Khai mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Nội dung quan trọng tại phiên họp này là cho ý kiến vào các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước.

Sáng 6/10, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32. Đây là phiên họp cuối cùng trước khi diễn ra kì họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc vào cuối tháng 10. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Nội dung quan trọng tại phiên họp này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về một số dự án Luật và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.


Sau phiên khai mạc, cho ý kiến vào dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2015, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nguyên tắc, định hướng cơ bản và trọng tâm kiểm toán trong năm 2015 và đề nghị kiểm toán nhà nước cần tăng cường chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính để xây dựng báo cáo đánh giá tình hình tài chính, ngân sách của đất nước. Qua đó giúp Quốc hội và Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015 cũng như xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Qua thảo luận, đa số ý kiến cho rằng: Việc lựa chọn 54 tỉnh, thành phố và 19 Bộ, ngành để kiểm toán trong năm 2015 là quá rộng, cần cân nhắc để đảm bảo chất lượng kiểm toán.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu ý kiến: “Theo dự kiến sẽ kiểm toán ở 54 tỉnh trong đó có 26 tỉnh đã kiểm toán trong năm 2014. Những tỉnh này vừa hoàn thành xong kết luận kiểm toán, cũng đang phải khắc phục những tồn tại mà kiểm toán chỉ ra. Tuy nhiên, nếu tiếp tục kiểm toán luôn trong năm 2015 nữa thì khó thực hiện. Đề nghị 26 tỉnh này nên đưa ra khỏi kiểm toán, tập trung cho các tỉnh chưa được kiểm toán”.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị cần tăng cường kiểm toán đối với những công trình dự án lớn, đặc biệt chú trọng kiểm toán các công trình đã hoàn thành trong năm 2014; bổ sung kiểm toán việc quản lý sử dụng kinh phí một số chương trình mục tiêu quốc gia. Liên quan đến kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng, một số ý kiến đề nghị cần tập trung kiểm toán các đơn vị kinh doanh thua lỗ và có hiệu quả kinh doanh giảm mạnh trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tiếp công dân
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tiếp công dân

(VOV) - Đa số ý kiến cho rằng: Nhiều quy định chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động tiếp công dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tiếp công dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tiếp công dân

(VOV) - Đa số ý kiến cho rằng: Nhiều quy định chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động tiếp công dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Sáng 11/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Sáng 11/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

(VOV) -Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về việc phân bổ kinh phí cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

(VOV) -Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về việc phân bổ kinh phí cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Cần Thơ
Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Cần Thơ

(VOV) - Nội dung làm việc là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng.

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Cần Thơ

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Cần Thơ

(VOV) - Nội dung làm việc là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng.

Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Từ ngày 22/9 đến  2/10/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội.

Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Từ ngày 22/9 đến  2/10/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội.

Phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Phiên họp sẽ khai mạc ngày 12/9/2012 và diễn ra trong 2 đợt: từ ngày 12-19/9/2012 và từ ngày 24-26/9/2012.

Phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Phiên họp sẽ khai mạc ngày 12/9/2012 và diễn ra trong 2 đợt: từ ngày 12-19/9/2012 và từ ngày 24-26/9/2012.

Thông cáo Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thông cáo Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan...

Thông cáo Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thông cáo Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

(VOV) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

(VOV) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ.

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) -Tại phiên họp, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) -Tại phiên họp, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý về kinh doanh casino
Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý về kinh doanh casino

VOV.VN -Một số ý kiến băn khoăn về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh casino, biện pháp để quản lý hoạt động này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý về kinh doanh casino

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý về kinh doanh casino

VOV.VN -Một số ý kiến băn khoăn về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh casino, biện pháp để quản lý hoạt động này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

(VOV) -Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

(VOV) -Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận về phiên chất vấn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận về phiên chất vấn

(VOV) -Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời chất vấn cần có chương trình, kế hoạch, biện pháp thiết thực thực hiện lời hứa trước Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận về phiên chất vấn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận về phiên chất vấn

(VOV) -Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời chất vấn cần có chương trình, kế hoạch, biện pháp thiết thực thực hiện lời hứa trước Quốc hội.