Danh ca Lưu Bích hết lời khen ngợi "học trò cưng" của Đàm Vĩnh Hưng

VOV.VN - Là học trò của Đàm Vĩnh Hưng từ cuộc thi Giọng hát Việt năm 2015", Vicky Nhung nhận được nhiều lời khen ngợi từ danh ca Lưu Bích.

Mới đây, danh ca Lưu Bích tái xuất cùng Vicky Nhung trong chương trình "Giao lộ thời gian". Nói về việc Vicky Nhung hát bản hit của mình hay hơn bản gốc, Lưu Bích cho biết, mỗi người sẽ có cách thể hiện riêng và sẽ được khán giả đón nhận bằng những cách khác nhau.

“Nếu Vicky Nhung hát tác phẩm của tôi hay thì rất đáng chúc mừng. Vicky trẻ trung nên phối nhạc cũng khác. Tôi rất thích những bài cô ấy làm và hát lại”. Chị cũng đánh giá Vicky Nhung là người tài năng khi vừa có khả năng hát và sáng tác. 

Trong khi đó, Vicky Nhung đánh giá tiền bối là giọng hát có màu sắc rất riêng. Từ nhỏ, Vicky đã nghe và cảm nhận bây giờ, giọng hát ấy vẫn vậy, rất đặc biệt, tình cảm và mùi mẫn, nhất là khi Lưu Bích hát tình ca. “Khi hoán đổi với ca sĩ Lưu Bích, tôi khá run và ngại. Bởi các ca khúc của chị được khán giả nghe quen với phiên bản mùi mẫn và tình cảm. Riêng tôi sẽ thể hiện các ca khúc này nhẹ nhàng hơn. Không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào nên khá căng thẳng” – Vicky Nhung nói. 

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, với cô ca khúc khó hát nhất của Lưu Bích là bài "Đắng cay". Đây là nhạc phẩm Lưu Bích hát rất thành công, chất chứa nội tâm mà khó ai có thể lột tả sánh được. Còn bài hát cô thích nhất ở tiền bối là "Chiếc lá mùa đông". Miêu tả Lưu Bích bằng ba từ, Vicky Nhung nói một cách trân trọng: “Thẳng thắn, cá tính và dễ thương”. 

Trưởng thành từ The Voice Vietnam 2015 dưới sự dìu dắt của Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung kể, sau cuộc thi, “đại ca” – cách cô hay gọi Đàm Vĩnh Hưng - luôn hỏi có cần sự giúp đỡ gì từ anh không. “Đặc biệt là trong các đêm nhạc và sự kiện của tôi, nếu cần điều gì đó, chỉ cần nói là anh giúp. Đấy là cách trìu mến mà anh dành cho các học trò của mình”. 

Hiện tại, Vicky Nhung cho biết, cả cô và “đại ca” đều bận rộn với sự nghiệp và dự án riêng nên rất ít gặp nhau. Thế nhưng cả hai luôn dành tình cảm và sẵn sàng hỗ trợ nhau bất kỳ lúc nào. Với sự kiện công khai con trai Polo gần đây của Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung cho biết cô cũng hết sức bất ngờ. Bản thân nữ ca sĩ cũng rất muốn gặp Polo nhưng chưa có cơ hội.

Vicky Nhung tên thật là Nguyễn Hồng Nhung. Cô từng tham gia chương trình Giọng hát Việt - The Voice 2015 và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi phong cách tomboy cá tính, cùng chất giọng đầy nội lực. Dù không giành giải quán quân năm ấy, đây chính là bước đệm để Vicky Nhung theo đuổi con đường cầm mic chuyên nghiệp. Một số ca khúc nổi bật gắn liền tên tuổi cô phải kể đến như "Một đêm", "Tình yêu tự tìm được lối", "Giá như ta chẳng biết nhau"...

Trong quá khứ, Vicky Nhung xuất phát điểm vốn là một cô gái làm về lĩnh vực đồ họa đa truyền thông nhưng lại có đam mê cháy bỏng với việc ca hát. Chính vì vậy, cô bắt đầu mashup (ghép nhạc) một số ca khúc hit như "See You Again", "Thu cuối", "Cơn mưa ngang qua", "Lặng thầm một tình yêu", "Set Fire to the Rain"... sau đó, cô tự mình cover lại và đăng tải lên trên mạng. Các clip này nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem, giúp tên tuổi Vicky Nhung trở thành một hiện tượng nổi đình đám.

Lưu Bích có cha là nhạc sĩ Lữ Liên, là một thành viên trong ban nhạc AVT, đồng thời ông cũng từng chuyển ngữ một số bài hát nước ngoài sang tiếng Việt. Lưu Bích là em út trong đại gia đình âm nhạc bao gồm Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh và Lan Anh. Ngoài ra, cô còn có chị dâu là ca sĩ Thái Thảo (vợ của Tuấn Ngọc) và anh rể là ca sĩ Tô Chấn Phong (chồng của Khánh Hà).

Lưu Bích được chị gái Khánh Hà hướng dẫn và dìu dắt vào con đường nghệ thuật. Cô bắt đầu trình diễn năm 1983 cùng ban nhạc "The Uptight" - ban nhạc gia đình của Lưu Bích. Những ngày đầu tiên này, Lưu Bích là người chơi keyboard và ca sĩ phụ họa cho ban nhạc.

Năm 1988, Lưu Bích lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu hải ngoại với bài hát Tình tuyệt diệu, lời Việt do chính cha cô là nhạc sĩ Lữ Liên viết. Từ đó, cô được khán giả yêu mến. Thời gian gần đây, Lưu Bích thỉnh thoảng về nước, tham dự một số chương trình ca nhạc. Cô cũng tổ chức một liveshow tại Việt Nam năm 2010.

Bạn diễn ăn ý của Lưu Bích là ca sĩ Nguyễn Hưng, Tô Chấn Phong và Khánh Hà. Một số tác phẩm nổi tiếng của Lưu Bích có thể kể đến như Hạnh phúc trong tầm tay, Phút giây thần tiên, Đêm nay em thấy cô đơn, Trái tim lầm lỡ…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện showbiz: Ảnh quá khứ chưa từng tiết lộ của con trai Đàm Vĩnh Hưng
Chuyện showbiz: Ảnh quá khứ chưa từng tiết lộ của con trai Đàm Vĩnh Hưng

VOV.VN - Chuyện showbiz ngày 15/10: Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ nhât ký làm cha với hình ảnh của con trai; Hoà Minzy mua xe tiền tỷ tặng bố mẹ; Á hậu Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022; Huyền Lizzie khoe vóc dáng gợi cảm,...

Chuyện showbiz: Ảnh quá khứ chưa từng tiết lộ của con trai Đàm Vĩnh Hưng

Chuyện showbiz: Ảnh quá khứ chưa từng tiết lộ của con trai Đàm Vĩnh Hưng

VOV.VN - Chuyện showbiz ngày 15/10: Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ nhât ký làm cha với hình ảnh của con trai; Hoà Minzy mua xe tiền tỷ tặng bố mẹ; Á hậu Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022; Huyền Lizzie khoe vóc dáng gợi cảm,...

Chuyện showbiz: Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai con trai ruột 3 tuổi
Chuyện showbiz: Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai con trai ruột 3 tuổi

VOV.VN - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải loạt ảnh vui vẻ bên con trai lên trang cá nhân. Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, bé tên Polo Huỳnh, 3 tuổi.

Chuyện showbiz: Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai con trai ruột 3 tuổi

Chuyện showbiz: Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai con trai ruột 3 tuổi

VOV.VN - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải loạt ảnh vui vẻ bên con trai lên trang cá nhân. Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, bé tên Polo Huỳnh, 3 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng và dàn nghệ sĩ miền Bắc dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu
Đàm Vĩnh Hưng và dàn nghệ sĩ miền Bắc dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu

VOV.VN - Chiều 6/9, lễ giỗ Tổ nghề sân khấu 2022 đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ miền Bắc như Minh Quân, Quỳnh Nga, Vũ Thắng Lợi, Anh Vũ...đến dự và dâng hương.

Đàm Vĩnh Hưng và dàn nghệ sĩ miền Bắc dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu

Đàm Vĩnh Hưng và dàn nghệ sĩ miền Bắc dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu

VOV.VN - Chiều 6/9, lễ giỗ Tổ nghề sân khấu 2022 đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ miền Bắc như Minh Quân, Quỳnh Nga, Vũ Thắng Lợi, Anh Vũ...đến dự và dâng hương.