Hội chợ du lịch lớn nhất châu Á khai mạc vào ngày mai

VOV.VN - Vì dịch bệnh Covid-19 nên Hội chợ du lịch quốc tế ITB Asia 2020 được tổ chức trực tuyến, từ ngày 21 – 23/10. Chủ đề năm nay là “Tái tạo lại du lịch trong sự Bình thường mới”.

Trong khuôn khổ ITB Asia 2020, 120 phiên thảo luận trực tuyến sẽ được tổ chức nhằm giúp cho ngành du lịch vượt qua thách thức hiện tại và chuẩn bị cho sự phục hồi. Các phiên xoay quanh các chủ đề: du lịch MICE, ứng dụng công nghệ, tiếp thị điểm đến, quản trị khách sạn, các hoạt động lữ hành, giải trí...

Trưởng Ban Tổ chức hội chợ, bà Katrina Leung nhấn mạnh: “Chủ đề của hội chợ năm nay nhằm xây dựng nền tảng giúp ngành du lịch khôi phục trở lại. Nnhững người tham gia sẽ được kết nối và chia sẻ hiểu biết, kiến thức trong thời điểm mà lịch sử du lịch thế giới đang xoay chuyển.”

Trọng tâm của các phiên thảo luận là nêu bật những xu hướng nổi trội mà ngành du lịch phải xem xét để vượt qua khó khăn do Covid-19. Những thực hành tốt, sáng kiến kinh doanh và bí quyết chuyên môn cũng sẽ được các diễn giả cũng sẽ giới thiệu. Nhiều diễn giả là lãnh đạo, quản lý của các tên tuổi lớn như Booking.com; Google; MakeMyTrip; Trivago hay Viator.

Ông Angel Llull Mancas- Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Booking.com cho biết: “Tôi mong muốn được chia sẻ cách mà Booking.com vẫn duy trì được sự nhanh nhẹn và thích ứng như hiện nay; cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, sáng tạo và các công cụ để hỗ trợ tốt hơn cho đối tác và khách hàng.”

Một số bài diễn thuyết đáng chú ý trong ngày 21/10: Trạng thái du lịch ở Châu Á - Thái Bình Dương: Tìm ra xu hướng để chuẩn bị cho con đường phía trước (Hermione Joye - Google); Sáng tạo trong thời kỳ dịch bệnh (Angel Llull Mancas - Booking.com); Xây dựng du lịch MICE bền vững hậu Covid-19 (Edward Koh - Singapore Tourism Board); Các công ty lữ hành làm gì để chuẩn bị mở cửa và phục hồi trở lại (Claudio Bellinzona -  Musement).../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bong bóng du lịch" Australia - New Zealand đã mở, hành khách không phải cách ly
"Bong bóng du lịch" Australia - New Zealand đã mở, hành khách không phải cách ly

VOV.VN - Hàng trăm hành khách đã đến Sydney từ New Zealdn mà không phải chịu cách ly. Đây là chuyến bay không cách ly đầu tiên trong bong bóng du lịch “Xuyên Tasman”.

"Bong bóng du lịch" Australia - New Zealand đã mở, hành khách không phải cách ly

"Bong bóng du lịch" Australia - New Zealand đã mở, hành khách không phải cách ly

VOV.VN - Hàng trăm hành khách đã đến Sydney từ New Zealdn mà không phải chịu cách ly. Đây là chuyến bay không cách ly đầu tiên trong bong bóng du lịch “Xuyên Tasman”.

Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch
Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch

VOV.VN - Indonesia và Singapore vừa nhất trí thiết lập một “làn đường xanh” để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh thiết yếu và đi lại chính thức giữa 2 nước.

Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch

Singapore - Indonesia triển khai “làn đường xanh” cho doanh nghiệp và du lịch

VOV.VN - Indonesia và Singapore vừa nhất trí thiết lập một “làn đường xanh” để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh thiết yếu và đi lại chính thức giữa 2 nước.

Ra mắt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"
Ra mắt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

VOV.VN - Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” giúp du khách kiểm tra tiêu chuẩn an toàn của cơ sở dịch vụ, cập nhật bản đồ vùng dịch và nhiều thông tin hữu ích khác.

Ra mắt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

Ra mắt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

VOV.VN - Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” giúp du khách kiểm tra tiêu chuẩn an toàn của cơ sở dịch vụ, cập nhật bản đồ vùng dịch và nhiều thông tin hữu ích khác.

Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid
Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

VOV.VN - Hỗ trợ tối đa 5 triệu/tháng, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, nơi làm việc; được tham gia vào hệ sinh thái hoàn thiện với các chuyên gia du lịch, công nghệ, nhà đầu tư… là những hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo (start-up) du lịch hiện nay.

Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

VOV.VN - Hỗ trợ tối đa 5 triệu/tháng, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, nơi làm việc; được tham gia vào hệ sinh thái hoàn thiện với các chuyên gia du lịch, công nghệ, nhà đầu tư… là những hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo (start-up) du lịch hiện nay.