Trịnh Sảng trốn thuế, xử phạt bồi thường hơn 1050 tỷ đồng

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên Trịnh Sảng đã trốn thuế và bị phạt nộp 299 triệu NDT (khoảng 1050 tỷ đồng).

Ngày 27/8, CCTV đưa tin Cục thuế thành phố Thượng Hải công bố kết quả điều tra, xử lý vụ án trốn thuế của Trịnh Sảng. Cụ thể, theo điều tra, năm 2019 Trịnh Sảng đóng chính trong bộ phim truyền hình "Thiến nữ u hồn" đã giao hẹn với nhà sản xuất phim nhận thù lao là 160 triệu NDT, thực tế nhận được 156 triệu NDT, nhưng không khai báo theo đúng thực tế, trốn đóng 43,027 triệu NDT tiền thuế. Ngoài ra còn có nợ thuế hơn 16,17 triệu NDT. 

Đồng thời cục thuế cũng điều tra và phát hiện Trịnh Sảng có những thu nhập từ hoạt động biểu diễn là 35,07 triệu NDT, trốn thuế 2,2426 triệu và nộp thiếu thuế là 10,3429 triệu NDT.

Tổng cộng, từ năm 2019 đến năm 2020 Trịnh Sảng đã không kê khai thu nhập cá nhân là 191 triệu NDT, trốn thuế 45,26 triệu NDT và nộp thiếu các khoản thuế khác là 26,52 triệu NDT.

Hành vi trên của Trịnh Sảng đã vi phạm yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa và Du lịch, Cục Thuế, Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh và Truyền hình, Cục Quản lý Điện ảnh Nhà nước và các cơ quan ban ngành từ năm 2018 về việc “thù lao đắt đỏ”, “hợp đồng âm dương”, chủ quan cố ý trốn thuế, gây rối trật tự quản lý thu thuế, vi phạm pháp luật về thuế có liên quan. 

Trịnh Sảng bị phạt nộp 299 triệu NDT tiền trốn thuế, "hợp đồng âm dương", vi phạm luật "hạn chế thù lao giá trên trời của minh tinh"... Vì vi phạm lần đầu, nên chỉ bị bắt nộp phạt, nếu nộp phạt đầy đủ trong kỳ hạn, sẽ không bị truy cứu hình sự. Nếu quá hạn vẫn chưa nộp phạt, cơ quan thuế vụ sẽ chuyển qua cho công an xử lý theo luật.

Ngoài ra, Trương Hằng làm người đại diện cho Trịnh Sảng cũng bị nghi ngờ có liên quan đến kế hoạch trốn thuế của Trịnh Sảng hiện đang bị điều tra.

Đại diện Cục thuế Thượng Hải cho biết: "Mặc dù Trương Hằng là một trong những người tố giác vụ này, nhưng cuộc điều tra của cục thuế đã phát hiện ra rằng anh ta bị nghi ngờ giúp Trịnh Sảng trốn thuế thông qua việc lập kế hoạch và tổ chức, liên lạc và liên lạc, và các hoạt động cụ thể. Vào tháng 12 năm 2018, Trương Hằng, với tư cách là người đại diện của Trịnh Sảng, chịu trách nhiệm ký hợp đồng biểu diễn nghệ thuật cho việc đóng phim "Thiếu nữ u hồn, đàm phán thù lao, chia tách hợp đồng, và thu các khoản thanh toán. Và đã lên kế hoạch cụ thể là soạn thảo một "thỏa thuận tăng vốn" và thành lập một "công ty bao che" để giúp Trịnh Sảng che đậy khoản "thù lao đắt đỏ", trốn tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng và trốn nộp các nghĩa vụ thuế , có tác động xấu". 

Ngay sau đó, Tổng Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình đã đưa ra văn bản yêu cầu không được mời Trịnh Sảng tham gia bất kỳ chương trình - hoạt động nghệ thuật. Không được phát sóng các chương trình có sự tham gia của nữ diễn viên. "Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình tuyên bố xử lý nghiêm những nghệ sĩ vi phạm pháp luật; tuyên bố cương quyết ủng hộ quyết định xử phạt đối với vụ án trốn thuế của diễn viên Trịnh Sảng". 

Vào tối 26/8, toàn bộ tác phẩm có sự góp mặt của Trịnh Sảng đã bị xoá trên các nền tảng lớn như "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Cổ kiếm kỳ đàm",... Trước đó, Trịnh Sảng khẳng định cô bị oan, không có hành vi nhận thù lao cao như trong các cáo buộc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên thừa nhận việc không thể tự sinh con.

"Tôi không nhận mức thù lao cao như vậy. Cơ quan chức năng xử lý vụ việc nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Tôi là nghệ sĩ, nhưng cũng là công dân, phải nhận được sự công bằng của pháp luật. Tôi là người của công chúng nhưng cũng là một con người bình thường cần được nhận sự công bằng của pháp luật và sự bảo vệ quyền riêng tư cơ bản. Với tư cách là một người không sinh được thì tôi xấu hổ mà tuyên bố với thế giới rằng tôi không đẻ được con. Phải chăng những người không đẻ được con tại Trung Quốc thì không được theo đuổi việc duy trì đời sau hay sao?...", Trịnh Sảng viết trên trang cá nhân. 

Nữ diễn viên 9x cũng khẳng định tình yêu thương con, mong muốn con được lớn lên trong môi trường an toàn, không lợi dụng con như quân cờ. Nữ diễn viên bày tỏ cô đã gửi đơn khiếu nại lên Cục quản lý mạng không gian Trung Quốc nhưng không được phản hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trịnh Sảng tiếp tục nhận "trái đắng" sau scandal thuê người mang thai hộ
Trịnh Sảng tiếp tục nhận "trái đắng" sau scandal thuê người mang thai hộ

VOV.VN - Trịnh Sảng hiện đối diện với lệnh đóng băng tài sản từ tòa án Thượng Hải với số tiền 15,85 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 60 tỷ đồng).

Trịnh Sảng tiếp tục nhận "trái đắng" sau scandal thuê người mang thai hộ

Trịnh Sảng tiếp tục nhận "trái đắng" sau scandal thuê người mang thai hộ

VOV.VN - Trịnh Sảng hiện đối diện với lệnh đóng băng tài sản từ tòa án Thượng Hải với số tiền 15,85 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 60 tỷ đồng).

Trịnh Sảng bán gấp penthouse 530 tỷ đồng sau scandal?
Trịnh Sảng bán gấp penthouse 530 tỷ đồng sau scandal?

VOV.VN - Trịnh Sảng được cho là đang gặp khó khăn về tài chính sau scandal thuê người mang thai hộ, bỏ rơi con ruột đến nỗi phải bán nhà gấp.

Trịnh Sảng bán gấp penthouse 530 tỷ đồng sau scandal?

Trịnh Sảng bán gấp penthouse 530 tỷ đồng sau scandal?

VOV.VN - Trịnh Sảng được cho là đang gặp khó khăn về tài chính sau scandal thuê người mang thai hộ, bỏ rơi con ruột đến nỗi phải bán nhà gấp.