Sắc đẹp Việt thi thế giới 2022: Người đoạt giải bất ngờ, kẻ trắng tay buồn khóc

Nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới năm 2022 có nhiều bất ngờ khi người thì đoạt giải cao bất ngờ có người lại được kỳ vọng nhưng lại trắng tay và xin lỗi khán giả.

Đỗ Thị Hà - Top 13 Hoa hậu Thế giới 

Cuối tháng 11/2021, Đỗ Thị Hà sang Puerto Rico thi Miss World 2021. Trong gần 1 tháng tại cuộc thi, hoa hậu xứ Thanh gây ấn tượng nhờ nụ cười ngọt ngào, sự thân thiện với các thí sinh. Cô liên tiếp đạt thành tích tại các vòng thi phụ: top 13 Top Model, top 16 Head to Head Challenge, top 27 Tài năng.

Ngày 16/12/2021, do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, tổ chức Hoa hậu Thế giới thông báo tạm hoãn đêm chung kết. Sau 3 tháng về Việt Nam, Đỗ Hà trở lại Puerto Rico cùng các thí sinh top 40. Tại đêm chung kết 16/3/2022, cô thắng giải Digital Media Challenge (Thử thách kỹ thuật số) và lọt top 13 chung cuộc.

Thành tích top 13 của chân dài họ Đỗ nối tiếp thành công vị trí top 12 của Lương Thuỳ Linh tại mùa giải 2019. Khán giả đang kỳ vọng Huỳnh Nguyễn Mai Phương có thể tạo nên bước đột phá cho Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc quốc tế lâu đời nhất này.  

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 

Sau mùa giải 2021 bỏ ghế trống, ngày 17/5/2022, á hậu Kim Duyên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Cô khẳng định quyết tâm giành vương miện, đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi với chế độ tập luyện nghiêm khắc từ hình thể đến các kỹ năng khác. Người đẹp cho thấy sự hoàn thiện và trưởng thành hơn so với thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, đặc biệt về khả năng giao tiếp tiếng Anh và phong cách thời trang. 

Ngày 27/6, Kim Duyên một mình lên đường sang Ba Lan dự thi. Cô được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Á hậu gốc Cần Thơ ghi dấu ấn qua các phần thi phụ và thắng giải "Supra Model of Asia".

Tuy nhiên, hành trình dự thi của Kim Duyên cũng gặp nhiều "sóng gió". Cô bị sốt, khan họng, đau bao tử trong nhiều ngày liền do không quen thời tiết. Tại vòng thi "Supra Chat" (phỏng vấn), người đẹp trả lời sai câu hỏi về nhân vật hoạt hình của Walt Disney và bị khán giả Việt Nam chỉ trích thiếu hiểu biết trên nhiều diễn đàn. Cô phải đăng bài xin lỗi mọi người trên trang cá nhân vì sai sót này. 

Tại đêm chung kết, Kim Duyên tỏa sáng qua các phần thi: đồng diễn, áo tắm, dạ hội; lần lượt được gọi tên vào top 25, top 12 và bước vào top 5 thi ứng xử. Cô được xướng tên ở ngôi vị á hậu 2 chung cuộc và thắng giải phụ "Best Interview" (Trả lời phỏng vấn hay nhất). Kết quả này được đánh giá xứng đáng với nỗ lực bền bỉ của Kim Duyên, cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này. 

Đoàn Thiên Ân - Top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Tối 1/10, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Ngày 4/10, cô bay sang Indonesia thi Miss Grand International 2022 sau 2 ngày chuẩn bị. Tuy thiếu kinh nghiệm và chưa được tập luyện kỹ càng, hoa hậu 22 tuổi được đánh giá cao bởi gương mặt đẹp và được kỳ vọng đạt thành tích cao sau chiến thắng của Thuỳ Tiên vào năm 2021. 

Tại cuộc thi, Thiên Ân thể hiện sự chỉn chu về trang phục và mang đến nguồn năng lượng dồi dào qua các hoạt động, tích cực giao lưu với thí sinh nước bạn. Tuy nhiên, về kỹ năng trình diễn sân khấu, đại diện Việt Nam khá "lép vế" so với các ứng viên có thời gian tập lâu dài. Trước chung kết, người đẹp bị giảm 5 kg do ốm và cảm cúm. 

Tại đêm chung kết ngày 25/10, Thiên Ân thắng giải Trang phục dân tộc và giải Sức mạnh quốc gia (dựa trên bình chọn), lọt top 20 chung cuộc. Cô buồn và khóc nức nở khi không thể tiến xa hơn và được Thuỳ Tiên an ủi. Người hâm mộ Việt Nam đồng loạt bỏ theo dõi trang Instagram của Miss Grand International vì không đồng tình với kết quả, khiến trang chủ cuộc thi giảm hơn 2 triệu lượt theo dõi. Sau đó, hành động công khai miệt thị hình thể Thiên Ân của Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil càng khiến làn sóng phẫn nộ này dâng cao hơn nữa. 

Trở về Việt Nam, Thiên Ân được người hâm mộ yêu quý hơn nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ và xuất hiện tích cực trong các hoạt động giải trí, hợp đồng quảng cáo. 

Bảo Ngọc - đương kim Hoa hậu Liên lục địa

Sau hơn 2 tuần đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022. Người đẹp Cần Thơ sở hữu thế mạnh chiều cao 1,85 m, khả năng tiếng Anh tốt với IELTS 8.0. Cô bước vào 1 tháng rèn luyện cam go về hình thể, kỹ năng trình diễn, phỏng vấn. Ngày 26/9, Bảo Ngọc lên đường sang Ai Cập dự thi với mục tiêu giành vương miện. 

Trong 2 tuần tại cuộc thi, Bảo Ngọc thể hiện phong cách thời trang đa dạng khi không ngại thử cách trang điểm của người châu Phi bản xứ. Cô luôn gây ấn tượng trong các hoạt động, phần thi phụ nhờ chiều cao nổi bật và kỹ năng giao tiếp tốt. Đại diện Việt Nam đạt 9,2 điểm phần thi phỏng vấn - điểm số cao nhất trong dàn thí sinh. 

Tại chung kết 15/10, Bảo Ngọc lần lượt được gọi tên vào top 20 và top 6. Thế mạnh giao tiếp tiếng Anh một lần nữa được cô thể hiện trong phần thi ứng xử. Trước câu hỏi về thất bại trong đời, Bảo Ngọc tự tin trả lời: "Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ cố gắng. Ngày hôm nay tôi đứng đây, ngay trên sân khấu của Miss Intercontinental, tôi đã từng đối mặt với những thử thách. Tôi sẵn sàng cống hiến lòng nhân ái, tri thức và đã đến lúc Việt Nam có chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi".

Sau phần ứng xử xuất sắc, Bảo Ngọc chính thức đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Tuy cuộc thi tổ chức sơ sài và không thuộc hệ thống 6 cuộc thi uy tín nhất theo các chuyên trang sắc đẹp, khán giả Việt Nam vẫn đánh giá cao và tôn vinh tài năng, nỗ lực của Bảo Ngọc. Cô hiện là giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. 

Thạch Thu Thảo - Top 20 Hoa hậu Trái đất

Đoạt á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Thạch Thu Thảo được lựa chọn là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2022. Ngày 12/11, cô sang Philippines dự thi, đây cũng là lần đầu được ra nước ngoài của người đẹp Khmer. Bên cạnh hình thể săn chắc với làn da nâu quyến rũ, Thu Thảo còn nhiều hạn chế về khả năng giao tiếp, tiếng Anh. 

Hơn 2 tuần tại cuộc thi, Thạch Thu Thảo không để lại nhiều dấu ấn khi không lọt top phần thi phụ nào. Ở phần thuyết trình bản thân, cô lộ rõ sự thiếu tự tin, nói tiếng Anh ấp úng. Trước chung kết, người đẹp cũng không thuộc nhóm thí sinh tiềm năng trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp. 

Tại đêm chung kết, Thu Thảo được gọi tên vào top 20 sau phần đồng diễn cùng 85 thí sinh. Cô bước vào phần thi áo tắm để chọn top 12 nhưng dừng chân tại đây. Vị trí top 20 vẫn là một bước tiến so với 3 năm liền không đạt thành tích của Việt Nam tại cuộc thi này, sau chiến thắng của Phương Khánh vào 2018. 

Phương Anh - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế
 
Sau hơn 2 năm chuẩn bị do cuộc thi bị hoãn nhiều lần vì dịch Covid-19, ngày 29/11, Á hậu Phương Anh chính thức sang Nhật Bản thi Hoa hậu Quốc tế 2022. Cô được người hâm mộ kỳ vọng sẽ nối tiếp thành tích của Á hậu 3 của Thuý Vân (2015) và top 8 của Tường San (2019) nhờ nền tảng học vấn tốt, khả năng giao tiếp được 5 ngôn ngữ: Anh (IELTS 8.0), Pháp (DALF C1), Tây Ban Nha, Nhật, Việt. Phương Anh cũng không giấu khát khao giành vương miện Miss International đầu tiên cho Việt Nam. 

2 tuần tại cuộc thi, Phương Anh và dàn thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hóa xứ sở mặt trời mọc. Cô ghi điểm nhờ sự giao lưu tích cực với các thí sinh, phong cách thời trang thanh lịch, nói tiếng Nhật và thổi sáo trúc Việt Nam trước quan khách người bản xứ. Tại bán kết ngày 10/12, Phương Anh thi diễn trang phục áo tắm và đầm cocktail nhưng không để lại ấn tượng vì kỹ năng trình diễn vốn không phải thế mạnh của người đẹp. 

Tại đêm chung kết ngày 13/12, Phương Anh trượt top 15 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ Việt Nam và nhiều khán giả quốc tế. Hầu hết ý kiến cho rằng Phương Anh dừng chân sớm do thiếu may mắn và chất lượng thí sinh Miss International 2022 mạnh. Ngay sau đó, á hậu buồn khóc gửi lời xin lỗi khán giả vì không thể đi sâu và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô suốt thời gian qua. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về sự cố trang phục của Á hậu Phương Anh
BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về sự cố trang phục của Á hậu Phương Anh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ ý kiến gay gắt khi sự cố trang phục của Phương Anh có phần phản cảm khi chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình.

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về sự cố trang phục của Á hậu Phương Anh

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về sự cố trang phục của Á hậu Phương Anh

VOV.VN - Nhiều người bày tỏ ý kiến gay gắt khi sự cố trang phục của Phương Anh có phần phản cảm khi chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình.

Đỗ Thị Hà phản hồi sau khi bị chê "làm quá" vì khóc suốt 5 phút tại Hoa hậu Việt Nam
Đỗ Thị Hà phản hồi sau khi bị chê "làm quá" vì khóc suốt 5 phút tại Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Mỹ nhân xứ Thanh cho rằng: "Trong thời khắc hoài niệm ấy, Hà đã chẳng còn thể giữ những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. 'Nước mắt đến từ trái tim, chẳng phải bộ não', những cảm xúc chân thật thì chẳng bao giờ làm mình xấu".

Đỗ Thị Hà phản hồi sau khi bị chê "làm quá" vì khóc suốt 5 phút tại Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Thị Hà phản hồi sau khi bị chê "làm quá" vì khóc suốt 5 phút tại Hoa hậu Việt Nam

VOV.VN - Mỹ nhân xứ Thanh cho rằng: "Trong thời khắc hoài niệm ấy, Hà đã chẳng còn thể giữ những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. 'Nước mắt đến từ trái tim, chẳng phải bộ não', những cảm xúc chân thật thì chẳng bao giờ làm mình xấu".

Á hậu Diễm Trang khoe ảnh "bầu bí" kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên ông xã Việt kiều
Á hậu Diễm Trang khoe ảnh "bầu bí" kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên ông xã Việt kiều

VOV.VN - Dù đang mang thai nhưng Á hậu Diễm Trang vẫn rất xinh đẹp. Cô và chồng vừa tổ chức kỷ niệm 7 năm ngày cưới tại nhà riêng khi ngày sinh đang cận kề.

Á hậu Diễm Trang khoe ảnh "bầu bí" kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên ông xã Việt kiều

Á hậu Diễm Trang khoe ảnh "bầu bí" kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên ông xã Việt kiều

VOV.VN - Dù đang mang thai nhưng Á hậu Diễm Trang vẫn rất xinh đẹp. Cô và chồng vừa tổ chức kỷ niệm 7 năm ngày cưới tại nhà riêng khi ngày sinh đang cận kề.