Thế giới đối mặt với mối đe dọa an ninh từ liên minh khủng bố mới

VOV.VN - Chính các cuộc không kích của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu lại đang kích thích để các nhóm vũ trang khác trong khu vực trỗi dậy.

Mối đe dọa từ nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) là rất rõ ràng và đặc biệt nguy hiểm hơn là nó kéo theo sự trỗi dậy của hàng loạt nhóm phiến quân tại các nước trong khu vực. Một liên minh khủng bố mới xuất hiện sẽ trở thành một viễn cảnh tồi tệ đe dọa cộng đồng thế giới.  

Bất chấp việc Liên minh chống khủng bố do Mỹ khởi xướng tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, với các thành viên mới nhất sẵn sàng tham chiến là Australia và có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, Nhà nước Hồi giáo vẫn không ngừng mở rộng hoạt động và tấn công đánh chiếm tại Iraq và Syria.

Một nhóm khủng bố tại Syria (Ảnh CBC News)

Theo các nhà quan sát, chiến dịch oanh kích của liên minh chống khủng bố đang phần nào cản bước tiến của Nhà nước Hồi giáo. Nhưng mối lo ngại hơn cả là chính các cuộc không kích này lại đang kích thích để các nhóm vũ trang khác trong khu vực trỗi dậy.

Ngày 5/10, lực lượng phiến quân Taliban tại Pakistan đã tuyên bố sẽ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo. Tuyên bố của thủ lĩnh Taliban Mullah Fazlullah khẳng định hỗ trợ mọi thứ có thể cho Nhà nước Hồi giáo trong bối cảnh chiến dịch không kích chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cũng đang được đẩy mạnh tại Iraq và Syria nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo.

Giới phân tích lo ngại về khả năng liên minh giữa Taliban tại Pakistan và Nhà nước Hồi giáo, sẽ trở thành một mối đe dọa mới với cộng đồng quốc tế. Các nhà phân tích cho rằng, một khi liên minh này được thành lập, Nhà nước Hồi giáo sẽ có mặt tại cả Pakistan và Afghanistan.

Các đoạn video hành quyết tàn bạo xuất hiện ngày càng nhiều và tương đồng với hành động man rợ mà Nhà nước Hồi giáo thực hiện với các con tin người Mỹ và Anh vừa qua.

Ngày 5/10, nhóm thánh chiến tại Ai Cập Ansar Beit al-Maqdis đã tung ra một đoạn video chiếu cảnh hành quyết 4 người bị cáo buộc làm gián điệp cho quân đội Ai Cập và cơ quan tình báo Israel Mossad.

Trước đó, hôm 28/8, nhóm vũ trang tàn bạo nhất có căn cứ ở khu vực Sinai của Ai Cập, đã tung ra một đoạn video tương tự. Nhóm này tuyên bố hậu thuẫn nhóm Nhà nước Hồi giáo, song không chính thức cam kết sẽ trung thành. Cuối tháng 9, một du khách người Pháp bị giết hại tại Algeria bởi nhóm phiến quân thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Trước thách thức an ninh từ sự phát triển mạnh mẽ và sự tàn bạo của các nhóm khủng bố, Mỹ và các nước tiếp tục cam kết tiêu diệt đến cùng chủ nghĩa khủng bố. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trong khu vực quyết đoán hơn để đối phó với hàng loạt nhóm khủng bố như al-Qaeda, Mặt trận al Nusra cũng như Nhà nước Hồi giáo.

Ông Biden nói: “Hiện chúng ta có một liên minh, nhưng chúng ta sẽ đi trên một con đường dài để chống khủng bố. Chúng tôi sẽ không thể chiến thắng nếu chiến đầu một mình và Mỹ sẽ không đưa lực lượng mặt đất trở lại Arập hay Trung Đông”.

Thực tế đã cho thấy “tác dụng phụ” của chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, nhằm tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Với Thổ Nhĩ Kỳ, dù Quốc hội đã bật đèn xanh cho việc đưa quân tới Iraq và Syria, cũng như cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng các căn cứ quân sự của nước này cho cuộc chiến chống khủng bố, thì Tổng thống Tayyip Erdogan vẫn đang lưỡng lự.

Dù Nhà nước Hồi giáo tại Syria đã tiến tới ngay sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, song sự chần chừ của ông Erdogan cho thấy lo ngại về việc các tay súng vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn đã đòi tách khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 3 thập kỷ qua, sẽ mạnh lên và trở lại thành mối đe dọa với nước này. Tại Iraq, các vụ đánh bom liều chết đã gia tăng ở thủ đô Baghdad kể từ khi Mỹ bắt đầu tấn công.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng ngày 3/10 cũng đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Mi-35 của quân đội Iraq ở miền Bắc nước này, làm 2 phi công  thiệt mạng. Theo các nguồn tin, chiến đấu cơ của Iraq bị hạ bởi 1 quả rocket cho thấy lực lượng cực đoan có khả năng đối phó với chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu.

Cũng trong đầu tháng 10 này, giới chức tại Philippines đã cảnh báo về nguy cơ trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan theo hình mẫu Nhà nước Hồi giáo tự xưng, đang trở thành mối đe dọa an ninh cho cả khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS
Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Khorasan gồm các thành viên al-Qaeda trên khắp thế giới và có thể đe dọa trực tiếp với Mỹ và châu Âu.

Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS

Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Khorasan gồm các thành viên al-Qaeda trên khắp thế giới và có thể đe dọa trực tiếp với Mỹ và châu Âu.

Bỉ xét xử 46 nghi phạm khủng bố
Bỉ xét xử 46 nghi phạm khủng bố

VOV.VN -Nhóm này cũng được cho là đang chiêu mộ các tay súng người Bỉ chiến đấu tại Syria.

Bỉ xét xử 46 nghi phạm khủng bố

Bỉ xét xử 46 nghi phạm khủng bố

VOV.VN -Nhóm này cũng được cho là đang chiêu mộ các tay súng người Bỉ chiến đấu tại Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố

VOV.VN - Chủ tọa cuộc họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi đây là nghị quyết lịch sử, khẳng định quyết tâm của thế giới trong việc đối phó với khủng bố.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống khủng bố

VOV.VN - Chủ tọa cuộc họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi đây là nghị quyết lịch sử, khẳng định quyết tâm của thế giới trong việc đối phó với khủng bố.

Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố
Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Yemen đưa ra ngay sau các vụ khủng bố của Al-Qaeda tại thủ đô Sana, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố

Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Yemen đưa ra ngay sau các vụ khủng bố của Al-Qaeda tại thủ đô Sana, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố
Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man
Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man

VOV.VN - Nhóm Ansar Beit Al Maqdis đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ IS và bị nghi ngờ đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập.

Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man

Nhóm khủng bố Ai Cập tung video hành quyết con tin dã man

VOV.VN - Nhóm Ansar Beit Al Maqdis đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ IS và bị nghi ngờ đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập.

Ủy ban châu Âu bác bỏ mối đe dọa bị tấn công khủng bố
Ủy ban châu Âu bác bỏ mối đe dọa bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Theo Ủy ban châu Âu, trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa an ninh nhằm vào các tòa nhà của Liên minh châu Âu tại Brussels thuộc về nhà chức trách Bỉ.

Ủy ban châu Âu bác bỏ mối đe dọa bị tấn công khủng bố

Ủy ban châu Âu bác bỏ mối đe dọa bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Theo Ủy ban châu Âu, trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa an ninh nhằm vào các tòa nhà của Liên minh châu Âu tại Brussels thuộc về nhà chức trách Bỉ.

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố
Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Ngày 26/9, Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại các trung tâm thương mại và các cửa hàng lớn. 

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Ngày 26/9, Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại các trung tâm thương mại và các cửa hàng lớn.