Trung Quốc: hơn 600 triệu lượt người đi du lịch dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu

VOV.VN - Dự báo, đợt nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh và Trung Thu sắp tới, hơn 600 triệu lượt người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong nước, tương đương khoảng 80% của năm 2019. 

Dự báo, đợt nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh và Trung Thu sắp tới, hơn 600 triệu lượt người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong nước, tương đương khoảng 80% của năm 2019. 

Thị trường du lịch nội địa Trung Quốc đang dần phục hồi sau đại dịch. Số liệu do công ty du lịch trực tuyến lớn nhất nước này - Ctrip vừa công bố mới đây cho thấy, trong 8 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và Trung Thu kéo dài từ ngày 1-8/10 tới đây, dự kiến sẽ có hơn 600 triệu lượt khách du lịch tham gia các tour nội địa ở Trung Quốc, tương đương khoảng 70%-80% của năm trước. Con số này của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng Quốc khánh năm 2019 là hơn 782 triệu lượt người.

Để kích cầu du lịch, hơn 1500 điểm du lịch trên cả nước Trung Quốc đã thực hiện chính sách miễn phí hoặc giảm giá vé, trong đó riêng tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch Vũ Hán, có tới hơn 400 điểm. Hơn 20 tỉnh, thành ở nước này cũng đã phát hành voucher du lịch ưu đãi. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của Tuần lễ Vàng Quốc khánh năm nay ở Trung Quốc là khách du lịch phải đặt vé trước mới được vào tham quan. Đến nay, nhiều điểm du lịch đã đặt kín vé.

Anh Nam Quang Minh, Phó Tổng giám đốc Khu vui chơi Happy Valley ở thành phố Thâm Quyến cho biết: "Hiện chúng tôi đã khôi phục được khoảng 80% số khách. Tuần lễ Vàng nhân dịp Quốc khánh hoàn toàn có thể đạt được lượng khách của cùng kỳ năm ngoái".

Không chỉ các khu du lịch, nhiều khách sạn ở Trung Quốc cũng đang dần được vực dậy sau thời gian dài kinh doanh cầm chừng do dịch Covid-19. Chị Thích Tịnh Thư, Giám đốc Marketing của một khách sạn chia sẻ: "Dự kiến, trong 8 ngày nghỉ lễ, tỷ lệ khách lưu trú lên tới hơn 90%. Tổng lượng khách và thu nhập có thể tăng hơn cùng kỳ từ 15%-20%".

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hình thức du lịch tự lái hoặc thiết kế đoàn theo nhóm nhỏ đang được nhiều người lựa chọn.Ngoài ra, theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 27/9 của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, đến nay, đã có gần 76%, tức gần 30.000 hãng lữ hành của nước này hoạt động trở lại, các dịch vụ du lịch theo tour nội địa đã khôi phục được khoảng 40% so với cùng kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt khách sạn ở Luang Prabang (Lào) giảm giá phòng để thu hút khách du lịch
Hàng loạt khách sạn ở Luang Prabang (Lào) giảm giá phòng để thu hút khách du lịch

VOV.VN - Các khách sạn ở Luang Prabang đang đồng loạt giảm giá phòng để khuyến khích khách du lịch nội địa, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Hàng loạt khách sạn ở Luang Prabang (Lào) giảm giá phòng để thu hút khách du lịch

Hàng loạt khách sạn ở Luang Prabang (Lào) giảm giá phòng để thu hút khách du lịch

VOV.VN - Các khách sạn ở Luang Prabang đang đồng loạt giảm giá phòng để khuyến khích khách du lịch nội địa, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Thừa Thiên Huế tạo điểm đến an toàn thân thiện cho khách du lịch
Thừa Thiên Huế tạo điểm đến an toàn thân thiện cho khách du lịch

VOV.VN - Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, ngành du lịch Thừa Thiên Huế chuẩn bị các điều kiện, xây dựng các gói kích cầu mới để thu hút khách trở lại.

Thừa Thiên Huế tạo điểm đến an toàn thân thiện cho khách du lịch

Thừa Thiên Huế tạo điểm đến an toàn thân thiện cho khách du lịch

VOV.VN - Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, ngành du lịch Thừa Thiên Huế chuẩn bị các điều kiện, xây dựng các gói kích cầu mới để thu hút khách trở lại.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch ven biển phải hướng đến cộng đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch ven biển phải hướng đến cộng đồng

VOV.VN - Có lợi thế tiếp giáp với rừng nguyên sinh quốc gia, cùng với hơn 32 km hành lang du lịch tuyến ven biển Vũng Tàu- Long Hải- Phước Hải- Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến của khách thập phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch ven biển phải hướng đến cộng đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch ven biển phải hướng đến cộng đồng

VOV.VN - Có lợi thế tiếp giáp với rừng nguyên sinh quốc gia, cùng với hơn 32 km hành lang du lịch tuyến ven biển Vũng Tàu- Long Hải- Phước Hải- Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến của khách thập phương.