Britney Spears không tham gia biểu diễn trong thời gian tranh chấp quyền bảo hộ

VOV.VN - Trên trang cá nhân Instagram, công chúa nhạc Pop đã chia sẻ về sự nghiệp tương lai của cô và tuyên bố sẽ không quay trở lại sân khấu khi bố còn can thiệp vào cuộc sống riêng tư.

Sau bài đăng đầu tiên chia sẻ sự thất vọng về những người thân nhất đã không giúp đỡ nữ ca sĩ trong trận chiến pháp lý giành quyền bảo hộ, Britney Spears tiếp tục cập nhật thêm. Cô viết trên trang Instagram cá nhân rằng, sẽ không biểu diễn ở bất cứ sân khấu nào trong thời gian tới. Ngoài ra, sự không ủng hộ của bố và em gái khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

“Tôi sẽ không biểu diễn ở bất cứ sân khấu nào trong thời gian tới khi bố tôi vẫn còn kiểm soát việc tôi mặc gì, nói gì, làm gì hay nghĩ gì” - nữ ca sĩ mở đầu bài viết.

“Tôi đã phải chịu điều đó suốt 13 năm qua. Tôi thà chia sẻ video quay ở phòng khách lên trên mạng xã hội còn hơn phải biểu diễn trên sân khấu Las Vegas. Tôi sẽ không trang điểm dày đặc, đi biểu diễn khi không thể ra ca khúc mới cho người hâm mộ”- Britney Spears tiếp tục viết.

Về em gái Jamie Lynn, Britney Spears bày tỏ: “Tôi không thích việc em gái mình xuất hiện trong lễ trao giải và biểu diễn bản phối lại các bài hát của tôi! Cái hệ thống được gọi là ủng hộ khiến tôi đau đớn sâu sắc. Quyền giám hộ này đã giết chết ước mơ của tôi. Tất cả những gì tôi có là niềm hy vọng. Hy vọng là thứ duy nhất trên thế giới này khó mà giết chết được”.

Trong bài đăng, cô cũng chia sẻ không thích bị đào lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ trong quá khứ và nói rằng “Tôi đã bỏ lại quá khứ được 1 thời gian dài rồi”. Nữ ca sĩ ngầm ám chỉ bộ phim tài liệu “Framing Britney Spears”, dù bộ phim đã giúp khán giả có cái nhìn rõ hơn về cuộc chiến giám hộ của Britney. Phim đã được nhận hai đề cử của giải Emmy.

Trước đó, Britney Spears đã khiến cả Hollywood chấn động khi chia sẻ về cuộc sống “như nô lệ” trong 13 năm qua, dưới quyền giám hộ của bố cô - ông Jamies Spears. Sau phán quyết của toà vào ngày 14/7, Britney được tự do lựa chọn luật sư để hỗ trợ cô. Hiện tại, Britney Spears và luật sư đã đệ đơn lên toà để kết thúc quyền bảo hộ. Lần ra toà tiếp theo sẽ là ngày 29/9 tại Los Angeles (Mỹ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim tài liệu hé lộ quá khứ bị giám hộ của Britney Spears nhận 2 đề cử Emmy
Phim tài liệu hé lộ quá khứ bị giám hộ của Britney Spears nhận 2 đề cử Emmy

VOV.VN - Bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" đã nhận hai đề cử tại Emmy - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ.

Phim tài liệu hé lộ quá khứ bị giám hộ của Britney Spears nhận 2 đề cử Emmy

Phim tài liệu hé lộ quá khứ bị giám hộ của Britney Spears nhận 2 đề cử Emmy

VOV.VN - Bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" đã nhận hai đề cử tại Emmy - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ.

Biệt thự nơi Britney Spears quay MV "Sometimes" được rao bán với giá hơn 44 triệu USD
Biệt thự nơi Britney Spears quay MV "Sometimes" được rao bán với giá hơn 44 triệu USD

VOV.VN - Biệt thự gần bờ biển ở Malibu, nơi Britney Spears quay MV nổi tiếng "Sometimes" lần đầu tiên được rao bán với giá 44,5 triệu USD

Biệt thự nơi Britney Spears quay MV "Sometimes" được rao bán với giá hơn 44 triệu USD

Biệt thự nơi Britney Spears quay MV "Sometimes" được rao bán với giá hơn 44 triệu USD

VOV.VN - Biệt thự gần bờ biển ở Malibu, nơi Britney Spears quay MV nổi tiếng "Sometimes" lần đầu tiên được rao bán với giá 44,5 triệu USD

Christina Aguilera lên tiếng đòi tự do cho Britney Spears
Christina Aguilera lên tiếng đòi tự do cho Britney Spears

VOV.VN - Cùng với một loạt các nghệ sĩ như Justin Timberlake, Mariah Carey, Cher, Brandy,… Christina Aguilera đã lên tiếng ủng hộ phong trào #FreeBritney và kêu gọi quyền sống tự do cho Britney Spears.

Christina Aguilera lên tiếng đòi tự do cho Britney Spears

Christina Aguilera lên tiếng đòi tự do cho Britney Spears

VOV.VN - Cùng với một loạt các nghệ sĩ như Justin Timberlake, Mariah Carey, Cher, Brandy,… Christina Aguilera đã lên tiếng ủng hộ phong trào #FreeBritney và kêu gọi quyền sống tự do cho Britney Spears.