Vì sao các nghệ sĩ K-pop đua nhau lưu diễn nước ngoài sau đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Một báo cáo tại Hàn Quốc cho biết dự kiến ​khoảng 2,85 triệu người sẽ tham dự các buổi biểu diễn K-pop tại nước ngoài trong năm 2022. Lượng khán giả này là nguồn doanh thu quan trọng cho cả nghệ sĩ và công ty chủ quản.

Báo cáo của Hyundai Motor Securities dự báo trong năm 2022, số lượng người đến những buổi biểu diễn trực tiếp  ở nước ngoài của các nghệ sĩ K-pop sẽ là 2,85 triệu, tức là khoảng 43% con số trước đại dịch Covid-19. Ba năm trước, đã có khoảng 6 triệu khán giả đón xem các chuyến lưu diễn của những nghệ sĩ Hàn Quốc.

Theo dự báo, HYBE với những nghệ sĩ hàng đầu K-pop như BTS, Tomorrow X Together (TXT) và ENHYPEN sẽ thu hút 1,27 triệu người xem concert bên ngoài Hàn Quốc trong năm nay. Còn SM Entertainment - nơi sở hữu NCT, EXO và Aespa sẽ thu hút khoảng 630.000 khán giả. Các công ty giải trí JYP (với TWICE, ITZY và Stray Kids) và YG Entertainment (với BLACKPINK và TREASURE) có khả năng thu hút lần lượt 500.000 và 300.000 khán giả. 

Do đại dịch COVID-19, không nhiều buổi hòa nhạc trực tiếp được tổ chức trong 2 năm qua, khiến các nghệ sĩ Hàn Quốc và công ty chủ quản mất đi một trong những nguồn doanh thu lớn nhất. Trung bình, một buổi hòa nhạc trực tuyến có giá vé khoảng 30.000 won đến 40.000 won, trong khi một buổi hòa nhạc trực tiếp có thể thu về hơn 100.000 won mỗi vé. Do đó, các công ty và nghệ sĩ Hàn Quốc đang nỗ lực gia tăng các buổi hòa nhạc trực tiếp, với hi vọng tăng doanh thu, mang lại nhiều lợi nhuận hơn và hồi sinh ngành công nghiệp K-pop.

Nhóm nhạc nam BTS đã dẫn dầu phong trào lưu diễn K-pop năm 2022, với 4 chương trình "BTS Permission to Dance on Stage - Las Vegas" thành công vang dội tại Mỹ. TWICE đã thu hút 100.000 khán giả trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hồi tháng 2; và sẽ tiếp tục biểu diễn tại California (Mỹ) vào tháng 5 tới. Stray Kids cũng sẽ lưu diễn tại Los Angeles, Chicago và Tokyo trước tháng 7. ATEEZ dự kiến ​​biểu diễn ở 6 thành phố châu Âu, còn TREASURE sẽ đến Nhật Bản vào tháng 11 để biểu diễn ở 6 thành phố. Boyz cũng sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình, mang tên "The Boyz World Tour: The B-Zone" vào tháng tới./.

Nghệ sĩ K-pop ồ ạt "Mỹ tiến" đầu năm 2022

VOV.VN - Các nhóm nhạc K-pop như Twice, Monsta X và Oneus đều lên kế hoạch lưu diễn tại Mỹ ngay trong nửa đầu năm 2022. Trong khi đó nhóm Ateez và Ghost9 đã kịp kết thúc chương trình biểu diễn đầu năm tại Mỹ.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những màn tái xuất đáng chú ý nhất K-pop trong tháng 4
Những màn tái xuất đáng chú ý nhất K-pop trong tháng 4

VOV.VN - Tháng 4 sẽ là một khoảng thời gian đặc biệt với người hâm mộ K-pop, khi hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc có màn tái xuất sau nhiều năm tạm dừng hoạt động.

Những màn tái xuất đáng chú ý nhất K-pop trong tháng 4

Những màn tái xuất đáng chú ý nhất K-pop trong tháng 4

VOV.VN - Tháng 4 sẽ là một khoảng thời gian đặc biệt với người hâm mộ K-pop, khi hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc có màn tái xuất sau nhiều năm tạm dừng hoạt động.

K-pop chạy đua ra mắt nghệ sĩ ảo
K-pop chạy đua ra mắt nghệ sĩ ảo

VOV.VN - Ngành giải trí Hàn Quốc đang nắm bắt xu hướng metaverse và chạy đua phát triển các nghệ sĩ ảo, đồng thời nỗ lực tạo một thị trường ngách cho những ca sĩ “làm việc không biết mệt” này.

K-pop chạy đua ra mắt nghệ sĩ ảo

K-pop chạy đua ra mắt nghệ sĩ ảo

VOV.VN - Ngành giải trí Hàn Quốc đang nắm bắt xu hướng metaverse và chạy đua phát triển các nghệ sĩ ảo, đồng thời nỗ lực tạo một thị trường ngách cho những ca sĩ “làm việc không biết mệt” này.

Jennie (BLACKPINK) trở thành "Nữ hoàng thời trang" của K-pop như thế nào?
Jennie (BLACKPINK) trở thành "Nữ hoàng thời trang" của K-pop như thế nào?

VOV.VN -Từ "Chanel sống" cho đến nàng thơ của Boucheron, nữ thần tượng đã chứng tỏ phong cách đáng tin cậy của

Jennie (BLACKPINK) trở thành "Nữ hoàng thời trang" của K-pop như thế nào?

Jennie (BLACKPINK) trở thành "Nữ hoàng thời trang" của K-pop như thế nào?

VOV.VN -Từ "Chanel sống" cho đến nàng thơ của Boucheron, nữ thần tượng đã chứng tỏ phong cách đáng tin cậy của