Sau vòng 2 Premier League 2020/2021: Nước mắt của “Quỷ đỏ”

VOV.VN - Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng MU đã gây thất vọng khi thất bại 1-3 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Crystal Palace.

MU được lùi lịch vòng 1 nên cuộc đọ sức với Crystal Palace là trận ra quân của “Quỷ đỏ” ở Premier League 2020/2021. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thi đấu rất tệ, qua đó nhận thất bại với tỉ số 1-3.

Điều đáng nói là MU thua Crystal Palace vì màn trình diễn chói sáng của Wilfried Zaha, người cũ bị “Quỷ đỏ” ruồng rẫy. Ở trận đấu này, Wilfried Zaha là người ghi cú đúp cho đội khách.

Thất bại của MU trước Crystal Palace cho thấy MU còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn đua tranh tốp 4 và cao hơn là chức vô địch Premier League 2020/2021. Bởi lẽ, các đối thủ cạnh tranh với “Quỷ đỏ” mua sắm rất rầm rộ và khởi đầu tốt.

Điển hình là trường hợp của Liverpool, đội chủ sân Anfiled đã chiêu mộ được những ngoại binh rất chất lượng. Thiago - nhà vô địch Champions League 2019/2020 đã đến và chơi rất hay ở trận ra mắt trước Chelsea.

Liverpool đã thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi bắn hạ Chelsea tại sân nhà của đối phương với tỉ số 2-0. Công bằng mà nói đây là trận đấu mà Chelsea chơi khá tốt, nhưng sức tấn công của Liverpool quá mạnh khiến hàng thủ cũng như thủ môn của The Blues mắc sai lầm và phải trả giá.

Nhà đương kim Á quân Man City cũng có khởi đầu rất thuận lợi ở Premier League 2020/2020. Cũng giống MU, "thiếu gia" thành Manchester được lùi lịch vòng 1, ở vòng 2 đội bóng của HLV Pep Guardiola gặp đối thủ rất khó chịu là Wolves.

Mặc dù làm khách nhưng Man City đã nhập cuộc chủ động, dồn ép “Bầy sói” và sau 32 phút bóng lăn, họ đã dẫn trước Wolves với tỉ số 2-0. Những nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 78. Tuy nhiên, Gabriel Jesus đã chấm dứt hy vọng có điểm của Wolves bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 ở phút bù giờ.

Ngoài Liverpool, Man City thì Everton và Tottenham cũng có những chiến thắng tưng bừng tại vòng 2 Premier League 2020/2021. Nếu như Everton giành chiến thắng 5-2 trước West Brom thì Tottenham cũng làm được điều tương tự ở chuyến làm khách trước Southampton.

Trong khi đó, tân binh Leeds Utd sau trận thua đáng tiếc trước Liverpool ở trận ra quân đã tìm được niềm vui tại vòng 2. Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa đã đánh bại Fulham với tỉ số 4-3 trên sân nhà.

Ở các trận đấu còn lại, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn biết cách đánh bại West Ham với tỉ số 2-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Leicester City cũng có chiến thắng 4-2 trước Burley để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu.

Xếp ở các vị trí tiếp theo là Everton, Arsenal, Liverpool và Crystal Palace. MU sau trận thua Crystal Palace ở vòng đấu này nên tạm xếp vị trí 15. Ba vị trí cuối bảng là Fulham, Southampton và West Brom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên