Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Theo RIA, thông tin trên được Ủy ban An toàn của Hà Lan (DBS) đưa ra ngày 4/9.

Theo DBS, “bản báo cáo sơ bộ sẽ trình bày mọi thông tin thực tế dựa trên những nguồn thông tin mà DSB có được. Trong vài tháng tới DSB sẽ phải tiếp tục điều tra để có thể hoàn tất bản báo cáo cuối cùng. DSB hy vọng bản báo cáo cuối cùng sẽ được công bố 1 năm sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay MH17”.

Các nhân viên điều tra tiếp cận hiện trường máy bay MH17 (Ảnh Reuters)

“Bản báo cáo sơ bộ sẽ luôn chỉ đưa ra những thông tin đã được kiểm chứng. Bản báo cáo này sẽ không bao giờ bao gồm việc trình bày nguyên nhân của vụ tai nạn”, David Learmount, Biên tập viên về Điều hành và An toàn bay của tạp chí Flight Global cho biết trong cuộc phỏng vấn với VOR ngày 8/9.

“Tại Nga, việc điều tra tai nạn thường được tiến hành cởi mở hơn so với phương Tây. Mục đích cuối cùng của việc điều tra là cung cấp những thông tin được xác thực chứ không phải nguyên nhân gây ra tai nạn. Điều này được đưa quy định trong phụ chương 13 của công ước của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế về quy trình điều tra các vụ tai nạn. Mục đích của việc điều tra là để tìm ra điều gì đã xảy ra chứ không phải là để đổ lỗi cho một ai đó cũng như để tránh tai nạn đó có thể lặp lại”, ông Learmount cho biết thêm.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 21/7, đại diện quân đội Nga đã công bố một số thông tin mà họ thu thập được trong khi điều tra vụ tai nạn máy bay MH17 và tuyên bố hệ thống giám sát của Nga đã phát hiện ra 4 hệ thống tên lửa phòng không Buk M1 của Ukraine xuất hiện gần khu vực xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, nhiều khả năng DSB sẽ không công bố đoạn ghi âm trong buồng lái mà chỉ bao gồm những thông tin xác thực và đưa ra một kết luận dựa trên những thông tin nói trên, ông Learmount nói.

Ông Learmound cũng bày tỏ lo ngại về việc có kết luận của bản báo cáo có thể bị lái theo lợi ích chính trị của các bên liên quan.

“Mọi người đều biết rằng đã phải mất khá nhiều thời gian thì các nhà điều tra đầu tiên mới có thể tiếp cận được hiện trường máy bay MH17. Trong thời gian đó, tình trạng không tuân thủ pháp luật đã diễn ra tại đó và không hề có cảnh sát bảo vệ các bằng chứng”, ông Learmound cho biết.

Máy bay MH17 bay từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia đã rơi tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine vào ngày 17/7 khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Cho đến nay nguyên nhân vụ máy bay rơi vẫn còn gây tranh cãi.

Chính quyền Ukraine cáo buộc lực lượng đối lập ở miền Đông bắn hạ máy bay MH17, tuy nhiên lại không đưa ra một bằng chứng nào có tính thuyết phục.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập khẳng định họ không có vũ khí có khả năng bắn hạ máy bay đang bay ở độ cao gần 10km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17
Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17
Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Trong số 28 nạn nhân được xác định danh tính có 15 người là hành khách và 13 người là thành viên phi hành đoàn.

Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Trong số 28 nạn nhân được xác định danh tính có 15 người là hành khách và 13 người là thành viên phi hành đoàn.

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia
20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

VOV.VN - Ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia.

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

VOV.VN - Ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia.

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17
Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17
Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

VOV.VN - Một lễ tưởng niệm dành cho những nạn nhân trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 đã được tổ chức ngày 17/8 tại Hà Lan.

Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

VOV.VN - Một lễ tưởng niệm dành cho những nạn nhân trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 đã được tổ chức ngày 17/8 tại Hà Lan.

Nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 sắp được tiết lộ
Nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 sắp được tiết lộ

VOV.VN - Hãng tin Itar-tass của Nga dẫn lời đại diện Hội đồng An ninh Hà Lan cho biết, báo cáo sơ bộ có thể sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

Nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 sắp được tiết lộ

Nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 sắp được tiết lộ

VOV.VN - Hãng tin Itar-tass của Nga dẫn lời đại diện Hội đồng An ninh Hà Lan cho biết, báo cáo sơ bộ có thể sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9
Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17
Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17

VOV.VN - Malaysia muốn đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới.

Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17

Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17

VOV.VN - Malaysia muốn đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới.

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17
Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia ngày 6/9 cho biết, đã có những thông tin tình báo đáng tin cậy về nguyên nhân vụ máy bay rơi song cần thu thập thêm bằng chứng.

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia ngày 6/9 cho biết, đã có những thông tin tình báo đáng tin cậy về nguyên nhân vụ máy bay rơi song cần thu thập thêm bằng chứng.

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17