Tuần lễ thời trang Paris tổ chức trực tuyến, "đổ bộ" nền tảng Tiktok

VOV.VN - Tuần lễ thời trang Paris diễn ra từ ngày 1-10/3, hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến.

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự số hoá của ngành công nghiệp thời trang. Từ chuỗi cung ứng sản xuất đến bán hàng, tất cả các khía cạnh của mô hình hoạt động đã bị thách thức do những lo ngại về sức khỏe cũng như hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất về tác động của đại dịch đối với ngành thời trang là các Tuần lễ thời trang - các sự kiện từng đóng cửa, rất độc quyền ở New York, London, Milan và Paris đã được mở rộng trên toàn cầu. 

Mới đây, Tuần lễ thời trang Paris được tổ chức từ ngày 1- 10/3 sẽ diễn ra hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến. Sự kiện này trở thành một lễ hội sáng tạo hình ảnh,  khám phá những thiết kế độc đáo và ấn tượng nhất, đến từ các hãng thời trang danh giá trên toàn thế giới.

Không chỉ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu mà tận dụng khả năng lan tỏa mạnh mẽ của nền tảng Tiktok, Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week) đã lập một tài khoản chính thức mang tên @paris_fashion_week để gửi lời mời tham gia đến cộng đồng người yêu thời trang toàn cầu, cùng tham gia vào sự kiện thời trang được mong chờ nhất trong năm. 

Thông qua những định dạng hình ảnh, video, phòng trưng bày thực tế ảo cũng như phát sóng trực tiếp (livestream), thay cho các buổi trình diễn đường băng chật cứng người, cộng đồng người sử dụng mạng xã hội sẽ có cơ hội tiếp cận những nội dung phong phú về di sản thời trang, những bộ thiết kế cao cấp được chứa đựng sự sáng tạo kỳ công từ các nhà mốt hàng đầu. 

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể có được một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tại một buổi trình diễn thời trang. Công bằng mà nói, quá trình dân chủ hóa này bắt đầu nhờ sự phát triển của Instagram và các nền tảng xã hội khác cung cấp quyền truy cập vào các chương trình thông qua lăng kính của những người có ảnh hưởng. Giờ đây, các thương hiệu thời trang lớn và nhỏ đã phải suy nghĩ sáng tạo về cách tạo ra sự quan tâm đến các thiết kế mới của họ mà không cần đến các sự kiện trực tiếp quy mô lớn.

Một số thương hiệu lớn sẽ vắng mặt tại Tuần lễ thời trang này như Alexander McQueen, Saint Laurent và Balenciaga. Bên cạnh đó, Tuần lễ Thời trang Pháp sẽ chứng kiến ​​nhà thiết kế Gabriela Hearst giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên cho Chloé sau khi cô được công bố là Giám đốc sáng tạo mới của thương hiệu vào tháng 12. Một số thương hiệu quốc tế và mới nổi cũng sẽ có mặt như  Thebe Magugu của Nam Phi và nhà thiết kế người Nigeria Kenneth Ize, người nhận được sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng trong đó có siêu mẫu Naomi Campbell.

"Điều đặc biệt quan trọng là giúp các thương hiệu trẻ tài năng có mặt tại Paris ... để khắc phục những ảnh hưởng của  khủng hoảng và thậm chí còn mạnh hơn một khi nó sẽ ở phía sau chúng ta". Trong khi các giải pháp kỹ thuật số là con đường thực tế duy nhất về phía trước nhưng Toledano nói rằng ông đang mong chờ sự trở lại của các sàn diễn trực tiếp. "Thế giới của chúng ta cần hơn bao giờ hết sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Chúng không thể chỉ là kỹ thuật số mãi mãi", Ralph Toledano, chủ tịch Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), cơ quan tổ chức Tuần lễ Thời trang Paris nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện tượng Tom & Jerry đổ bộ làng thời trang thế giới
Hiện tượng Tom & Jerry đổ bộ làng thời trang thế giới

VOV.VN - Ảnh hưởng đối với thời trang chính là một trong những yếu tố giúp loạt phim “Tom & Jerry” duy trì sức hút của mình với khán giả.

Hiện tượng Tom & Jerry đổ bộ làng thời trang thế giới

Hiện tượng Tom & Jerry đổ bộ làng thời trang thế giới

VOV.VN - Ảnh hưởng đối với thời trang chính là một trong những yếu tố giúp loạt phim “Tom & Jerry” duy trì sức hút của mình với khán giả.

Bella Hadid giản dị rời khỏi Tuần lễ thời trang Haute Couture lúc tối muộn
Bella Hadid giản dị rời khỏi Tuần lễ thời trang Haute Couture lúc tối muộn

VOV.VN - Bella Hadid mặc đồ ấm áp, giản dị, vội vàng rời khỏi Tuần lễ thời trang Haute Couture ở Paris lúc tối muộn hôm 27/1.

Bella Hadid giản dị rời khỏi Tuần lễ thời trang Haute Couture lúc tối muộn

Bella Hadid giản dị rời khỏi Tuần lễ thời trang Haute Couture lúc tối muộn

VOV.VN - Bella Hadid mặc đồ ấm áp, giản dị, vội vàng rời khỏi Tuần lễ thời trang Haute Couture ở Paris lúc tối muộn hôm 27/1.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020: Chuyển biến ấn tượng từ BST của tương lai
Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020: Chuyển biến ấn tượng từ BST của tương lai

VOV.VN - Với những BST đặc trưng mang hơi hướng tương lai đầy đột phá và sáng tạo, Ivan Trần hứa hẹn sẽ đem đến những thiết kế đầy ấn tượng tại sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020: Chuyển biến ấn tượng từ BST của tương lai

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020: Chuyển biến ấn tượng từ BST của tương lai

VOV.VN - Với những BST đặc trưng mang hơi hướng tương lai đầy đột phá và sáng tạo, Ivan Trần hứa hẹn sẽ đem đến những thiết kế đầy ấn tượng tại sự kiện thời trang được mong chờ nhất năm: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020.