Liên tiếp các vụ đánh bom tại Tây Ban Nha

Tổ chức đòi độc lập cho xứ Basque-ETA hôm nay (31/10) lại gây ra một vụ đánh bom ở phía bắc Tây Ban Nha.  

Vụ đánh bom nhằm vào một khu ký túc xá của trường Đại học thuộc xứ Basque.

Trước đó, chiều 30/10, cũng đã xảy ra một vụ đánh bom do Tổ chức ETA gây ra gần một khu ký túc xá thuộc trường Đại học Navarre (thủ phủ Pampelune) nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, gần biên giới với Pháp. Hậu quả là 17 người bị thương, và một số cơ sở vật chất bị phá hủy.

Quả bom được đặt trong một chiếc ô tô tại một bãi đỗ xe ngay cạnh khu ký túc xá.

Trước đó hai ngày, Tổ chức ETA đã tuyên bố sẽ tiếp tục đánh bom trong khu vực vùng Navarre.

Bộ trưởng Nội vụ Tây ban nha Alfredo Perez Rubalcaba cho biết, trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 nhân vật có liên quan tới hoạt động của Tổ chức ETA mang theo vũ khí và chất nổ. Theo Bộ trưởng Alfredo, rất có thể vụ đánh bom này nhằm đáp trả việc bắt giữ trên.

Trường Đại học Navarre được thành lập năm 1952, hiện có hơn 12.000 sinh viên đang theo học.

Tổ chức ETA bị Liên minh châu Âu đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong hơn 40 năm đòi độc lập cho xứ Basque, ETA đã gây ra nhiều vụ bạo lực và đánh bom khủng bố, làm 824 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên