nước mắt thương bé gái 2 tuổi bị suy tuỷ

Lam Trường, Trấn Thành rơi nước mắt thương bé gái 2 tuổi bị suy tuỷ

VOV.VN - Câu chuyện bé Quỳnh, hơn 2 tuổi bị suy tủy, cơ thể không thể tự tạo bạch cầu nên phải nhờ thuốc khiến các giám khảo "Hát mãi ước mơ" nghẹn ngào.