Người mẫu gốc Á 28 tuổi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022

VOV.VN - Rạng sáng 4/10 theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Miss USA năm 2022 đã diễn ra tại Resort Grand Sierra ở bang Nevada, Mỹ. Người đẹp gốc Á đại diện cho bang Texas, R’Bonney Gabrie, đã xuất sắc giành trở thành tân Hoa hậu Mỹ.

R’Bonney Gabriel năm nay 28 tuổi, cô là người mẫu và nhà thiết kế thời trang, là công dân của quận Harris, đại diện cho bang Texas tham dự Miss USA 2022. Trước đó, cô cũng đã từng đăng quang Hoa hậu Friendswood, một thành phố ở ngoại ô Houston. Người đẹp sinh năm 1994 đã tốt nghiệp Đại học Bắc Texas và nhận bằng cử nhân thiết kế thời trang, chuyên ngành sợi vào năm 2018. Hiện tại, cô cũng đang sở hữu một nhãn hiệu thời trang lập mang tên R'Bonney Nola ở Houston, với những thiết kế thân thiện với môi trường bằng việc sản xuất từ các chất liệu tái chế. 

“Trái tim tôi ngập tràn niềm vui”, Gabriel đã chia sẻ niềm vui bằng bài viết trên trang cá nhân Instagram sau khi đăng quang, "Thật vinh dự khi trở thành Hoa hậu Texas USA 2022. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào thời điểm đặc biệt này! Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn”.

Hầu hết những bộ trang phục được người đẹp sử dụng trong cuộc thi Miss USA 2022 cũng đều được chính tay cô thiết kế từ vật liệu đã qua sử dụng. “Thời trang là một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm lớn nhất trên thế giới, tôi thích sử dụng lại những món đồ cũ để tạo ra một cái gì đó mới và tuyệt vời để cắt giảm chất thải”, R’Bonney từng bày tỏ trên Instagram cá nhân. 

Ngoài ra, R’Bonney Gabriel đang làm việc với tư cách là người hướng dẫn may chính tại Magpies & Peacocks ở East Downtown, thành phố Houston - một xưởng may phi lợi nhuận - chỉ sau 3 tháng làm thực tập sinh cho nhà thiết kế thời trang Nicole Miller. Doanh nghiệp này sẽ thu thập các loại vải và hàng dệt bị loại bỏ, sửa chữa để nâng cấp chúng thành các bộ sưu tập mới rồi bán tại cửa hàng. Được biết, đây chính là nơi cung cấp các kỹ năng sống khác nhau cho các nạn nhân bị chấn thương, bao gồm cả các nạn nhân sống sót sau bạo lực gia đình, với hy vọng họ có thể học một kỹ năng mới để trang trải cho cuộc sống của bản thân. 

Được biết, nàng hậu là người gốc Philippines. Đây cũng là lần đầu tiên có một cô gái gốc Á đại diện cho bang Texas tại cuộc thi Miss USA. Chia sẻ với ABC News, cô cho biết: “Bố tôi từng giành học bổng đến Mỹ du học và ông ấy chỉ có 20 USD trong túi. Ông muốn tạo dựng cuộc sống mới cho mình. Bố đã gặp mẹ ở Texas, một người phụ nữ đồng quê đến từ vùng Beaumont. Tôi tự hào về gốc gác Philippines - Texas của mình”.

Ngoài ra, các danh hiệu khác thuộc về đại diện bang North Carolina, Morgan Romano là Á hậu 1, đại diện bang Nebraska, Natalie Pieper là Á hậu 2, đại diện bang Ohio, Sir'Quora Carroll là Á hậu 3 và Angel Reyes, đại diện cho bang Illinois đã giành ngôi vị Á hậu 4.

Với việc giành chiến thắng tại Miss USA 2022, R’Bonney Gabriel sẽ đại diện cho Mỹ chinh chiến Miss Universe 2022 ngay tại sân nhà. Người đẹp cũng được kỳ vọng sẽ đem về chiếc vương miện thứ 9 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 cho xứ sở cờ hoa, trở thành đối thủ đáng gờm của hoa hậu Ngọc Châu - đại diện đến từ Việt Nam. Cuộc thi Miss Universe 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu năm 2023 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên