Thư thính giả, độc giả từ 5-11/6

Trong tuần vừa qua, đã có nhiều sự kiện quan trong diễn ra trên khắp cả nước: Tiếp tục các phiên thảo luận của Quốc hội, Festival Huế 2010, Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ IX …

Quý vị và các bạn thân mến,

Các phiên thảo luận và chất vấn tại Hội trường thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân trong cả nước. Viết thư về VOVNews, nhiều độc giả cho rằng, kỳ họp lần này đã có nhiều cải tiến mới, những kiến nghị của cả tri đã cơ bản đã được giải quyết. Đặc biệt, trong phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, những vấn đề lớn, mang tầm vĩ mô được dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội đã được đặt lên bàn nghị sự.

Bạn Lê Văn Quảng (levanquang@…) viết: “Tôi rất phấn khởi vì tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội đã nêu được những vấn đề lớn, được người dân cả nước quan tâm. Tôi cũng rất hài lòng với phần trả lời của các vị Bộ trưởng, họ đã thể hiện trách nhiệm và sự chia sẻ trước cộng đồng”.

Đại biểu thảo luận tại hội trường

Tuy nhiên, nhiều bạn đọc cũng cho rằng, giải trình của một số thành viên Chính phủ còn chưa sâu, chưa “đi đến cùng” để làm rõ trách nhiệm và hướng giải quyết hiệu quả. Độc giả Nguyễn Hữu Mạnh (huumanh@…) cho rằng: “Theo tôi các đại biểu chất vấn rất đúng, trúng vấn đề. Nhưng phần trả lời của Bộ trưởng Bộ GTVT chưa làm người nghe hài lòng. Nhiều vấn đề bức xúc như các công trình giao thông thi công còn quá chậm, lại thất thoát lãng phí… thì trách nhiệm của Bộ này như thế nào”.

Một vấn đề tại kỳ họp Quốc hội lần này cũng được nhiều đại biểu quan tâm là việc đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh. Đa số bạn đọc đồng tình với chủ trương đầu tư dự án này vì cho rằng, việc xây dựng sẽ góp phần giảm tải ùn tắc giao thông, góp phần vận chuyển hành khách với khối lượng lớn, thúc đẩy phát triển giao thương giữa các vùng, miền trong cả nước. Song nhiều bạn đọc cũng băn khoăn về nguồn vốn lớn để thực hiện dự án, thời gian thi công kéo dài trong khi đó lượng dân phải di dời không phải là ít. Vì thế Quốc hội cần nghiên cứu kỹ trước khi thông qua thực hiện.

Bạn Bùi Quang Phúc (buiquangphuc8@…) viết: "Theo tôi, phải thống kê xem trong số những đại biểu tán thành đầu tư dự án này có bao nhiêu phần trăm là đại biểu chuyên trách, bao nhiêu phần trăm đại biểu có chuyên môn đủ để đánh giá các vấn đề những người lập dự án đưa ra. Tóm lại là phải xem xét thật kỹ lưỡng dựa trên chuyên môn. Sự phát triển đất nước phải dựa vào thực lực là chính, có thế mới bền vững được”.

Nhiều ấn tượng về Festival Huế 2010

Trong những ngày qua, một sự kiện cũng được sự quan tâm của nhiều độc giả trong và ngoài nước là Festival Huế 2010 diễn ra từ 5-13/6. Đây là nơi gặp gỡ đầy ấn tượng của 31 quốc gia đến từ 5 châu lục.

Ngoài hơn 550 nghệ sĩ nước ngoài, Festival Huế còn có hơn 2.300 nghệ sĩ trong nước (800 nghệ sĩ chuyên nghiệp và 1.500 nghệ sĩ nghiệp dư) đến từ hơn 30 đoàn, nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong cả nước tham gia. Nhiều bạn đọc gửi thư bày tỏ sự tự hào, phấn khởi về một Festival đầy ấn tượng, vừa mang không khí sôi động của một thành phố trẻ, vừa mang vẻ đẹp trầm mặc, huyền bí của một cố đô xưa.

Nhân các sự kiện đang diễn ra trong tuần lễ Festival, bạn nguyen vanthuan (vanthuan_0203@…) phấn khởi bày tỏ: “Tôi là người con của Huế mà hôm nay thấy cánh diều của Huế  bay trên cầu Tràng Tiền, tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình và thật ấn tượng với lễ hội Festival năm nay của Huế. Tôi nhận thấy từ nhiều lần Huế tổ chức Festival nhưng lần này đã có nhiều thay đổi. Tôi cảm ơn những người đã mang những đặc sản du lịch của Huế giới thiệu với bạn bè trong nước và xa hơn là bạn bè quốc tế”.

Bạn Thành Trung (thanhtrung810@…) viết: “Tôi không phải người Huế nhưng mỗi lần nhắc đến Huế tôi không khỏi chạnh lòng nhớ Huế. Huế trong tôi luôn đẹp và buồn. Tôi nhớ từng con đường, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, Bến Ngự... và cả nỗi nhớ về một người con gái. Phải chăng, khi đi xa mới cảm nhận được hết vẻ đẹp mộng mơ của Huế”.

Cũng trong Festival đã diễn ra nhiều hoạt động ấn tượng, Lễ hội Áo Dài với tên gọi “Vọng thiên niên” tại sân Hàm Nghi đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với người xem bởi sự công phu, rực rỡ và sinh động trong một không gian đầy lãng mạn giữa lòng thành phố Huế.

Bạn Tạ Thị Thùy Trâm (hoatrangnguyen_2809@…) viết: Ngắm nhìn những tà áo dài Việt Nam muôn màu muôn sắc, mình thấy tự hào về trang phục truyền thống này và thấy yêu quê hương, yêu con người Việt Nam mình quá. Cảm ơn các nhà thiết kế đã gửi gắm được những ý tưởng và hơn hết là tình yêu của mình trong những bộ thiết kế hết sức độc đáo và ý nghĩa này”.

Bạn Vũ Văn Tâm (tam7057@…) viết: “Lại nhớ lại bài hát "Em ơi em đẹp quá đi thôi... mộng mơ". Thật là quá đẹp Việt Nam ơi...”.

Từ nước Mỹ xa xôi, bạn đọc Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@…) đã mượn những dòng thơ do mình sáng tác để bày tỏ tình cảm với Huế: “Ra đi vẫn nhớ Huế năm xưa/Nhớ hàng phượng vĩ nơi chia tay/Nhớ mùa hè lặng lẽ quê mình/Bên cầu ai đó còn chờ tình nữa chăng/Huế thương, Huế nhớ trong lòng mình/Dù xa bao dặm, ta vẫn nhớ hoài Huế thơ”.

Ngày hội của những người làm báo phát thanh

Các bạn thân mến,

Cũng trong tuần qua, những người làm báo phát thanh vừa đón một “Festival” của riêng mình: Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ IX. Đây là ngày hội thực sự của những người làm báo phát thanh của 63 Đài Phát thanh Truyền hình trên cả nước, là dịp chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật, nắm bắt công nghệ thông tin truyền thông hiện đại của Việt Nam và thế giới. Cùng chung niềm vui với chúng tôi, nhiều bạn đọc đã gửi thư về VOVNews chúc mừng nhân sự kiện này và nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa và GS.TS Vũ Văn Hiền trao giải Vàng Liên hoan

Bạn Lê Thanh Hiền (thanhhien@….) viết: “Tôi là một thính giả trung thành của Đài TNVN và VOVNews. Tôi cũng đã được xem trên VOVNews những hình ảnh về Liên hoan Phát thanh Toàn quốc vừa qua. Tôi rất xúc động vì tâm huyết với nghề của những nhà báo phát thanh. Nhân dịp này, tôi chúc các nhà báo luôn mạnh khoẻ, tiếp tục có những tác phẩm hay để phục vụ công chúng”.

Bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (trongnghia@….) viết: “Mặc dù hiện nay có rất nhiều phương tiện truyền thông, nhưng tôi vẫn có thói quen nghe đài. Các thông tin trên đài rất hấp dẫn và bổ ích. Tôi cũng có một góp ý nho nhỏ là Đài TNVN nên lựa chọn kỹ các phát thanh viên khi thể hiện các tác phẩm phát thanh, bởi có một số chương trình nội dung rất hấp dẫn nhưng giọng đọc không phù hợp. Tôi nhớ ngày xưa nghe đài, các giọng đọc trên sóng phát thanh rất “chuẩn” như giọng phát thanh viên Hoàng Yến, Kim Cúc…. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúc các anh các chị dồi dào sức khoẻ và ngày càng có nhiều tác phẩm hay hơn nữa”.

Các bài viết của GS.TS Vũ Văn Hiền:

* Vấn đề dân tộc đang nổi cộm

* Nhận thức về thời đại ngày nay

* Cần nhận rõ cuộc đấu tranh giai cấp

* Chủ nghĩa Mác và thời đại ngày nay

Cũng nhân nghe và xem loạt bài “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và vấn đề dân tộc” của GS.TS Vũ Văn Hiền trên sóng phát thanh và trên VOVNews, nhiều bạn đọc đã viết thư tới VOVNews hoan nghênh loạt bài viết này. Bạn Đỗ Hoàng Giang (do.hoang.giang.91@…) bày tỏ: “Nhờ được nghe loạt bài viết của GS Vũ Văn Hiền mà tôi cũng như rất nhiều học sinh, sinh viên đã có nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Xin cảm ơn GS về loạt bài viết này. Mong ông sẽ tiếp tục có thêm nhiều những nghiên cứu quý giá như vậy cho xã hội”.

Còn bạn Lê Thanh Huỳnh Trung (lethanhhuynhtrung@…) thì viết: “Loạt bài viết thật ý nghĩa. Nội dung chuyên sâu và chứa đựng nhiều thông tin thiết thực. Đặc biệt, GS.TS Vũ Văn Hiền không ngại đưa vào những lý luận chỉ rõ những thiếu sót của tư tưởng Mác. Loạt bài viết này ngoài việc làm tư liệu nghiên cứu cho giới chuyên môn mà còn hữu ích cho việc phản biện của cán bộ MTTQ. Nhưng tôi vẫn lo lắng không biết bạn trẻ ngày nay có nhiều người đọc bài này?”.

Các vấn đề khác

Các bạn thân mến,

Trong tuần qua, chúng tôi cũng nhận hàng trăm ý kiến gửi tới đóng góp về những vấn đề mà VOVNews đã đăng tải. Nhiều bạn đọc cho rằng, hộp thư VOVNews thực sự  là công cụ hữu ích tạo mối giao lưu giữa Toà soạn với bạn đọc. Bạn Vũ Văn Tâm (tam7057@…) viết: “Chuyên mục Hộp thư của VOVNews giúp chúng tôi trao đổi được thông tin với Toà soạn. Mong VOV luôn lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục đưa những thông tin ngắn gọn, xúc tích đã là phong cách hành văn của VOV”.

Bạn Hà Thuỷ Trúc (hathuy21@…) viết: “Cuối mỗi tuần, chúng tôi rất mong đợi Hộp thư của các bạn. Chúng tôi rất vui vì ý kiến của mình dù hay hay dở đều được toà soạn quan tâm. Tôi biết rằng các bạn rất bận rộn, nên cảm thấy rất quý sự tôn trọng độc giả của các bạn. Đã từ lâu, hộp thư VOVNews đã là một người bạn thân thiết và không thể thiếu được của tôi. Cảm ơn VOVNews”.

Các ý kiến phản hồi của các bạn đối với chúng tôi thực sự quý giá. Đây là dịp để chúng tôi nhìn lại những việc đã làm để rút ra kinh nghiệm làm tốt hơn công việc của mình. Chúng tôi rất mong ngày càng nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các bạn.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến của các bạn gửi đến phản hồi về các thông tin khác trên VOVNews.

Bạn Lê Thanh Trí (move3868@…) hỏi: “Tôi là cựu sinh viên đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (34 tuổi), đã định cư ở Nhật 10 năm rồi nhưng tôi vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Hiện tại tôi làm thiết kế cho 1 công ty xây dựng của Nhật. Tôi miệt mài làm việc nên không có nhiều thông tin về Việt Nam và các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài. Bây giờ tôi đã ổn định và mong muốn được tham gia các phong trào với thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước để được đóng góp phần nhỏ bé của mình cho quê hương đất nước nhưng chưa có được cầu nối. Tôi rất muốn tham gia Trại hè năm 2010 này để có điều kiện tham gia các hoạt động của đoàn thể. Rất mong quý báo cho tôi biết cách đăng ký và còn kịp thời gian không?”.

Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn tới Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và được giải đáp như sau: Trại hè thanh thiếu niên Việt Nam chỉ dành cho các bạn trẻ ở lứa tuổi từ 16-25. Còn bạn muốn tham gia các phong trào thanh niên ở trong và ngoài nước thì bạn phải liên hệ với các cơ quan đại diện hoặc các Hội, đoàn của người Việt Nam tại Nhật Bản.

Xin cung cấp cho bạn số điện thoại và địa của email của Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: ĐT: 81335663311; email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp. Hoặc bạn có thể liên hệ với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka: ĐT: 81662631600; emai: tlsvn.osaka@mofa.gov.vn.

Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công và hy vọng trong thời gian tới đây, bạn sẽ có nhiều hoạt động hướng về quê hương.

Tờ rơi để giáo dục cho hội chứng trẻ bị lắc trên trang web của một hội bảo trợ trẻ em (Children without a voice – USA)

Bạn Phạm Thị Kiều Hạnh  (hanh.nipon@…) gửi thư tới chúng tôi bày tỏ: “Tôi có sinh một bé trai sinh năm 2004. Tôi có đọc bài "Không được lắc - Con bạn có thể bị rất nguy hiểm" ngày 28/03/2009 trên VOVNews. Lúc mới sinh, bé rất hay quấy khóc vào ban đêm nên tôi cũng thường hay ôm rung rung cho bé dễ chịu. Trong lúc bé ngủ nôi thì tôi luôn bật nôi điện đung đưa qua lại để cho bé dễ ngủ. Tôi rất hoang mang, không biết như vậy bé có bị ảnh hưởng gì không? Tôi nhận thấy bé ít tập trung, ít có cảm xúc yêu ghét. Tôi nên cho bé đi khám ở đâu? Rất mong câu trả lời của Tòa soạn”.

Bạn Kiều Hạnh thân mến, chúng tôi đã chuyển băn khoăn của bạn tới các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và các bác sĩ khuyên rằng, bạn nên đưa con đi khám, khi đó các bác sĩ mới chẩn đoán chính xác cháu có bị ảnh hưởng hay không. Theo các bác sĩ, dù có thế nào đi nữa, thì quan trọng hàng đầu vẫn là sự quan tâm, chăm sóc của những người thân đối với bé. Bạn nên tranh thủ thời gian để gần gũi bé hơn nữa, khi đó bạn và bé sẽ hiểu nhau hơn. Bạn có thể đưa con bạn đến khám ở rất nhiều nơi, như: bệnh Viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Saint Paul…

Trong tuần, VOVNews tiếp tục nhận được nhiều thư của độc giả bày  tỏ bức xúc về vụ án “giết người dã man tại khu chung cư G4 Trung Hoà, Nhân Chính” . Bạn đọc Dương Yến Thanh (duongtonbaostttt@…) cho rằng: “Tên Nghĩa bị buộc tội giết người cướp của là chính xác. Tuy nhiên đáng trách cho lối sống buông thả của cô gái khi cô tự nguyện đến hiến tình cho hắn 2 ngày liền, trong khi hắn đã bỏ cô 3 năm và cô đã có người yêu mới”.

Bạn đọc tên huong (hoadamocoi_TH@…) bày tỏ:Không thể chấp nhận được loại người như thế này. Không biết đây là người hay thú vật nữa”.

Còn độc giả ở địa chỉ quanghaxnc@… bức xúc:Đúng là chỉ có con người mới làm được những chuyện như vậy. Vô cùng nhẫn tâm, không có chút tình người”.

Bạn thucdai (thucdaiphan@…) cho rằng:Tên Nghĩa cần được xử thật nghiêm minh. Rõ ràng hắn đã giết người để cướp của mà hành động lại quá dã man. Đã vậy, đến giờ phút nầy hắn vẫn chưa chịu khai báo thật đã làm gì với phần thi thể kia của nạn nhân. Vì hắn đã tính toán kỹ như thế thì không khi nào lại quăng phần định giấu xuống sông”.

Cũng giống vụ việc trên, vụ chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh tuy đã xảy ra khá lâu, nhưng vẫn gây sự bất bình, phẫn nộ trong dư luận. Trong thời gian vừa qua, VOVNews tiếp tục nhận được hàng trăm bức thư xung quanh vụ việc này.

Cháu Hào Anh đang được chăm sóc ở Bệnh xá Công an tỉnh

Bạn Hoa Hồng Nhung (hoahongnhung150687@…) viết: “Tôi nghĩ nếu chỉ dừng lại ở mức hình phạt như ở khung 4 thì vẫn còn quá nhẹ, vì bé Hào Anh là một con người chứ đâu phải là một cây cỏ hay gỗ đá.... Vợ chồng Giang-Thơm có phải là đã chết đi phần "người", để phần "con" hoành hoành”.

Bạn Phương Thảo (nguyenphuongthao891@…) cho rằng, không thể chấp nhận được những hành vi hành hạ bè Hào Anh của vợ chồng Giang- Thơm. “Tôi hi vọng pháp luật đưa ra hình thức xử phạt thật nghiêm, để lấy lại công bằng cho gia đình bé Hào Anh. Tôi thiết nghĩ nên xử vợ chồng Giang-Thơm với mức án cao nhất”- Bạn Phương Thảo đề nghị.

Phản hồi về thông tin “Đề nghị cắt liên lạc 86 thuê bao điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép”, bạn Lê Xuân Nam (namlexuanbk@…) cho rằng: “Hành động quảng cáo bằng cách vẽ bẩn lên tường là một hành động làm mất mỹ quan, vi phạm luật quảng cáo và truyền thông. Tôi đề nghị nên xoá số thuê bao quảng cáo trên tường để răn đe những hành vi tương tự có thể diễn ra”.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Lê Thị Mai, Hà Anh Phương, Tạ Thu Hoa,   Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Toàn, Mai Anh, Thanh Thúy, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Toán, Lại Ngọc Tình, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng, cùng các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@..., hung220477@..., toantenav@..., phuc.305@..., Ngochan@..., giang217@..., kieuhung0403@.,,, thulogic@..., toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truongg217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@…

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn.

Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên