Britney Spears yêu cầu chấm dứt ngay quyền giám hộ của cha ruột

VOV.VN - Luật sư đại diện của Britney Spears nộp đơn đề nghị tổ chức phiên điều trần trong tháng này để chấm dứt quyền giám hộ tài sản của cha ruột nữ ca sĩ.

Ngày 5/8, luật sư Mathew Rosengart - đại diện nữ ca sĩ Britney Spears - nộp đơn lên tòa án California yêu cầu lập tức đình chỉ quyền giám hộ của ông Jamie vì "việc này nhằm đảm bảo sức khỏe tinh thần của Britney". Phiên điều trần tiếp theo hiện được ấn định vào ngày 29/9, nhưng luật sư của ca sĩ, Mathew Rosengart, đã yêu cầu Thẩm phán Brenda Penny tổ chức phiên điều trần trong tháng này.

Bản kiến nghị nêu rõ: "Sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của Spears phải là mối quan tâm hàng đầu. Hơn nữa, tất cả các bên quan tâm đều đồng ý một cách mạnh mẽ rằng việc ông Spears tiếp tục hiện diện với tư cách là người giám hộ tài sản là trái với lợi ích, sức khỏe và hạnh phúc của bà Spears và việc ông bị loại bỏ ngay lập tức - hoặc ít nhất là việc ông bị đình chỉ ngay lập tức - là "quan trọng" vào thời điểm này". Đại diện của Jamie Spears hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. 

Ngày 26/7, Britney Spears nộp đơn xin hủy quyền giám hộ tài sản của cha ruột và đề cử kế toán viên thuộc Certified Strategies Inc. ở Woodland Hills, California là Jason Rubin thay thế. Phát biểu trước tòa vào tháng trước, nữ ca sĩ cho biết cô muốn buộc tội cha mình vì "lạm dụng quyền giám hộ". 

"Ngoài việc tước đi phẩm giá, quyền tự chủ và một số quyền tự do cơ bản của con gái mình - ông Spears còn bị buộc tội làm sai hoặc làm trái ý mình và đảm bảo áp dụng các khoản phụ thu, bồi thường thiệt hại hoặc các hành động pháp lý khác chống lại ông", đại diện luật sư Britney Spears nhấn mạnh.

Rosengart mô tả thỏa thuận này là một "cơn ác mộng Kafkaesque" đối với khách hàng của mình, trong đó cha cô đã tự trả cho mình 16.000 USD mỗi tháng từ tài sản của Britney Spears - hơn 2.000 USD được phân bổ cho cô - và thêm 2.000 USD mỗi tháng cho chi phí văn phòng của ông.

Đơn yêu cầu loại bỏ Jamie Spears khỏi quyền giám hộ của Britney nhận được sự ủng hộ của nhiều người, trong đó có mẹ cô là Lynne Spears. Bà từng mô tả mối quan hệ của con gái cô với cha cô đã "không còn gì khác ngoài nỗi sợ hãi và hận thù" sau khi ông "thực hiện tuyệt đối kiểm soát" cuộc đời của Britney.

Đầu năm nay, thông qua luật sư Vivian Lee Thoreen, Jamie Spears cho biết ông tin rằng mọi quyết định mà ông đưa ra với tư cách là người giám hộ đều vì lợi ích tốt nhất của con gái mình. 

"Mặc dù hai tháng chờ đợi một phiên điều trần có vẻ không đáng kể trong bối cảnh 13 năm", luật sư của Britney nêu trong yêu cầu. "Cô Spears không nên tiếp tục cảm thấy tổn thương, mất ngủ và đau khổ hơn nữa. Mỗi ngày đều quan trọng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Britney Spears nộp đơn xin huỷ quyền giám hộ tài sản của cha ruột
Britney Spears nộp đơn xin huỷ quyền giám hộ tài sản của cha ruột

VOV.VN - Nữ ca sĩ Britney Spears nộp đơn xin tòa hủy quyền giám hộ tài sản của cha ruột Jamie Spears và đề cử một người mới.

Britney Spears nộp đơn xin huỷ quyền giám hộ tài sản của cha ruột

Britney Spears nộp đơn xin huỷ quyền giám hộ tài sản của cha ruột

VOV.VN - Nữ ca sĩ Britney Spears nộp đơn xin tòa hủy quyền giám hộ tài sản của cha ruột Jamie Spears và đề cử một người mới.

13 năm sống như nô lệ, Britney Spears chỉ hạnh phúc khi được ở bên các con
13 năm sống như nô lệ, Britney Spears chỉ hạnh phúc khi được ở bên các con

VOV.VN - Trong suốt quãng thời gian khó khăn qua, “khoảnh khắc hạnh phúc nhất” của Britney Spears là khi được ở bên 2 cậu con trai của mình.

13 năm sống như nô lệ, Britney Spears chỉ hạnh phúc khi được ở bên các con

13 năm sống như nô lệ, Britney Spears chỉ hạnh phúc khi được ở bên các con

VOV.VN - Trong suốt quãng thời gian khó khăn qua, “khoảnh khắc hạnh phúc nhất” của Britney Spears là khi được ở bên 2 cậu con trai của mình.

Britney Spears không tham gia biểu diễn trong thời gian tranh chấp quyền bảo hộ
Britney Spears không tham gia biểu diễn trong thời gian tranh chấp quyền bảo hộ

VOV.VN - Trên trang cá nhân Instagram, công chúa nhạc Pop đã chia sẻ về sự nghiệp tương lai của cô và tuyên bố sẽ không quay trở lại sân khấu khi bố còn can thiệp vào cuộc sống riêng tư.

Britney Spears không tham gia biểu diễn trong thời gian tranh chấp quyền bảo hộ

Britney Spears không tham gia biểu diễn trong thời gian tranh chấp quyền bảo hộ

VOV.VN - Trên trang cá nhân Instagram, công chúa nhạc Pop đã chia sẻ về sự nghiệp tương lai của cô và tuyên bố sẽ không quay trở lại sân khấu khi bố còn can thiệp vào cuộc sống riêng tư.