Chuẩn bị kích cầu lần 2, rộn rã săn tour, combo du lịch mùa thu

VOV.VN - Chương trình kích cầu du lịch giai đoạn 2 tiếp tục hướng đến khách du lịch nội địa, với mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch vừa an toàn, vừa hấp dẫn về giá tới những điểm đến được ưa chuộng trong mùa này.

Trước khi thông tin chính thức về gói kích cầu này được công bố, nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn đã ra mắt nhiều tour, combo kích cầu với ưu đãi hấp dẫn khởi động mùa du lịch thu. Chương trình kích cầu lần 2 tuy không có quy mô lớn như lần 1 nhưng lại đáp ứng nhu cầu của du khách về các điểm đến an toàn, thanh bình và mang đặc trưng mùa thu.

Đa dạng tour, combo du lịch thu

Nếu muốn trải nghiệm, thăm thú các khu vực lân cận Hà Nội và tỉnh vùng núi phía Bắc, du khách có khá nhiều lựa chọn với mức giá giảm từ 40-50% so với cùng kỳ hàng năm. Hầu hết các đơn vị đều đang cung cấp các tour trải nghiệm Hà Nội mùa thu, hoặc tour khám phá mùa vàng Tây Bắc với giá trung bình từ 2-3 triệu đồng (cho 2-3 đêm lưu trú).

Đối với các vùng ven biển, như Thanh Hoá, Nha Trang, Quy Nhơn, Bình Thuận…, mức giá tour trung bình là 4.000.000 VND – 6.000.000 VND/tour 4N3Đ, mức giá này đã giảm từ 30-40% so với hàng năm.

Một địa điểm biển đảo đang được tìm kiếm rất nhiều trong mùa du lịch Thu năm nay là Côn Đảo, sau khi có thông tin về 3 đường bay thẳng do Bamboo Airways triển khai đến hòn đảo này từ 29/9/2020 (Hà Nội, Vinh, Hải Phòng – Côn Đảo). Khảo sát trên Agoda, Six Senses Con Dao đang cung cấp giá lưu trú giảm từ 30 tới gần 50%, trung bình từ 14.000.000 VND – 20.000.000 VND /đêm phòng. Các khách sạn, nhà nghỉ thông thường, chi phí từ 500 – dưới 1.000.000 VND /đêm.

Nổi bật trên thị trường nhờ tính đa dạng về tiện ích, tiết kiệm về chi phí là các combo trọn gói bao gồm vé máy bay, cơ sở lưu trú, vé tham quan các địa điểm du lịch. Có lợi thế về cả hàng không và quần thể nghỉ dưỡng, FLC Hotels & Resorts là thương hiệu tiên phong trên thị trường về các sản phẩm combo tích hợp với mô hình này. Hiện doanh nghiệp đang cung cấp combo Chào thu đông – Bay Bamboo Airways nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn với mức giá chỉ từ 2.550.000 VND/người/3N2Đ.

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường 

Sau thời gian giãn cách, chị Quỳnh Trang (36 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới cùng gia đình.

“Gia đình tôi hay chọn đi du lịch mùa thu vì thời tiết mát mẻ, không quá đông đúc. Năm nay chúng tôi ưu tiên các quần thể du lịch, resort có không gian trong lành, thoáng đãng, nhiều tiện ích đa dạng và dịch vụ y tế đảm bảo”, chị Trang cho hay.

Từ đầu tháng 9, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã có một số dấu hiệu khả quan sau thời gian “ngủ đông giữa hè” vì Covid.

Một công ty kinh doanh tour du lịch có tiếng cho hay, bộ phận bán hàng của đơn vị này đã bắt đầu nhận được các cuộc gọi của khách hàng để được tư vấn về các địa điểm du lịch an toàn cho mùa thu đông.

Tại thời điểm này, nhiều du khách đang quan tâm đến gói combo du lịch khám phá mùa lúa chín Tây Bắc. Ngoài ra, các vùng biển nhiều nắng ấm, trong lành như Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc… cũng là điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn.

Tương tự, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng ghi nhận số đơn đặt phòng bắt đầu tăng lên khi các đường bay được phục hồi, nhiều địa điểm tham quan mở cửa trở lại; đồng thời đang có sự gia tăng về nhu cầu thuê các villa biệt lập ở các quần thể nghỉ dưỡng, resort khép kín.

“Nhiều du khách muốn đặt villa để tận hưởng một kỳ nghỉ thực sự an toàn, riêng tư. Do đó, chúng tôi cũng cung cấp các gói riêng dành cho sản phẩm này với nhiều tiện ích đa dạng”, đại diện FLC Hotels & Resorts cho hay.

Ví dụ tại quần thể FLC Sầm Sơn đang có gói villa chỉ từ 1.680.000 VND/người/đêm, áp dụng cho 7 đêm nghỉ trong villa khép kín rộng tới 530 m2, đã bao gồm trọn gói 3 bữa ăn. Đặc biệt, khách sử dụng gói villa này còn được tặng thêm voucher 2N1Đ cho 1 người.  Thời gian áp dụng từ nay đến hết năm 2020.

Được biết, trung bình các tháng trước đó, quần thể FLC Sầm Sơn dịp cao điểm đón trung bình từ 1000 - 2000 lượt khách/ngày, trong đó tỷ lệ đặt phòng trong nhiều dịp cuối tuần đạt tới trên 90%./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn FLC chuẩn bị khánh thành khách sạn lớn nhất Việt Nam tại Quy Nhơn
Tập đoàn FLC chuẩn bị khánh thành khách sạn lớn nhất Việt Nam tại Quy Nhơn

VOV.VN - Độ dài xấp xỉ 1 km, quy mô khoảng 1.500 phòng, khách sạn xanh FLC Grand Hotel Quy Nhon được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại Bình Định, sau khi chính thức khánh thành trong tháng 11 năm nay.

Tập đoàn FLC chuẩn bị khánh thành khách sạn lớn nhất Việt Nam tại Quy Nhơn

Tập đoàn FLC chuẩn bị khánh thành khách sạn lớn nhất Việt Nam tại Quy Nhơn

VOV.VN - Độ dài xấp xỉ 1 km, quy mô khoảng 1.500 phòng, khách sạn xanh FLC Grand Hotel Quy Nhon được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại Bình Định, sau khi chính thức khánh thành trong tháng 11 năm nay.

FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị
FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị

VOV.VN -Trong công văn vừa đệ trình Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn FLC đề xuất xin phê duyệt chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị

FLC mong muốn được đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị

VOV.VN -Trong công văn vừa đệ trình Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn FLC đề xuất xin phê duyệt chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Tháp đôi FLC Sea Tower Quy Nhon bàn giao căn hộ từ tháng 10
Tháp đôi FLC Sea Tower Quy Nhon bàn giao căn hộ từ tháng 10

VOV.VN -Dự án tổ hợp thương mại - căn hộ - khách sạn FLC Sea Tower Quy Nhon đã hoàn thành đến 96% khối lượng thi công, kịp thời cho đợt bàn giao tháng 10 tới.

Tháp đôi FLC Sea Tower Quy Nhon bàn giao căn hộ từ tháng 10

Tháp đôi FLC Sea Tower Quy Nhon bàn giao căn hộ từ tháng 10

VOV.VN -Dự án tổ hợp thương mại - căn hộ - khách sạn FLC Sea Tower Quy Nhon đã hoàn thành đến 96% khối lượng thi công, kịp thời cho đợt bàn giao tháng 10 tới.