Rạp chiếu phim Hàn Quốc giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19 là chiến lược tiếp thị mới nhất của các rạp chiếu phim Hàn Quốc, nhằm lấp đầy các chỗ trống và giảm thiệt hại vì đại dịch.

Các hệ thống rạp chiếu phim lớn như CJ CGV, Lotte Cinema và Megabox tại Hàn Quốc dự kiến triển khai chương trình này trong một tháng. Sau khi xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng, khách hàng có thể mua hai vé xem phim với mức giá giảm khoảng 50%.

Hiện nay, mới có khoảng 6,35 triệu người ở Hàn Quốc nhận được những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên, chiếm 12,4% tổng dân số. Phía các rạp chiếu phim cho biết, chiến dịch này nhằm khuyến khích người dân Hàn Quốc thực hiện tiêm chủng, đồng thời để mọi người thưởng thức các bộ phim tại rạp một cách an toàn. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang dự định phát hành hàng loạt vé xem phim giảm giá cho người dân, nhằm hỗ trợ lĩnh vực này phục hồi sau Covid-19.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng trong hơn một năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2020, 81 rạp chiếu phim ở Hàn Quốc đóng cửa, gần gấp đôi so với năm 2019. Con số này tính riêng tại thủ đô Seoul là 27 rạp, ở thành phố cảng Incheon là 21 rạp. Lần gần nhất ngành điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến thiệt hại tương tự là năm 2008, với 88 rạp chiếu phim đóng cửa do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các phòng vé tại Hàn Quốc bắt đầu phục hồi thời gian gần đây, sau khi các bom tấn như “F9” hay “Cruella” ra rạp, và một loại bộ phim hấp dẫn khác chuẩn bị công chiếu như "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", "Luca" và phim kinh dị Hàn Quốc "Hard Hit"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạp chiếu phim đóng cửa hàng loạt ở Hàn Quốc vì Covid-19
Rạp chiếu phim đóng cửa hàng loạt ở Hàn Quốc vì Covid-19

VOV.VN - 81 rạp chiếu phim ở Hàn Quốc đã đóng cửa trong năm 2020, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đây là con số lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Rạp chiếu phim đóng cửa hàng loạt ở Hàn Quốc vì Covid-19

Rạp chiếu phim đóng cửa hàng loạt ở Hàn Quốc vì Covid-19

VOV.VN - 81 rạp chiếu phim ở Hàn Quốc đã đóng cửa trong năm 2020, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đây là con số lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Doanh nghiệp mong muốn mở cửa rạp chiếu phim, khán giả nói gì?
Doanh nghiệp mong muốn mở cửa rạp chiếu phim, khán giả nói gì?

VOV.VN - Trước mong muốn được mở cửa rạp chiếu phim trở lại của các doanh nghiệp điện ảnh, nhiều khán giả không đồng tình vì xem phim không phải nhu cầu thiết yếu, việc quan trọng nhất vẫn là phòng chống dịch.

Doanh nghiệp mong muốn mở cửa rạp chiếu phim, khán giả nói gì?

Doanh nghiệp mong muốn mở cửa rạp chiếu phim, khán giả nói gì?

VOV.VN - Trước mong muốn được mở cửa rạp chiếu phim trở lại của các doanh nghiệp điện ảnh, nhiều khán giả không đồng tình vì xem phim không phải nhu cầu thiết yếu, việc quan trọng nhất vẫn là phòng chống dịch.

Hà Nội tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở massage, spa, phòng tập gym...
Hà Nội tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở massage, spa, phòng tập gym...

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 5/5, Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động tại các rạp, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động... hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người không cần thiết...

Hà Nội tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở massage, spa, phòng tập gym...

Hà Nội tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở massage, spa, phòng tập gym...

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 5/5, Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động tại các rạp, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động... hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người không cần thiết...