PV: Thi gian va qua, ch đã âm thm làm thin nguyện giúp người dân nghèo Sài Gòn trong đt đi dch. Điu gì đã thôi thúc ch làm điu ý nghĩa này?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Thời gian nghỉ dịch ở nhà, Hà đã có thời gian để dành cho gia đình và bản thân nhiều hơn trước, nên Hà nghĩ rằng việc có thể đóng góp sức mình thông qua các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn cũng như động viên tinh thần cho mọi người là một việc rất ý nghĩa. Và Hà cảm thấy rất vui khi được đóng góp 1 phần nhỏ bé công sức của mình cho cộng đồng. Hà chỉ mong làm được nhiều điều tích cực hơn nữa.

PV: Hành trình làm thin nguyn ca ch hin ti ra sao khi Sài Gòn đã bưc vào giai đon "bình thưng mi" sau đi dch?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Hiện tại ở Sài Gòn đã trở lại với cuộc sống bình thường, mọi người đã có thể đi lại, buôn bán và làm việc nên việc thiện nguyện vào quỹ chùa Từ Khánh của Hà đã tạm dừng. Tuy nhiên, Hà vẫn sẽ dõi theo Sài Gòn để giúp đỡ kịp thời cũng như thông qua các quỹ ủng hộ cộng đồng khác hỗ trợ cho những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.

"Đôi bờ" - Phạm Thu Hà

PV: Cũng trong thi gian làm thin nguyn, ch đã kp cho ra mt MV "Đôi b", đánh du s hp tác ln đu tiên vi nhc sĩ Đ Phương?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Hà đã cho ra mắt MV "Đôi bờ" trong thời điểm đó. Khi lần đầu được nghe bản demo do Nhạc sĩ Đỗ Phương gửi, Hà đã rất thích. Thú thật, đây là lần đầu tiên Hà làm việc với nhạc sĩ Đỗ Phương và hát tác phẩm của anh, Hà khá bất ngờ khi có một nhạc sĩ sáng tác được 1 ca khúc đa màu sắc như vậy, nhất là cổ động cho chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Khi nghe bản phối của nhạc sĩ Minh Dương thì hoàn toàn bị thuyết phục và Hà đã hát đúng với sở trường của mình.

PV: Ch đã mt khong bao lâu đ hoàn thành MV này?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Tổng cộng chỉ 2 buổi, trong đó 1 buổi thu âm và 1 buổi quay MV. Thời gian qua, tất cả cũng do dịch bệnh giãn cách nên không có điều kiện đầu tư vào MV.

PV: Đim nhn đc bit trong MV "Đôi b" là gì, thưa chị?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Ca khúc được viết theo phong cách âm nhạc dân gian thính phòng đương đại với âm hưởng chủ đạo là những luyến láy, cách nhả chữ chỉ có ở lối hát ả đào. Nhạc sĩ Đỗ Phương đã bàn bạc với Nhạc sĩ Minh Dương thống nhất đưa một số nhạc cụ dân tộc như đàn Đáy, sáo kết hợp với Piano một cách hợp lý vào bản phối để hòa với giọng hát của Phạm Thu Hà.

MV "Đôi bờ" thể hiện câu chuyện người vợ tiễn chồng ra mặt trận, mà ở đây là đội ngũ y, bác sĩ và các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang từ mọi miền đất nước vào Nam tham gia chống dịch Covid-19. Họ mang theo tình cảm yêu thương của nhân dân miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung, gửi gắm niềm tin và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

PV: Ch mun gi gm thông đip gì qua MV này?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Hà hy vọng cùng với giai điệu và những ca từ chứa đầy tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn tới những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, ca khúc này sẽ được khán giả đón nhận tích cực để lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng. Hà luôn cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng chấm dứt để người dân cả thế giới và đất nước mình sớm quay lại với cuộc sống bình yên.

PV: Là một trong những ca sĩ hiếm hoi theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển, cơ duyên gì khiến chị quyết định theo đuổi dòng nhạc khó và kén người nghe này?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Từ khi còn bé, Hà đã có một tình yêu đặc biệt với âm nhạc cổ điển. Khi lớn lên, Hà quyết định chọn theo học bộ môn này. Thuở đó, những sinh viên như Hà luôn tôn thờ, coi nhạc đổ điển là “ngôi đền thiêng” bất khả xâm phạm. Hà dĩ nhiên cũng vậy, nhưng không quá cực đoan.

Ngoài hát và nghe nhạc cổ điển, Hà còn nghe rất nhiều thể loại khác, đặc biệt là các dòng nhạc hiện đại. Một phần là vì sở thích của Hà phong phú, phần còn lại là các ca khúc nhạc hiện đại giúp Hà phát âm rõ lời tiếng Việt hơn.

Khoảng năm 2012, cơ duyên đẹp cho Hà gặp nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Anh khuyên Hà nên theo dòng bán cổ điển bởi dòng nhạc này còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Nếu hát nhạc bán cổ điển, Hà vừa phát huy được thế mạnh của bản thân, vừa có thể có màu sắc riêng ít lẫn vào với các giọng hát khác.

Kể từ đó, Hà quyết định đi theo dòng bán cổ điển. Ban đầu khó khăn muôn trùng nhưng thật may mắn, Hà sớm được giới chuyên môn ghi nhận, đặc biệt là bằng giải thưởng âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao Văn hóa. Sau này công chúng ngày một nhiều hơn càng giúp Hà thêm tự tin kết hợp bán cổ điển với các thể loại âm nhạc khác.

PV: Chị nhận thấy mình được và mất gì khi quyết theo đuổi dòng nhạc này?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Cái “được” lớn nhất là Hà được làm nghề và sống được với nghề. Hà có nhiều cơ hội được xuất hiện trên các sân khấu lớn để hát cho khán giả của mình nghe.

Nhưng quan trọng hơn tất cả, là Hà được thỏa mãn đam mê và từng ngày khám phá thêm những điều mới mẻ của bản thân qua âm nhạc.

Còn mất ư? Hà cũng mất khá nhiều (cười). Để có được như ngày hôm nay, Hà phải bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, tâm huyết. Tuy nhiên, đó cũng là điều dễ hiểu với bất kỳ công việc nào. Đôi khi Hà cũng gặp phải những chuyện không vui, những tin đồn đáng tiếc nhưng chính điều đó giúp Hà có thêm bài học và vững vàng hơn.

PV: Tuy nhiên, chn cho mình mt lối đi riêng chưa bao giờ là dễ dàng. Dường như chị là người luôn muốn đương đầu vi th thách?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Hà nghĩ rằng với mọi ca sĩ đang theo đuổi bất kì dòng nhạc nào, trong đời sống âm nhạc của họ luôn có những khó khăn và thử thách. Để có thể đi đến cùng thì chỉ có duy nhất một cách là đối mặt và vượt qua. Để thành công ai cũng cần khổ luyện, và thành công từ cái khó lại càng đáng quý và trân trọng.

PV: Chn cho mình con đường đi riêng ấy, có phi ch mun khi mình xut hin s không lẫn vào đâu được?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Mỗi nghệ sĩ đều muốn mình được khán giả nhớ tới với một hình ảnh riêng, và Hà cũng vậy. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là làm hài lòng khán giả. Mỗi khi biểu diễn được khán giả yêu quý và khen ngợi cũng là một niềm hạnh phúc cũng như khích lệ tinh thần lớn đối với Hà.

PV: Đã bao giờ chị nghĩ, đến một thời điểm nào đó chị sẽ bỏ dòng nhạc bán cổ điển để theo đuổi dòng nhạc khác?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Hà chưa từng nghĩ thế bởi Hà tin vào mình, tin vào dòng nhạc mình đã chọn và tin vào khán giả. Âm nhạc là sáng tạo vô chừng, chưa kể con đường Hà chọn đi lại rộng thênh thang. Mỗi sản phẩm mới ra đời đều khiến Hà cảm thấy thật mới mẻ và thích thú. Hà tin rằng với tất cả những hân hoan đó, Hà sẽ chẳng bao giờ ngừng say mê với dòng nhạc bán cổ điển.

Dù đi theo con đường âm nhạc bán cổ điển nhưng trong các sản phẩm và liveshow của mình, Hà đã có cơ hội được thể hiện cổ điển kết hợp cùng rock, jazz, pop và sắp tới sẽ là dance…

PV: Thế nhưng, đây là một dòng nhạc khó, đòi hỏi người nghệ sĩ phải rất chỉn chu trong cả cách hát lẫn hình ảnh… Chắc hẳn chị đã có sự đầu tư khá kỹ lưỡng về công sức và kinh phí để sống với nghề?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Đúng vậy. Không chỉ bởi đặc thù của dòng nhạc mà còn bởi bản tính của Hà khá cầu toàn. Có những sản phẩm chưa hài lòng, Hà sẵn sàng bỏ đi làm lại để được ưng ý hơn. Hà luôn mong muốn mang đến cho khán giả những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất trong khả năng mình có thể.

Mỗi năm, Hà cũng bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ để tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn ở nước ngoài. Tự làm cho bản thân dày dặn hơn về chuyên môn giúp Hà thêm tự tin và vững vàng hơn nữa.

PV: Phạm Thu Hà trên sân khấu âm nhạc và Phạm Thu Hà ngoài đời khác nhau như thế nào, thưa chị?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Người ta vẫn gọi Hà là “họa mi bán cổ điển” với hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy trên sân khấu. Quả thật những giây phút đó, Hà cũng nghĩ mình như con chim cất cao tiếng hát cho mình và cho đời. Hà khát khao được cống hiến và làm tròn bổn phận đó.

Nhưng sau tấm màn nhung, Hà trở về là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Có gia đình, có anh em bằng hữu và có những đồng nghiệp quý mến giúp đỡ nhau nhiệt tình.

PV: Tng tri qua cuc hôn nhân đ v, có v như điu đó làm cho ch dè chng khi nhc đến chuyện lứa đôi?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Hà chỉ nghĩ đơn giản rằng, với một người nghệ sĩ, điều khán giả mong muốn nhất chính là tiếng hát và các sản phẩm âm nhạc của họ hơn là chuyện đời tư. Hơn nữa, Hà cho rằng, những gì thuộc về riêng tư thì nên giữ cho riêng mình mà thôi.

PV: Ch có th tiết l "xíu xiu" v ngưi mi ca mình không?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Anh ấy là người chỉn chu, biết cách chia sẻ. Anh không làm trong nghề nhưng rất yêu âm nhạc cổ điển. Anh thường góp ý, hỗ trợ Hà trong mỗi lần biểu diễn.

PV: Cm ơn ch v cuc trò chuyn này!


Thứ Hai, 06:00, 25/10/2021