Mỹ nhân Ấn Độ đăng quang Miss Universe 2021, Kim Duyên dừng chân ở top 16

VOV.VN - Vương miện Miss Universe 2021 danh giá đã chính thức được trao cho người đẹp Ấn Độ - Harnaaz Sandhu. Kim Duyên lọt top 16 nhờ sự bình chọn từ khán giả.

Sáng 13/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe 2021 được tổ chức tại Israel đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Ấn Độ - Harnaaz Sandhu. Hai danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho thí sinh Paraguay - Nadia Ferreira và Nam Phi - Lalela Mswane. Kim Duyên - Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 16 nhờ sự bình chọn từ khán giả.

Harnaaz Kaur Sandhu năm nay 21 tuổi, học thạc sĩ Quản lý công tại trường Cao đẳng chính phủ dành cho nữ. Cô sinh ra và lớn lên tại thành phố Chandigarh (Ấn Độ) trong một gia đình theo đạo Sikh. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,75 m, hiện làm mẫu thời trang và góp mặt trong nhiều dự án phim tại quê nhà. 

Trong đêm chung kết, Harnaaz Kaur Sandhu gây ấn tượng bởi kỹ năng catwalk, tính cách thân thiện và khả năng hùng biện bằng tiếng Anh. Cụ thể, trong phần thi ứng xử top 3, trước câu hỏi: "Nếu được đưa ra một lời khuyên cho các cô gái đang xem chương trình về áp lực họ phải đối mặt, bạn sẽ nói gì?", đại diện Ấn Độ cho rằng, vấn đề khó khăn nhất với phụ nữ ngày nay là tin vào chính mình. 

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất của phụ nữ là tin vào bản thân mình. Các cô gái nên hiểu rằng, mình là duy nhất, là cá thể độc lập và đừng nên so sánh mình với người khác. Hãy là chính mình, là thủ lĩnh cuộc sống của mình. Tôi tin vào bản thân và đó là lý do tôi đứng ở đây hôm nay" - Người đẹp Ấn Độ nói.

Trong khi đó, Hoa hậu Paraguay trả lời: "Tôi từng trải qua nhiều điều khó khăn và đã vượt qua tất cả. Cho nên, tôi nghĩ rằng phụ nữ nên làm những gì mà họ muốn. Cho dù hoàn cảnh có ra sao thì bạn cũng có thể vượt qua và luôn là người chiến thắng". Còn với Hoa hậu Nam Phi: "Tôi khẩn cầu các bạn trẻ chọn lòng dũng cảm thay vì sự an toàn mỗi khi đối mặt với một cơ hội nào đó. Sẽ thật đáng tiếc nếu như bạn nói 'Tôi không thể'".

Top 5 Miss Universe 2021 bao gồm: Ấn Độ, Nam Phi, Paraguay, Philippines và Colombia. Đây đều là những thí sinh được đánh giá rất cao trước thềm chung kết. Theo đó, Hoa hậu Ấn Độ không khiến khán giả thất vọng khi trả lời câu hỏi về vấn đề ô nhiễm môi trường từ giám khảo Rena Sofe. Người đẹp cho rằng, "Ô nhiễm môi trường là vấn đề đáng lo ngại. Vì vậy, đây là lúc mọi người nên nói ít, làm nhiều vì mỗi hành động của chúng ta có thể giết chết môi trường hoặc cứu môi trường. Bảo vệ môi trường luôn tốt hơn việc không làm gì và sẽ phải ân hận. Đó là điều tôi muốn thuyết phục các bạn hôm nay".

Với câu hỏi về việc phụ nữ ứng xử ra sao khi bị chê bai ngoại hình từ giám khảo Adriana Lima, đại diện Paraguay khẳng định vẻ đẹp bên trong mới quan trọng. Vì vậy, hãy rèn luyện vẻ đẹp bên trong để nó lan tỏa ra nhan sắc bên ngoài.

Trước câu hỏi về việc tiêm vaccine bắt buộc, thí sinh Philippines cho rằng: "Tôi tin sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm của mọi người. Vì vậy, việc bắt buộc tiêm vaccine là vô cùng cần thiết hiện nay".

Hoa hậu Colombia được hỏi về vấn đề thế giới sẽ khác biệt ra sao nếu phụ nữ được trao quyền nhiều hơn. Người đẹp cho biết thế giới sẽ thay đổi khi phụ nữ lên tiếng, đây là lý do cô cùng các người đẹp khác có mặt tại Miss Universe, để đề cao sức mạnh và tầm ảnh hưởng của phụ nữ.

Đại diện Nam Phi nhận được câu hỏi về ứng xử trên mạng xã hội. Cô trả lời: "Tôi tin rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những mình làm. Người không biết cách cư xử trên mạng xã hội đáng bị lên án. Thế nhưng, hành động chuộc lỗi cũng nên có vì không ai là không mắc sai lầm. Tôi hy vọng những người sử dụng mạng xã hội luôn có cách cư xử tốt. Còn nếu mắc sai lầm thì họ cũng nên sửa chữa lỗi lầm".

Còn với Kim Duyên - Đại diện Việt Nam đã dừng chân ở top 16 nhờ sự bình chọn từ khán giả. Dễ dàng nhận thấy, ngay từ những ngày đầu cuộc thi, Kim Duyên vẫn giữ vững phong độ ổn định, tràn đầy năng lượng và có sự bứt phá ấn tượng qua từng ngày.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với MC Steve Harvey, Kim Duyên cho biết, cô rất yêu mến các thí sinh tham dự cuộc thi Miss Universe và mong muốn sau này được đưa các bạn đi thăm thú New York nếu có cơ hội đi du lịch sau khi rời Israel.

"Tôi không thể tin được mình lại có mặt tại chung kết đêm nay. Tôi có rất nhiều kế hoạch muốn được đi du lịch với hội chị em nhưng điều đó sẽ diễn ra nếu như tôi có cơ hội thắng. Nơi mà tôi muốn tới nhất chính là New York, tôi muốn mời tất cả các chị em Miss Universe tới để cùng làm việc, thắt chặt tình cảm. Tôi yêu hội chị em Miss Universe rất nhiều. Miss Universe là sân chơi để phụ nữ toả sáng".

Trình diễn cùng Top 16, Kim Duyên diện bộ bikini hai mảnh màu trắng, catwalk tự tin. Tuy vậy, cô không tiến sâu được vào vòng trong. Người đẹp được các chuyên trang nhan sắc đánh giá cao về hình thể và màn diễn từ bán kết.

Trước giờ lên sân khấu, Kim Duyên xúc động chia sẻ: "Chân thành cảm ơn khán giả và các fan sắc đẹp đã theo dõi hành trình của Duyên trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã yêu thương, ủng hộ và góp ý để Duyên có thể hoàn thiện mình từng ngày. Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, mọi người luôn ở đây ngay bên cạnh con, luôn là chỗ dựa tinh thần cho con luôn là nơi để con tìm về luôn là nguồn động lực lớn lao nhất để con tiến đến phía trước. Thật không thể nào kể hết những tình cảm mà mọi người đã dành cho Kim Duyên trong suốt thời gian qua".

Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ, cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Kim Duyên tham gia khóa học ngắn hạn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore). Cô về nước thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, giành ngôi Á hậu 1. Sau cuộc thi, Kim Duyên chủ yếu làm mẫu và tham gia hoạt động cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Kim Duyên và hành trình lọt top 16 Miss Universe 2021
Á hậu Kim Duyên và hành trình lọt top 16 Miss Universe 2021

VOV.VN - Kim Duyên đã có những chuỗi ngày nỗ lực thể hiện và tự tin tỏa sáng trong hành trình tham dự cuộc thi Miss Universe 2021.

Á hậu Kim Duyên và hành trình lọt top 16 Miss Universe 2021

Á hậu Kim Duyên và hành trình lọt top 16 Miss Universe 2021

VOV.VN - Kim Duyên đã có những chuỗi ngày nỗ lực thể hiện và tự tin tỏa sáng trong hành trình tham dự cuộc thi Miss Universe 2021.

Trang phục dân tộc "Ai tét hông" của Kim Duyên được đánh giá đẹp nhất Miss Universe 2021
Trang phục dân tộc "Ai tét hông" của Kim Duyên được đánh giá đẹp nhất Miss Universe 2021

VOV.VN - Missosology mới đây đã đánh giá trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bánh tét của Kim Duyên đẹp nhất tại Miss Universe 2021.

Trang phục dân tộc "Ai tét hông" của Kim Duyên được đánh giá đẹp nhất Miss Universe 2021

Trang phục dân tộc "Ai tét hông" của Kim Duyên được đánh giá đẹp nhất Miss Universe 2021

VOV.VN - Missosology mới đây đã đánh giá trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bánh tét của Kim Duyên đẹp nhất tại Miss Universe 2021.

Kim Duyên trình diễn trang phục dân tộc "Ai tét hông" tại bán kết Miss Universe 2021
Kim Duyên trình diễn trang phục dân tộc "Ai tét hông" tại bán kết Miss Universe 2021

VOV.VN - Kim Duyên nhận được nhiều lời ngợi khen cho phần thi trình diễn trang phục dân tộc của mình tại bán kết Miss Universe 2021 vừa qua.

Kim Duyên trình diễn trang phục dân tộc "Ai tét hông" tại bán kết Miss Universe 2021

Kim Duyên trình diễn trang phục dân tộc "Ai tét hông" tại bán kết Miss Universe 2021

VOV.VN - Kim Duyên nhận được nhiều lời ngợi khen cho phần thi trình diễn trang phục dân tộc của mình tại bán kết Miss Universe 2021 vừa qua.