Khởi tố kẻ dùng tiền giả mua trót lọt nhiều điện thoại, máy tính

VOV.VN - Với thủ đoạn dùng tiền giả đi mua điện thoại, máy tính ở các cửa hàng, đối tượng Phạm Thế Anh đã dùng các món đồ này để bán lại, lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phạm Thế Anh (SN 2000; trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng) về tội Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Trước đó vào đêm 20/9, tổ công tác Công an phường Thành Công, quận Ba Đình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khi đến trước ngõ 5 Láng Hạ, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên ngồi trên xe máy Honda Wave không BKS có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ trong người đối tượng 5 triệu đồng nghi là tiền giả. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận toàn bộ số tiền bị thu giữ là tiền giả mang đi để mua điện thoại. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở tiếp tục xác minh, làm rõ. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Thế Anh khai nhận sử dụng tiền giả đi mua các loại hàng hóa như điện thoại, máy tính. Sau đó, đối tượng bán lại các món đồ này lấy tiền thật để mua ma túy sử dụng. Đối tượng Thế Anh thừa nhận đã nhiều lần sử dụng tiền giả để thực hiện hành vi trên.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy sát gia đình mẹ vợ cũ vì mâu thuẫn tiền bạc
Truy sát gia đình mẹ vợ cũ vì mâu thuẫn tiền bạc

VOV.VN - Hải dùng dao chém mẹ và 2 chị gái của vợ cũ khiến 1 người tử vong, 2 nạn nhân nguy kịch. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc với gia đình nhà vợ cũ.

Truy sát gia đình mẹ vợ cũ vì mâu thuẫn tiền bạc

Truy sát gia đình mẹ vợ cũ vì mâu thuẫn tiền bạc

VOV.VN - Hải dùng dao chém mẹ và 2 chị gái của vợ cũ khiến 1 người tử vong, 2 nạn nhân nguy kịch. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc với gia đình nhà vợ cũ.

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo
Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo

VOV.VN - Theo điều tra, khoảng đầu tháng 5/2020, do dịch bệnh, thất nghiệp không có tiền tiêu xài, Hà Thanh Thảo đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo

VOV.VN - Theo điều tra, khoảng đầu tháng 5/2020, do dịch bệnh, thất nghiệp không có tiền tiêu xài, Hà Thanh Thảo đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ
13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo người dân chuyển tiền, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.

13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

13 năm tù cho bị cáo giả danh công an lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo người dân chuyển tiền, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.