Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tự cung tự cấp thịt lợn

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu là đến năm 2025, tỷ lệ chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn phải đạt trên 70%, đến năm 2030 là trên 75%.

Trước áp lực tăng giá thịt lợn do nhu cầu tiêu dùng trong nước và phụ thuộc nguồn nhập khẩu nước ngoài, chính phủ Trung Quốc mới đây đã công bố một văn bản đặt ra mục tiêu tự cung tự cấp mặt hàng nằm trong danh mục dự trữ chiến lược này. 

Văn bản có tên "Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành chăn nuôi". Theo đó, mục tiêu mà Trung Quốc đề ra là, đến năm 2025, tỷ lệ chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn phải đạt trên 70%, đến năm 2030 là trên 75%.

Riêng với thịt lợn, tỷ lệ tự cung tự cấp sẽ phải duy trì ở mức khoảng 95%, thịt bò và thịt cừu là khoảng 85%, nguồn sữa là trên 70%. Các loại trứng và thịt gia cầm về cơ bản có thể tự cung tự cấp.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ không ngừng chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành giết mổ lợn sống, khuyến khích các địa phương thành lập mới hoặc cải tạo các doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực giết mổ; đẩy nhanh việc dỡ bỏ, đình chỉ, hợp nhất, chuyển đổi các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ; định hướng cho các doanh nghiệp giết mổ gia súc gia cầm chuyển dịch tới các vùng sản xuất, thúc đẩy việc giết mổ tại chỗ, giảm thiểu việc vận chuyển đường dài gia súc gia cầm sống.

Được biết, hiện mỗi năm Trung Quốc tiêu thụ khoảng 700 triệu con lợn, chiếm khoảng 1/2 toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc đưa ra mục tiêu này là nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thịt lợn nhập khẩu.

Thống kê cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập khẩu 2,56 triệu tấn thịt lợn, tăng mạnh 138,5% so với cùng kỳ, trong đó Mỹ là một nguồn nhập chính. Số liệu của phía Mỹ cho thấy, riêng năm 2019, Trung Quốc đã nhập hơn 660.000 tấn thịt lợn của nước này, tăng hơn cùng kỳ 89%. Đây cũng là một trong những mặt hàng then chốt để Bắc Kinh thực hiện mục tiêu nhập khẩu 36,5 tỷ USD hàng nông sản Mỹ đưa ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lại xả kho 10.000 tấn thịt lợn
Trung Quốc lại xả kho 10.000 tấn thịt lợn

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tiếp tục xả kho thịt lợn dự trữ vào ngày mai (29/9), nhằm bình ổn giá cả thị trường trong dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu.

Trung Quốc lại xả kho 10.000 tấn thịt lợn

Trung Quốc lại xả kho 10.000 tấn thịt lợn

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tiếp tục xả kho thịt lợn dự trữ vào ngày mai (29/9), nhằm bình ổn giá cả thị trường trong dịp nghỉ Quốc khánh và Trung Thu.

Đức dừng xuất khẩu thịt lợn sang thị trường ngoài EU
Đức dừng xuất khẩu thịt lợn sang thị trường ngoài EU

VOV.VN - Ngày 14/9, Bộ Nông nghiệp Đức cho biết, Đức đã dừng xuất khẩu thịt lợn sang các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) từ cuối tuần qua sau khi nước này xác nhận trường hợp lợn rừng mắc bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên hôm 10/9.

Đức dừng xuất khẩu thịt lợn sang thị trường ngoài EU

Đức dừng xuất khẩu thịt lợn sang thị trường ngoài EU

VOV.VN - Ngày 14/9, Bộ Nông nghiệp Đức cho biết, Đức đã dừng xuất khẩu thịt lợn sang các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) từ cuối tuần qua sau khi nước này xác nhận trường hợp lợn rừng mắc bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên hôm 10/9.

Nhật Bản đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Đức do lo ngại dịch tả lợn châu Phi
Nhật Bản đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Đức do lo ngại dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Nhật Bản vừa cho biết, đã đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Đức sau khi Đức ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tả lợn châu Phi (ASF) ở phía Đông nước này.

Nhật Bản đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Đức do lo ngại dịch tả lợn châu Phi

Nhật Bản đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Đức do lo ngại dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Nhật Bản vừa cho biết, đã đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ Đức sau khi Đức ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tả lợn châu Phi (ASF) ở phía Đông nước này.

Trung Quốc dừng nhập khẩu thịt lợn của Đức trước nguy cơ dịch tả lợn
Trung Quốc dừng nhập khẩu thịt lợn của Đức trước nguy cơ dịch tả lợn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và cơ quan hải quan Trung Quốc hôm qua đã chính thức ban lệnh dừng nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt lợn của Đức trước nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi.

Trung Quốc dừng nhập khẩu thịt lợn của Đức trước nguy cơ dịch tả lợn

Trung Quốc dừng nhập khẩu thịt lợn của Đức trước nguy cơ dịch tả lợn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và cơ quan hải quan Trung Quốc hôm qua đã chính thức ban lệnh dừng nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt lợn của Đức trước nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi.